Đứa Con Anh Không Muốn
Chương 8
“Tất cả số điện thoại của cô đều đổi.”
“Nhà cũ cũng bán.”
“Cậu ấy tìm cô rất lâu.”
Tôi cười nhạt.
“Rồi sao?”
“Tìm được tôi thì thế nào?”
“Con có thể sống lại sao?”
“Những năm tôi bị anh ta lạnh nhạt có thể biến mất sao?”
“Hay bảy ngày anh ta không bước vào phòng bệnh có thể coi như chưa từng xảy ra?”
Giang Mạn im lặng.
Tôi đưa chiếc USB trả lại.
“Cô giữ đi.”
“Tôi không muốn xem.”
“Chuyện Tô Uyển, nếu pháp luật đã xử lý thì kết thúc rồi.”
“Còn chuyện giữa tôi và Giang Trì…”
Tôi nhìn cô ấy.
“Cũng đã kết thúc từ rất lâu.”
6
Tối hôm đó, Đường Đường lại đến.
Lần này cậu bé không chạy một mình.
Giang Mạn đứng phía xa.
Có lẽ sợ tôi khó chịu nên không tiến lại gần.
Đường Đường đặt hai tay lên bàn.
“Cô ơi.”
“Cô có thể cắt cho cháu một con thỏ không?”
Tôi nhìn cậu bé.
“Không phải cháu thích mèo sao?”
“Con mèo cháu tặng mẹ rồi.”
“…”
“Vì mẹ thích mèo.”
Cậu bé cười.
“Cháu thích thỏ.”
Tôi lấy một tờ giấy.
“Muốn thỏ thế nào?”
“Mập một chút.”
“Tai dài.”
“Cười.”
Tôi không nhịn được.
“Giấy cắt làm sao cười?”
Đường Đường rất nghiêm túc.
“Cô làm được mà.”
Tôi cúi đầu.
Lần đầu tiên không cảm thấy khó chịu khi nhìn cậu bé.
Một lúc sau, một con thỏ tròn trịa xuất hiện.
Đường Đường vui đến mức nhảy lên.
“Đẹp quá!”
Tôi đưa cho cậu bé.
Nó lại hỏi:
“Bao nhiêu tiền ạ?”
“Không cần.”
“Không được.”
Cậu bé lập tức lục túi.
Cuối cùng lấy ra hai viên kẹo.
Nó đặt lên bàn.
“Mẹ nói không được lấy đồ của người khác miễn phí.”
“Cháu chỉ có cái này.”
“Đổi nhé.”
Tôi nhìn hai viên kẹo.
Một viên vị dâu.
Một viên vị chanh.
Bỗng nhiên nhớ đến rất nhiều năm trước.
Lúc mang thai, tôi cũng từng tưởng tượng con mình sẽ là một đứa trẻ như thế nào.
Có ngoan không.
Có thích ăn kẹo không.
Có nói nhiều không.
Có hay làm nũng không.
Tôi từng nghĩ nếu là con gái, có lẽ sẽ giống tôi.
Nếu là con trai, có lẽ sẽ giống Giang Trì.
Nhưng hôm qua tôi mới biết.
Con là con gái.
Tôi nhận một viên kẹo dâu.
“Vậy một viên là đủ.”
Đường Đường lắc đầu.
“Hai viên.”
“Vì con thỏ đẹp.”
Tôi bật cười.
“Được.”
Từ phía xa, Giang Mạn nhìn chúng tôi.
Ánh mắt cô ấy hơi đỏ.
Còn phía sau cô ấy.
Không biết từ lúc nào, Giang Trì cũng đã xuất hiện.
Anh đứng bên mái hiên đối diện.
Không tới gần.
Chỉ yên lặng nhìn.
Tôi nhìn thấy anh.
Nhưng lần này không lập tức đóng cửa.
Tôi chỉ thu lại ánh mắt.
Tiếp tục cắt giấy.
7
Giang Trì thật sự không mang bữa sáng đến nữa.
Cũng không đứng trước cửa.
Anh giữ khoảng cách đúng như tôi yêu cầu.
Chỉ là cổ trấn quá nhỏ.
Thỉnh thoảng vẫn gặp.
Ở quán mì.
Ở cây cầu đá.
Ở cửa hàng tiện lợi.
Mỗi lần nhìn thấy tôi, anh chỉ dừng lại.
Nếu tôi không chào.
Anh cũng không tiến tới.
Giống như cuối cùng anh cũng học được hai chữ “tôn trọng”.
Một tuần sau, Giang Mạn và Đường Đường chuẩn bị rời cổ trấn.
Trước khi đi, Đường Đường nhất quyết kéo tôi đi ăn cơm.
Tôi vốn muốn từ chối.
Nhưng cậu bé ôm cánh tay tôi.
“Cô Lâm.”
“Ngày mai cháu đi rồi.”
“Sau này rất lâu mới quay lại.”
“Cô ăn với cháu một bữa thôi.”
Tôi mềm lòng.
Bữa cơm chỉ có tôi và hai mẹ con.
Không có Giang Trì.
Tôi thầm thở phào.
Nhưng ăn được một nửa, Đường Đường đột nhiên hỏi:
“Cô Lâm.”
“Cô có em bé không?”
Đũa trong tay tôi dừng lại.
Giang Mạn lập tức biến sắc.
“Đường Đường.”
“Không được hỏi lung tung.”
Cậu bé lập tức cúi đầu.
“Con xin lỗi.”
Tôi nhìn nó.
Một lúc sau mới nói:
“Cô từng có.”
Đường Đường ngẩng đầu.
“Vậy em bé đâu?”
“Em bé đi một nơi rất xa rồi.”
“Xa hơn nước ngoài sao?”
Tôi cười.
“Ừ.”
“Rất xa.”
Đường Đường nghĩ một lát.
“Vậy cô nhớ em bé không?”
Tôi không đáp ngay.
Rất lâu sau.
“Nhớ.”
“Ngày nào cũng nhớ.”
Đường Đường lấy từ ba lô nhỏ ra một con thỏ giấy.
Chính là con thỏ tôi cắt cho cậu.
Nó đặt lên tay tôi.
“Vậy cô đưa cái này cho em bé đi.”
“Con thỏ có thể làm bạn với em ấy.”
Nước mắt tôi lập tức dâng lên.