HẠ LIỄU NGUYÊN ĐỔI CHÚ RỂ
Chương 10
Khi về đến nhà, anh mới đóng cửa phòng lại rồi quay sang tôi.
“Cô đã hứa sẽ không mạo hiểm.”
Tôi biết anh tức giận.
“Tình hình thay đổi. Tôi không thể nhìn mẹ anh gặp nguy hiểm.”
“Cô có thể chờ tôi.”
“Tôi không biết bao giờ anh về.”
“Vậy cô có thể tin đội đặc nhiệm.”
Giọng anh cao hơn bình thường, nhưng khi nhìn thấy tôi vô thức lùi lại, anh lập tức dừng lại.
Sự tức giận trên mặt biến thành đau lòng.
Anh lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách.
“Xin lỗi. Tôi không nên lớn tiếng.”
Tôi sững người.
Hoắc Cảnh Thâm chưa từng xin lỗi tôi.
Mỗi lần khiến tôi sợ hãi, hắn đều nói do tôi quá yếu đuối.
Hoắc Khánh Diên lại có thể nhận ra phản ứng nhỏ nhất của tôi và lập tức dừng lại.
Tôi chủ động bước đến.
“Anh không sai. Tôi đã không giữ lời.”
“Tôi chỉ…”
Giọng anh khàn đi.
“Khi nghe tiếng súng trong máy liên lạc, tôi tưởng mình lại đến muộn.”
Tôi nắm lấy tay anh, đặt lên má mình.
“Anh không đến muộn.”
“Lần này, anh đã cứu được tôi.”
Hoắc Khánh Diên nhìn tôi rất lâu, như đang xác nhận tôi thật sự còn ở trước mặt.
Sau đó anh cúi xuống, nhưng dừng lại khi chỉ còn cách tôi một hơi thở.
“Tôi có thể hôn cô không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi rất nhẹ.
Không có chiếm hữu, không có ép buộc.
Chỉ có sự trân trọng của hai người đã từng bỏ lỡ nhau qua một kiếp.
Đêm ấy, Hoắc Khánh Diên vẫn hỏi lại tôi ba lần.
Mỗi một cái chạm đều chờ sự đồng ý của tôi.
Đến khi tôi căng thẳng, anh lập tức dừng lại, ôm tôi thật lâu rồi nói:
“Không cần vội. Chúng ta còn cả đời.”
Câu nói ấy khiến nút thắt cuối cùng trong lòng tôi tan ra.
Đúng vậy.
Chúng tôi còn cả đời.
Không cần dùng đau đớn để chứng minh tình yêu, cũng không cần dùng nhẫn nhịn để đổi lấy một danh phận.
13
Một tháng sau, vụ án được đưa ra xét xử.
Cậu ruột Thẩm Vân Nhi khai ra toàn bộ đường dây để xin giảm án. Người đứng sau là Phó cục trưởng hậu cần Chu Chính Hải, kẻ đã lợi dụng chức vụ suốt sáu năm để tuồn thuốc, nhiên liệu và thiết bị quân dụng ra ngoài.
Hoắc Cảnh Thâm không nhận tiền trực tiếp, nhưng chữ ký của hắn đã mở đường cho ba chuyến thuốc trị giá lớn.
Hơn nữa, trong quá trình điều tra, tổ quân kỷ còn phát hiện hắn từng dùng xe công đưa Thẩm Vân Nhi đi khám thai mười một lần, sửa lịch trực và ép cấp dưới che giấu hành tung.
Từng sai phạm tưởng như nhỏ nhặt chồng chất lại, đủ để phá hủy hoàn toàn sự nghiệp hắn từng tự hào.
Tại phiên tòa, Hoắc Cảnh Thâm nhìn thấy tôi ngồi cạnh Hoắc Khánh Diên.
Ánh mắt hắn dừng trên bàn tay chúng tôi đang nắm lấy nhau, gương mặt lập tức trở nên khó coi.
Đến lượt phát biểu, hắn bất ngờ nói:
“Tôi thừa nhận sai phạm trong công việc, nhưng chuyện tình cảm không liên quan đến vụ án.”
“Hạ Liễu Nguyên là vị hôn thê của tôi. Cô ấy vì ghen tuông nên cố ý cung cấp thông tin bất lợi, lời khai của cô ấy không khách quan.”
Tôi đứng dậy.
“Thứ nhất, tôi chưa từng đăng ký kết hôn với anh.”
“Thứ hai, chứng cứ gồm phiếu xuất kho, sổ vận chuyển, ghi âm và lời khai của đồng phạm. Không có thứ nào được tạo ra từ cảm xúc của tôi.”
“Thứ ba, tôi đã kết hôn hợp pháp với Hoắc Khánh Diên. Xin bị cáo tôn trọng sự thật và gọi tôi là chị dâu.”
Trong phòng xử vang lên vài tiếng xì xào.
Hoắc Cảnh Thâm nghiến chặt răng.
“Cô gả cho anh ta chỉ để trả thù tôi.”
“Anh đánh giá mình quá cao rồi.”
Tôi bình tĩnh nhìn hắn.
“Tôi gả cho anh ấy vì anh ấy xứng đáng.”
“Còn tố cáo anh là vì tôi mặc quân phục, có nghĩa vụ bảo vệ kỷ luật và tài sản của quân đội.”
“Không phải ai cũng đem việc công làm công cụ phục vụ tình nhân như anh.”
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Hoắc Khánh Diên từ đầu đến cuối không chen lời.
Anh để tôi tự mình đối diện với quá khứ, nhưng bàn tay nắm tay tôi chưa từng buông ra.
Kết thúc phiên tòa, Hoắc Cảnh Thâm bị tuyên tám năm tù vì lạm dụng chức vụ, làm thất thoát tài sản và cản trở điều tra.
Thẩm Vân Nhi bị kết án vì tham gia buôn lậu, sử dụng giấy tờ giả, tàng trữ vũ khí trái phép và bắt cóc con tin.
Vì đang mang thai, cô ta được đưa đến khu y tế để theo dõi cho đến khi sinh con.
Chu Chính Hải và những kẻ cầm đầu nhận mức án nặng hơn.
Khi bị áp giải ra ngoài, Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên gọi tôi.
“Liễu Nguyên!”
Tôi dừng bước.
“Nếu ngày đó tôi không rời khỏi hôn lễ, cô có tha thứ cho tôi không?”
Tôi quay lại.
Đây có lẽ là câu hỏi hắn muốn biết nhất.
Nhưng câu trả lời đã không còn ý nghĩa.
“Không.”
Tôi nói.
“Ngay từ khi anh phản bội hôn ước, chúng ta đã không còn khả năng.”
“Ngày cưới chỉ là lúc tôi ngừng tự lừa dối bản thân mà thôi.”
Hoắc Cảnh Thâm nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.
“Cô từng yêu tôi.”
“Đúng, từng yêu.”
“Nhưng người tôi yêu là cậu bé từng được tôi cứu, là người mà tôi tưởng sẽ biết ơn và bảo vệ tôi.”
Tôi siết tay Hoắc Khánh Diên.
“Sau này tôi mới biết, từ đầu đến cuối người đó vốn không phải anh.”
Hoắc Cảnh Thâm chết lặng.