HẠ LIỄU NGUYÊN ĐỔI CHÚ RỂ
Chương 11
14
Chuyện năm xưa cuối cùng được nói rõ.
Hoắc Cảnh Thâm nhớ lại ngày ở bờ sông.
Khi ấy hắn đến sau, nhìn thấy anh trai cõng tôi chạy về phía trạm xá. Hoắc Khánh Diên sợ bị trách phạt nên bảo hắn đừng nói với bố mẹ.
Ngày hôm sau, hắn được người lớn khen vì đã biết gọi người đến cứu.
Tôi tỉnh lại, nắm tay hắn hỏi:
“Là cậu cứu tôi sao?”
Hắn đã gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu, hắn cướp lấy lòng biết ơn kéo dài mười sáu năm của tôi.
Sau này khi biết tôi thích mình, hắn không giải thích vì hắn thích cảm giác được tôi ngưỡng mộ.
Hắn xem sự theo đuổi của tôi là điều hiển nhiên.
Cho đến ngày tôi thật sự quay lưng, hắn mới phát hiện thứ mình đánh mất không chỉ là một cuộc hôn nhân.
Mà là người đã từng đặt toàn bộ trái tim vào tay hắn.
Hoắc Cảnh Thâm bỗng vùng khỏi tay cảnh vệ.
“Anh đã biết từ lâu?” hắn gào lên với Hoắc Khánh Diên. “Anh cố ý cướp cô ấy để trả thù tôi?”
Hoắc Khánh Diên đứng chắn trước mặt tôi.
“Không ai cướp được một người vốn không thuộc về cậu.”
“Nếu anh thật sự thích cô ấy, tại sao mười sáu năm không nói?”
“Vì tôi từng nghĩ cậu sẽ làm cô ấy hạnh phúc.”
Giọng anh lạnh xuống.
“Đó là sai lầm lớn nhất của tôi.”
Hoắc Cảnh Thâm bị kéo đi.
Lần này, tôi không quay đầu nữa.
Hai tháng sau, Thẩm Vân Nhi sinh một bé trai.
Kết quả giám định xác nhận đứa bé không có quan hệ huyết thống với Hoắc Cảnh Thâm.
Cha ruột của đứa trẻ là một thành viên trong đường dây buôn lậu, người đã có vợ con ở quê. Hắn từng hứa đưa Thẩm Vân Nhi ra nước ngoài, nhưng sau khi cô ta mang thai lại lập tức biến mất.
Không còn đường lui, cô ta mới tìm đến Hoắc Cảnh Thâm.
Cô ta chuốc say hắn, tạo ra một đêm mơ hồ rồi thông báo có thai.
Hoắc Cảnh Thâm vì quá mong có con và tin vào mối tình đầu nên chưa từng nghi ngờ.
Khi biết kết quả, hắn đập vỡ mọi thứ trong phòng giam.
Hắn xin gặp Thẩm Vân Nhi.
Qua lớp kính ngăn cách, hắn hỏi:
“Cô từng yêu tôi không?”
Thẩm Vân Nhi ôm đứa bé, cười nhạt.
“Nếu anh không phải Thiếu tướng, anh nghĩ tôi sẽ tìm anh sao?”
Một câu nói đánh tan ảo tưởng cuối cùng của hắn.
Người phụ nữ hắn hy sinh tiền đồ để bảo vệ chưa từng yêu hắn.
Người thật lòng yêu hắn lại bị hắn làm nhục và đẩy sang vòng tay người khác.
Sau buổi gặp, Hoắc Cảnh Thâm gửi cho tôi một lá thư dài mười trang.
Hắn kể lại những kỷ niệm thời niên thiếu, thừa nhận mình ích kỷ, nói rằng bây giờ mới hiểu người quan trọng nhất là tôi.
Cuối thư, hắn cầu xin tôi đợi tám năm.
Tôi không đọc hết.
Hoắc Khánh Diên hỏi:
“Cô muốn trả lời không?”
Tôi ném lá thư vào bếp lửa.
“Không cần.”
Giấy trắng cuộn lại trong ngọn lửa, từng dòng chữ biến thành tro.
Tình yêu đã chết cùng tôi ở kiếp trước.
Kiếp này, tôi không có nghĩa vụ nhặt lại nó.
15
Sau khi chuyên án kết thúc, thân phận thật của Hoắc Khánh Diên được công bố.
Anh không phải kẻ côn đồ, càng không phải người vô dụng.
Năm năm nằm vùng giúp anh phá được đường dây buôn lậu lớn nhất khu vực, cứu lại khối tài sản khổng lồ và ngăn chặn hàng loạt vật tư quân sự rơi vào tay tội phạm.
Anh được phục hồi quân tịch, thăng quân hàm và nhận huân chương đặc biệt.
Ngày trao huân chương, bố mẹ Hoắc ngồi dưới hàng ghế khách mời.
Mẹ Hoắc khóc không thành tiếng.
Bố Hoắc vốn luôn tự hào về Hoắc Cảnh Thâm, giờ mới phát hiện người con bị mình ruồng bỏ mới là người âm thầm bảo vệ danh dự gia đình suốt bao năm.
Sau buổi lễ, ông tìm đến chúng tôi.
“Khánh Diên, về nhà đi.”
Anh bình tĩnh đáp:
“Con có nhà rồi.”
“Bố biết trước đây bố có lỗi. Nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà.”
“Khi bố mẹ đổi hôn ước của con cho Cảnh Thâm, có từng nghĩ con là người một nhà không?”
Bố Hoắc nghẹn lời.
Tôi không can thiệp.
Tha thứ hay không là quyền của Hoắc Khánh Diên.
Cuối cùng, anh chỉ nói:
“Con sẽ chu cấp và chăm sóc bố mẹ khi cần. Nhưng con không quay về.”
Đó là giới hạn anh dành cho quan hệ máu mủ.
Không trả thù, cũng không để họ tiếp tục điều khiển cuộc đời mình.
Trên đường về, tôi hỏi:
“Anh có buồn không?”
“Từng buồn.”
“Bây giờ thì sao?”
Anh nắm tay tôi.
“Bây giờ tôi có thứ quan trọng hơn.”
Tôi bật cười.
Những ngày bình yên sau đó trôi qua nhanh đến mức tôi đôi khi vẫn có cảm giác như đang mơ.
Tôi được khen thưởng vì đóng góp trong chuyên án và vụ kho số Ba. Bản đề án cải tổ quy trình quản lý vật tư do tôi viết được áp dụng cho toàn quân khu.
Không còn ai gọi tôi là người phụ nữ bị đào hôn.
Họ gọi tôi là Hạ Tham mưu, người đã cứu hai mươi ba đồng đội và giúp phá một chuyên án lớn.
Tôi không cần dựa vào danh phận phu nhân Thiếu tướng để được tôn trọng.
Tôi vốn đã có thể tự mình đứng thẳng.
Còn Hoắc Khánh Diên chưa bao giờ yêu cầu tôi từ bỏ công việc.
Những hôm tôi trực đêm, anh mang cơm đến rồi lặng lẽ ngồi chờ.
Những lúc anh làm nhiệm vụ, dù không thể tiết lộ địa điểm, anh vẫn để lại một mẩu giấy: “Tôi an toàn, sẽ trở về.”
Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ ấy, tôi đều nhớ đến kiếp trước.
Khi đó, tôi chờ một người không muốn trở về.
Kiếp này, cuối cùng có một người dù đi xa đến đâu cũng luôn nhớ đường về nhà.