HẠ LIỄU NGUYÊN ĐỔI CHÚ RỂ

Chương 9



11

Tôi được đưa về khu nhà an toàn của quân khu.

Hoắc Khánh Diên muốn để một đội cảnh vệ bảo vệ tôi, nhưng tôi phản đối.

“Thẩm Vân Nhi đã mất đường lui. Nếu không tìm thấy tôi, cô ta sẽ tìm người khác làm con tin.”

“Cô muốn dùng mình làm mồi nhử?”

“Tôi muốn kết thúc chuyện này.”

“Không được.”

Đây là lần đầu tiên Hoắc Khánh Diên bác bỏ tôi không chút thương lượng.

“Tôi đã nhìn thấy cô chết một lần. Tôi không đánh cược lần thứ hai.”

“Nhưng nếu cô ta bắt mẹ anh hoặc bố mẹ tôi thì sao?”

“Tôi đã bố trí người bảo vệ họ.”

Anh nhìn tôi, giọng dịu xuống.

“Liễu Nguyên, dũng cảm không có nghĩa phải tự đặt mình vào nguy hiểm.”

Tôi im lặng.

Kiếp trước, không ai bảo vệ tôi, nên tôi đã quen tự mình gánh mọi thứ.

Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa.

Tôi gật đầu.

“Được, tôi nghe anh.”

Hoắc Khánh Diên vừa rời đi chưa đầy nửa giờ, điện thoại trong phòng vang lên.

Đầu dây bên kia là tiếng khóc của mẹ Hoắc.

“Liễu Nguyên, Vân Nhi bắt bác rồi. Nó nói chỉ cần con mang quyển sổ đến nhà kho cũ phía Nam, nó sẽ thả bác.”

Sau đó là giọng Thẩm Vân Nhi.

“Một mình cô đến. Nếu tôi thấy người của Cục Điều tra, bà ta sẽ không còn mạng.”

Cuộc gọi bị cắt.

Tôi lập tức báo cho đội cảnh vệ, nhưng không liên lạc được với Hoắc Khánh Diên. Máy vô tuyến của anh đang ngoài vùng phủ sóng vì truy bắt đồng bọn tại bến cảng.

Người phụ trách bảo vệ muốn tôi chờ lệnh.

Tôi nhìn đồng hồ.

Thẩm Vân Nhi chỉ cho ba mươi phút.

Kho cũ phía Nam cách đây hai mươi phút lái xe.

Tôi không thể chờ.

Nhưng tôi cũng không định một mình đi chịu chết.

Tôi yêu cầu cảnh vệ chuẩn bị một quyển sổ giả, giấu thiết bị phát tín hiệu vào gáy sách. Hai đội đặc nhiệm sẽ tiếp cận từ đường hầm phía sau nhà kho.

Khi tôi đến nơi, trời bắt đầu đổ mưa.

Mẹ Hoắc bị trói trên ghế. Thẩm Vân Nhi đứng phía sau bà, một tay cầm súng, tay còn lại ôm bụng.

“Ném sổ qua đây.”

Tôi giơ quyển sổ lên.

“Thả bà ấy trước.”

“Cô không có tư cách mặc cả.”

“Nếu cô làm hại bà ấy, tôi sẽ đốt sổ ngay.”

Tôi bật chiếc bật lửa trong tay.

Thẩm Vân Nhi nhìn ngọn lửa, nghiến răng.

“Được. Cởi trói cho bà ta.”

Một người đàn ông bước ra từ bóng tối. Tôi nhận ra hắn là tài xế nhà họ Hoắc.

Hóa ra người giúp việc báo tin trong ngày cưới và tài xế đưa Thẩm Vân Nhi bỏ trốn đều là người của cô ta.

Mẹ Hoắc vừa được cởi dây đã vội chạy về phía tôi.

Nhưng khi bà chỉ còn cách tôi vài bước, Thẩm Vân Nhi đột nhiên nâng súng.

“Cẩn thận!”

Tôi kéo mẹ Hoắc ngã xuống sau thùng gỗ.

Tiếng súng vang lên.

Viên đạn găm vào cột phía sau.

Đội đặc nhiệm lập tức xông vào từ hai phía.

Tên tài xế bị khống chế, nhưng Thẩm Vân Nhi điên cuồng chạy lên cầu thang sắt, định trèo ra mái nhà.

Tôi đuổi theo.

“Thẩm Vân Nhi, cô không chạy thoát đâu!”

Cô ta quay lại, gương mặt méo mó.

“Tất cả đều tại cô! Nếu cô ngoan ngoãn cưới Cảnh Thâm, nhận con tôi làm con, tôi đã có thể cầm tiền rời đi!”

“Cô phá hỏng mọi thứ!”

“Người phá hỏng cuộc đời cô là chính cô.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô lợi dụng tình cảm của Hoắc Cảnh Thâm, dùng đứa bé không phải con anh ta để tranh quyền thế. Cô còn giúp gia đình trộm thuốc cứu mạng của quân đội.”

“Đến bây giờ cô vẫn cho rằng mình vô tội sao?”

Thẩm Vân Nhi cười điên dại.

“Cô sinh ra đã là con gái Tham mưu trưởng, muốn gì có nấy. Cô có tư cách gì phán xét tôi?”

“Tôi chỉ muốn đổi đời. Tôi có gì sai?”

“Muốn đổi đời không sai.”

“Nhưng giẫm lên mạng sống của người khác thì sai.”

Ngoài cửa kho vang lên tiếng phanh xe chói tai.

Hoắc Khánh Diên lao vào.

Thẩm Vân Nhi lập tức chĩa súng về phía anh.

Tôi không kịp suy nghĩ, nhào đến đẩy cánh tay cô ta lên.

Tiếng súng thứ hai vang lên.

Viên đạn xuyên qua mái tôn.

Trong lúc giằng co, Thẩm Vân Nhi trượt chân khỏi cầu thang. Tôi theo bản năng nắm lấy cổ tay cô ta.

Cả người cô ta treo lơ lửng giữa không trung.

“Cứu tôi!”

Cô ta hoảng loạn hét lên.

Tôi nghiến răng kéo cô ta lên, nhưng tay dần mất sức.

Hoắc Khánh Diên chạy tới, cùng tôi kéo người lên khỏi mép sắt.

Vừa thoát chết, Thẩm Vân Nhi đã bị còng tay.

Cô ta nhìn tôi không thể tin nổi.

“Tại sao cô cứu tôi?”

Tôi thở dốc.

“Vì tôi không giống cô.”

“Tôi muốn cô sống, tỉnh táo đứng trước tòa và trả giá cho từng việc mình đã làm.”

12

Sau vụ bắt cóc, mẹ Hoắc hoàn toàn suy sụp.

Bà không ngờ người phụ nữ mình hết lòng bảo vệ lại thật sự có thể lấy mạng bà.

Trên xe cứu thương, bà nắm tay tôi, nước mắt chảy dài.

“Liễu Nguyên, bác xin lỗi.”

Tôi không đáp.

Có những lời xin lỗi không thể xóa bỏ tổn thương đã gây ra.

Nhưng tôi vẫn cứu bà, không phải vì tha thứ, mà vì tôi không muốn trở thành người lạnh lùng như họ.

Hoắc Khánh Diên ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...