HẠ LIỄU NGUYÊN ĐỔI CHÚ RỂ

Chương 3



Không còn đội nhạc náo nhiệt, không còn tiếng chúc tụng giả tạo. Nhưng khi Hoắc Khánh Diên nắm lấy tay tôi bước qua lễ đường, lòng bàn tay anh vững vàng và ấm áp lạ thường.

Đúng lúc người chủ lễ chuẩn bị tuyên bố hoàn thành nghi thức, một cảnh vệ hớt hải chạy vào.

“Báo cáo! Hoắc Thiếu tướng gọi điện từ bệnh viện, yêu cầu nhà họ Hoắc lập tức đưa giấy đăng ký kết hôn của cô Hạ đến đó.”

Tôi bật cười.

“Anh ta cần giấy đăng ký kết hôn của tôi làm gì?”

Người cảnh vệ khó xử đáp:

“Cô Thẩm cần phẫu thuật gấp. Bệnh viện yêu cầu người nhà ký tên, Hoắc Thiếu tướng nói… nói cô đã là vợ anh ấy, có nghĩa vụ ký cam kết và chịu trách nhiệm viện phí.”

Cả lễ đường nổ tung.

Mẹ tôi tức đến run người.

“Nó bỏ con gái tôi chạy theo tình nhân, bây giờ còn muốn con bé đứng tên chịu trách nhiệm cho mẹ con cô ta?”

Tôi lại không hề bất ngờ.

Kiếp trước cũng vậy.

Khi Hoắc Cảnh Thâm đưa Thẩm Vân Nhi tới bệnh viện, hắn phát hiện cô ta không có giấy tờ tùy thân hợp lệ. Để tránh việc quan hệ bất chính bị ghi vào hồ sơ, hắn ép tôi dùng danh nghĩa vợ chồng ký vào toàn bộ giấy tờ.

Sau khi đứa bé chết, tên tôi trở thành người chịu trách nhiệm trực tiếp.

Hoắc Cảnh Thâm dựa vào đó, biến tôi thành hung thủ trong mắt tất cả mọi người.

Tôi nhìn cảnh vệ.

“Anh quay lại nói với Hoắc Thiếu tướng rằng tôi đã kết hôn với Hoắc Khánh Diên. Tôi không có quan hệ gì với anh ta, càng không có tư cách ký tên cho tình nhân của anh ta.”

“Ngoài ra, nhắc bệnh viện giữ lại toàn bộ bệnh án, thời gian nhập viện và giấy tờ liên quan. Sáng mai, tổ điều tra quân kỷ sẽ cần dùng đến.”

Sắc mặt người cảnh vệ trắng bệch.

Anh ta không dám ở lại thêm, lập tức quay người chạy đi.

Hoắc Khánh Diên nghiêng đầu nhìn tôi.

“Cô biết anh ta sẽ yêu cầu giấy đăng ký?”

Tim tôi giật thót.

Tôi không thể nói mình đã sống qua một kiếp.

“Tôi hiểu tính cách của Hoắc Cảnh Thâm. Anh ta luôn muốn người khác gánh hậu quả thay mình.”

Hoắc Khánh Diên không hỏi thêm.

Anh chỉ siết nhẹ tay tôi, thấp giọng nói:

“Từ hôm nay, không ai có thể bắt cô gánh hậu quả thay họ nữa.”

3

Đêm tân hôn, tôi ngồi một mình trước gương rất lâu.

Trong gương, người con gái mặc áo cưới vẫn còn trẻ, gương mặt chưa héo hon vì thuốc, đôi mắt chưa mất đi ánh sáng vì những tháng ngày bị hành hạ.

Tôi vô thức đặt tay lên bụng.

Nơi ấy bằng phẳng, không có đứa trẻ từng cùng tôi chịu khổ rồi chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời.

Nước mắt bất chợt rơi xuống.

Cửa phòng mở ra.

Hoắc Khánh Diên vừa tắm xong, mái tóc còn ướt. Nhìn thấy tôi khóc, bước chân anh dừng lại.

“Nếu cô hối hận, sáng mai chúng ta có thể làm thủ tục hủy hôn.”

Tôi lau nước mắt.

“Tôi không hối hận.”

Anh nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, sau đó lấy chăn gối đặt xuống ghế dài.

“Tôi ngủ ở đây.”

Tôi ngẩn người.

“Anh không hỏi vì sao tôi chọn anh sao?”

“Mỗi người đều có bí mật.”

Anh ngồi xuống, giọng bình thản.

“Khi nào cô muốn nói, tôi sẽ nghe.”

“Còn nếu cô không muốn nói?”

“Vậy thì không cần nói.”

Đêm ấy, Hoắc Khánh Diên thật sự ngủ trên ghế dài.

Anh không chạm vào tôi, thậm chí còn quay lưng lại để tôi thay quần áo.

Tôi nằm trên giường, nghe tiếng mưa gõ lên cửa sổ. Rõ ràng mọi thứ đều khác kiếp trước, vậy mà cơ thể tôi vẫn vô thức co rúm mỗi khi người đàn ông trong phòng trở mình.

Đến nửa đêm, tôi gặp ác mộng.

Trong mơ, tôi lại nằm giữa vùng hoang vu, không thể cử động, chỉ có thể nhìn những bóng đen chậm rãi tiến đến.

Tôi giật mình tỉnh dậy, cả người lạnh toát.

Hoắc Khánh Diên đã ngồi bên giường từ lúc nào.

Anh không ôm tôi, chỉ đặt một cốc nước ấm trong tầm tay.

“Cô đang ở nhà họ Hoắc.”

Giọng anh rất thấp.

“Không có ai làm hại cô.”

Tôi nhìn anh, đột nhiên hỏi:

“Nếu một ngày anh phát hiện người thân của mình làm chuyện sai trái, anh sẽ bao che họ sao?”

“Không.”

“Dù người đó là Hoắc Cảnh Thâm?”

“Càng không.”

Anh đáp không chút do dự.

“Quân phục không dùng để che giấu tội lỗi. Họ Hoắc cũng vậy.”

Lần đầu tiên kể từ khi sống lại, tôi ngủ được một giấc không mộng mị.

Sáng hôm sau, tổ điều tra quân kỷ đến nhà họ Hoắc.

Hoắc Cảnh Thâm vẫn chưa về.

Tư lệnh đích thân gọi điện cho bố tôi, yêu cầu tôi viết báo cáo toàn bộ sự việc. Các quan khách hôm qua cũng lần lượt được mời đến làm chứng.

Chỉ riêng hành vi bỏ vị trí trong ngày đại hôn và công khai thừa nhận có con ngoài hôn ước cũng đủ khiến Hoắc Cảnh Thâm bị đình chỉ công tác để điều tra.

Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là bệnh viện lại gọi đến trước.

Thẩm Vân Nhi không hề sinh con.

Cô ta chỉ đau bụng do ăn nhầm thức ăn, thai nhi hoàn toàn ổn định.

Nghe tin ấy, mẹ Hoắc gần như ngã quỵ.

Hoắc Cảnh Thâm đã bỏ cả hôn lễ, đánh đổi tiền đồ chỉ vì một cơn đau bụng.

Mà ngay từ đầu, Thẩm Vân Nhi đã biết mình không chuyển dạ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...