HẠ LIỄU NGUYÊN ĐỔI CHÚ RỂ
Chương 4
4
Buổi trưa, Hoắc Cảnh Thâm mới trở về.
Hắn vẫn mặc bộ lễ phục nhàu nhĩ từ hôm qua. Thẩm Vân Nhi đi bên cạnh, một tay ôm bụng, sắc mặt nhợt nhạt như thể vừa trải qua cửa tử.
Nhìn thấy tôi ngồi cạnh Hoắc Khánh Diên trong phòng khách, Hoắc Cảnh Thâm lập tức sa sầm mặt.
“Hạ Liễu Nguyên, cô làm thật?”
Tôi thản nhiên uống trà.
“Hôm qua anh đã tận mắt nhìn thấy rồi.”
“Tôi chỉ rời đi một đêm! Cô vì giận dỗi mà gả cho anh trai tôi, cô có biết mình đang làm gì không?”
Tôi chưa kịp trả lời, Hoắc Khánh Diên đã đặt chén trà xuống.
“Gọi chị dâu.”
Ba chữ khiến mặt Hoắc Cảnh Thâm tím lại.
“Anh câm miệng! Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy.”
“Từ khi cô ấy trở thành vợ tôi, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi.”
Khánh Diên vẫn nói bằng giọng bình thản, nhưng khí thế ép người đến mức Cảnh Thâm vô thức lùi nửa bước.
Thẩm Vân Nhi vội kéo tay hắn.
“Cảnh Thâm, đừng vì em mà cãi nhau với người nhà. Đều là lỗi của em. Em không nên gọi anh vào ngày cưới.”
Nói rồi, cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át.
“Chị Hạ, hôm qua em thật sự đau đến không chịu nổi. Em chỉ quen dựa vào Cảnh Thâm nên mới vô thức gọi anh ấy. Nếu chị tức giận, cứ đánh mắng em, đừng làm khó anh ấy.”
Kiếp trước, tôi chính là bị vẻ yếu đuối này lừa gạt.
Tôi từng tin cô ta thật sự không muốn tranh giành.
Nhưng sau khi chết, tôi mới biết chính cuộc gọi ấy đã được cô ta tính toán từ trước. Cô ta biết Hoắc Cảnh Thâm coi trọng đứa bé, cố tình chọn đúng giờ làm lễ để buộc hắn đưa ra lựa chọn.
Tôi mỉm cười.
“Cô Thẩm hiểu lầm rồi. Tôi không tức giận, ngược lại còn phải cảm ơn cô.”
“Nếu không nhờ cuộc gọi của cô, tôi sao có thể nhìn rõ bộ mặt thật của Hoắc Cảnh Thâm trước khi quá muộn?”
Nụ cười của Thẩm Vân Nhi cứng lại.
Tôi tiếp tục:
“Có điều, bác sĩ nói cô chỉ đau bụng thông thường, không hề có dấu hiệu sinh. Một người mang thai tám tháng chẳng lẽ không phân biệt được đau bụng và chuyển dạ sao?”
“Hay cô biết rõ nhưng vẫn cố tình lừa Hoắc Cảnh Thâm rời khỏi hôn lễ?”
Mắt cô ta lập tức đỏ lên.
“Em lần đầu mang thai, làm sao biết được…”
“Đủ rồi!”
Hoắc Cảnh Thâm chắn trước mặt cô ta.
“Vân Nhi vừa từ bệnh viện về, cô còn muốn ép cô ấy đến mức nào?”
Tôi nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy kiếp trước mình thật đáng thương.
Khi ấy, dù tôi đau đến ngất đi, hắn vẫn cho rằng tôi giả vờ để tranh giành sự chú ý.
Còn bây giờ, Thẩm Vân Nhi chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, hắn đã vội vàng che chở.
May mà tôi không còn yêu hắn nữa.
Bố Hoắc đập mạnh tay xuống bàn.
“Cảnh Thâm, con còn chưa biết mình gây ra chuyện lớn thế nào sao?”
“Sáng nay quân khu đã gửi lệnh đình chỉ. Từ hôm nay, con giao nộp súng và giấy tờ, ở nhà chờ điều tra!”
Hoắc Cảnh Thâm sửng sốt.
“Không thể nào! Tư lệnh biết Vân Nhi mang thai cháu đích tôn nhà họ Hoắc…”
“Tư lệnh quản quân đội, không quản cháu đích tôn nhà họ Hoắc!”
Một giọng nói uy nghiêm vang lên ngoài cửa.
Tất cả lập tức đứng dậy.
Tư lệnh Lương bước vào cùng hai sĩ quan quân kỷ. Ông nhìn Hoắc Cảnh Thâm, ánh mắt lạnh lẽo.
“Cậu tự ý rời khỏi nghi lễ đã được quân khu phê chuẩn, gây ảnh hưởng xấu, lại còn định dùng danh nghĩa vợ hợp pháp của mình để che giấu quan hệ bất chính. Nếu không điều tra cậu, quân kỷ còn để làm gì?”
Hoắc Cảnh Thâm cắn răng.
“Tôi và Hạ Liễu Nguyên chưa đăng ký. Cô ấy cũng đã gả cho người khác, chuyện này nhiều nhất chỉ là vấn đề đạo đức.”
Tư lệnh Lương cười lạnh.
“Cậu tưởng chúng tôi chỉ đến vì chuyện đào hôn?”
Ông ra hiệu. Một sĩ quan đặt tập hồ sơ dày xuống bàn.
“Ba tháng qua, kho thuốc số Bảy liên tục thất thoát thuốc cầm máu và kháng sinh. Chữ ký phê duyệt trên tất cả phiếu xuất kho đều là của cậu.”
“Hoắc Cảnh Thâm, giải thích đi.”
5
Hoắc Cảnh Thâm nhìn tập hồ sơ, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tôi cũng siết chặt ngón tay.
Kiếp trước, vụ thất thoát thuốc ở kho số Bảy bị phát hiện sau hôn lễ nửa năm. Khi đó Hoắc Cảnh Thâm đã sửa toàn bộ chứng từ, đẩy trách nhiệm cho một nhân viên kho rồi thuận lợi thoát thân.
Người nhân viên ấy không chịu nổi oan khuất, cuối cùng tự kết thúc cuộc đời trong trại tạm giam.
Tôi biết chuyện nhưng không có bằng chứng.
Vì vậy, trước hôn lễ ba ngày, tôi đã gửi một bức thư nặc danh tới phòng quân kỷ, nhắc họ kiểm tra những phiếu xuất kho có ký hiệu hình tam giác ở góc trái.
Đó là dấu hiệu riêng mà Hoắc Cảnh Thâm và phó quan dùng để phân biệt số hàng bí mật chuyển cho nhà họ Thẩm.
Không ngờ tổ điều tra lại hành động nhanh như vậy.
“Tôi phê duyệt theo nhu cầu của đơn vị.” Hoắc Cảnh Thâm cố giữ bình tĩnh. “Có thể cấp dưới điền sai số lượng.”
Tư lệnh Lương hỏi:
“Vậy tại sao một phần thuốc lại xuất hiện tại phòng khám tư của cậu ruột cô Thẩm?”
Thẩm Vân Nhi bỗng lảo đảo.
“Không liên quan đến em. Em không biết gì cả.”
Tôi quan sát phản ứng của cô ta, trong lòng đã có đáp án.
Nhà họ Thẩm không chỉ dựa vào Hoắc Cảnh Thâm để kiếm thuốc. Họ còn dùng xe quân dụng vận chuyển hàng cấm qua trạm kiểm soát. Kiếp trước, chính Hoắc Khánh Diên đã gửi hồ sơ tố cáo việc này sau khi tôi chết.