HẠ LIỄU NGUYÊN ĐỔI CHÚ RỂ

Chương 5



Nhưng hắn tìm được bằng chứng từ đâu?

Tôi vô thức nhìn sang người bên cạnh.

Hoắc Khánh Diên vẫn bình thản, như thể mọi chuyện không liên quan đến mình.

Tư lệnh Lương ra lệnh đưa Hoắc Cảnh Thâm về đơn vị để thẩm vấn. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận.

“Là cô tố cáo tôi?”

Tôi không phủ nhận.

“Nếu anh trong sạch, một lá thư tố cáo có thể làm gì anh?”

“Hạ Liễu Nguyên, cô sẽ hối hận.”

Hoắc Khánh Diên bước lên chắn trước mặt tôi.

“Người nên hối hận là cậu.”

Hoắc Cảnh Thâm bị đưa đi.

Thẩm Vân Nhi muốn đi theo nhưng bị mẹ Hoắc giữ lại.

“Con đang mang thai cháu nhà họ Hoắc, cứ ở đây dưỡng thai. Chuyện của Cảnh Thâm, bố nó sẽ nghĩ cách.”

Cô ta cúi đầu vâng dạ, nhưng ánh mắt lướt qua tập hồ sơ trên bàn đầy hoảng loạn.

Đêm đó, tôi đang xem lại báo cáo thì có tiếng gõ cửa.

Hoắc Khánh Diên bước vào, đặt trước mặt tôi một chiếc chìa khóa nhỏ.

“Đây là chìa khóa ngăn tủ trong phòng Cảnh Thâm.”

Tôi nhìn anh cảnh giác.

“Anh muốn tôi làm gì?”

“Không phải cô đang tìm sổ vận chuyển của nhà họ Thẩm sao?”

Tim tôi đập mạnh.

“Sao anh biết?”

“Từ lúc Tư lệnh nhắc đến kho số Bảy, cô đã nhìn Thẩm Vân Nhi ba lần. Sau đó cô nhìn tay phải của Cảnh Thâm.”

Anh kéo ghế ngồi đối diện tôi.

“Ngón trỏ tay phải của nó dính mực xanh, cùng màu với loại mực dùng trong sổ vận chuyển nội bộ. Cô đang đoán sổ vẫn ở trong nhà.”

Tôi không ngờ anh có thể quan sát kỹ đến vậy.

“Anh cũng biết chuyện này từ lâu?”

“Biết một phần.”

“Vậy vì sao không tố cáo?”

Ánh mắt Hoắc Khánh Diên tối lại.

“Vì chưa đến lúc.”

Anh lấy từ túi áo ra một tấm thẻ kim loại màu đen, đặt lên bàn.

Trên đó không có tên, chỉ có phù hiệu của Cục Điều tra đặc biệt.

Tôi sững sờ.

Hoắc Khánh Diên chưa từng bị đuổi khỏi trường quân sự.

Vụ đánh trọng thương sĩ quan năm ấy chỉ là vỏ bọc. Anh được bí mật tuyển vào Cục Điều tra, mất tích ba năm vì làm nhiệm vụ thâm nhập đường dây buôn lậu xuyên biên giới.

Những kẻ mà nhà họ Hoắc gọi là côn đồ ở bến tàu, thật ra đều là đầu mối anh theo dõi.

“Chuyên án đã kéo dài năm năm.” Anh nói. “Nhà họ Thẩm chỉ là một mắt xích. Tôi không thể đánh động chúng khi chưa tìm ra kẻ đứng sau.”

“Vậy tại sao bây giờ lại cho tôi biết?”

“Vì cô đã bước vào chuyện này.”

Anh nhìn tôi thật sâu.

“Và vì cô là vợ tôi.”

6

Chúng tôi không lập tức mở ngăn tủ của Hoắc Cảnh Thâm.

Nếu lấy sổ quá sớm, kẻ đứng sau sẽ lập tức cảnh giác.

Hoắc Khánh Diên bảo tôi cứ giả vờ như không biết gì, đồng thời theo dõi Thẩm Vân Nhi.

Quả nhiên, chưa đến nửa đêm, cô ta đã lén rời khỏi phòng.

Tôi và Khánh Diên đứng sau bức bình phong cuối hành lang, nhìn cô ta dùng một chiếc kẹp tóc mở cửa phòng Hoắc Cảnh Thâm.

Cô ta rất quen thuộc với căn phòng này.

Chỉ mất vài phút, cô ta đã tìm thấy ngăn tủ bí mật. Nhưng bên trong trống không.

Hoắc Khánh Diên đã lấy quyển sổ đi trước.

Thẩm Vân Nhi luống cuống lục tung đồ đạc. Khi không tìm thấy thứ cần tìm, cô ta lập tức quay về phòng, gọi một cuộc điện thoại.

Đường dây đã bị giám sát.

Giọng cô ta run rẩy:

“Sổ không còn ở đây… Có thể đã rơi vào tay Cục Điều tra.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nói:

“Sáng mai đến bến xe phía Tây. Có người đưa cô rời đi.”

“Còn đứa bé thì sao?”

“Giữ hay bỏ tùy cô. Dù sao cũng không phải con của Hoắc Cảnh Thâm.”

Tôi nhìn Hoắc Khánh Diên.

Đôi mắt anh lạnh hẳn xuống.

Sáng hôm sau, Thẩm Vân Nhi giả vờ đau bụng, nói muốn đến bệnh viện kiểm tra. Mẹ Hoắc lo cháu đích tôn xảy ra chuyện, lập tức sai tài xế đưa cô ta đi.

Xe vừa ra khỏi nhà họ Hoắc đã đổi hướng đến bến xe phía Tây.

Nhưng người chờ ở đó không phải đồng bọn của cô ta, mà là sĩ quan Cục Điều tra.

Khi bị giữ lại, Thẩm Vân Nhi vẫn cố chối.

“Tôi chỉ muốn về quê thăm mẹ. Các người dựa vào đâu bắt tôi?”

Hoắc Khánh Diên phát đoạn ghi âm cuộc gọi tối qua.

Sắc mặt cô ta trắng bệch.

“Không… đó không phải giọng tôi.”

“Có phải hay không, giám định sẽ cho kết quả.”

Anh nhìn chiếc vali bên chân cô ta.

“Mở ra.”

Bên trong là hai túi tiền mặt, một hộ chiếu mang tên người khác và ba lọ thuốc chưa dán nhãn.

Bác sĩ đi cùng kiểm tra sơ bộ, sau đó nói một câu khiến tất cả mọi người kinh ngạc:

“Đây là thuốc kích thích co bóp. Dùng không đúng liều có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn thai nhi.”

Tôi lạnh cả sống lưng.

Kiếp trước, Thẩm Vân Nhi đã dùng chính loại thuốc này.

Cô ta cố tình tạo ra tình trạng chuyển dạ nguy hiểm để buộc Hoắc Cảnh Thâm lựa chọn. Nhưng vì tôi ngăn hắn rời đi quá lâu, cô ta dùng quá liều, cuối cùng đứa bé không giữ được.

Cái chết của cô ta không phải do tôi.

Là do chính tham vọng của cô ta.

Thẩm Vân Nhi bỗng quỳ xuống, túm lấy ống quần tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...