HẠ LIỄU NGUYÊN ĐỔI CHÚ RỂ

Chương 6



“Chị Hạ, cứu em! Em chỉ nhất thời hồ đồ. Em sợ Cảnh Thâm cưới chị rồi sẽ bỏ rơi mẹ con em nên mới làm vậy.”

Tôi lùi lại.

“Cô sợ bị bỏ rơi nên định dùng tính mạng đứa trẻ để đánh cược?”

“Không, em biết liều lượng. Em sẽ không để con xảy ra chuyện.”

“Vậy ba lọ thuốc trong vali dùng để làm gì?”

Cô ta cứng họng.

Hoắc Khánh Diên ra hiệu đưa cô ta đi.

Đúng lúc ấy, Hoắc Cảnh Thâm được hai sĩ quan áp giải đến bến xe để nhận diện tang vật.

Nhìn thấy Thẩm Vân Nhi bị còng tay, hắn lập tức vùng ra.

“Các người làm gì cô ấy?”

Tư lệnh Lương ném bản ghi chép cuộc gọi vào ngực hắn.

“Cậu nên hỏi cô ta đứa bé trong bụng là con của ai.”

Hoắc Cảnh Thâm khựng lại.

“Ông nói gì?”

Thẩm Vân Nhi hoảng hốt lắc đầu.

“Cảnh Thâm, anh đừng tin họ! Đứa bé là con anh. Họ cố tình chia rẽ chúng ta.”

“Nếu là con tôi, tại sao người trong điện thoại lại nói không phải?”

“Em… em không biết.”

“Vân Nhi, nhìn tôi!”

Hoắc Cảnh Thâm gầm lên.

Cô ta bị dọa đến run rẩy, bàn tay ôm bụng càng lúc càng chặt.

Cuối cùng, cô ta bật khóc.

“Em cũng không muốn. Hôm đó anh uống say, em tưởng người trong phòng là anh…”

Lời còn chưa dứt, Hoắc Cảnh Thâm đã hiểu.

Hắn lảo đảo lùi lại, gương mặt mất sạch huyết sắc.

Đứa bé mà hắn không tiếc hủy hôn, đánh đổi quân hàm để bảo vệ, từ đầu đến cuối không hề mang dòng máu của hắn.

7

Hoắc Cảnh Thâm không chịu tin lời Thẩm Vân Nhi.

Hắn yêu cầu xét nghiệm ngay sau khi đứa bé chào đời.

Nhưng vụ án buôn lậu không cho hắn thời gian chìm trong đau khổ.

Quyển sổ lấy từ phòng hắn ghi rõ từng chuyến thuốc được chuyển ra ngoài, số tiền nhà họ Thẩm nhận và tên những người đã mở đường tại các trạm kiểm soát.

Ba phiếu xuất kho mang chữ ký của Hoắc Cảnh Thâm trùng khớp hoàn toàn.

Hắn thừa nhận đã giúp nhà họ Thẩm lấy thuốc, nhưng khẳng định chỉ muốn chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

“Vân Nhi nói cậu cô ấy mở phòng khám từ thiện. Tôi không biết họ đem thuốc đi bán.”

Tư lệnh Lương hỏi:

“Cậu là Thiếu tướng, ký duyệt vật tư quân y mà không xác minh mục đích sử dụng?”

“Tôi tin cô ấy.”

“Tin một người nên có thể coi thường quy trình, làm thất thoát tài sản quân đội?”

Hoắc Cảnh Thâm không trả lời được.

Cho dù hắn không trực tiếp tham gia buôn lậu, hành vi lạm quyền vẫn đủ để hắn mất chức.

Ba ngày sau, quyết định kỷ luật được công bố.

Hoắc Cảnh Thâm bị tước quân hàm Thiếu tướng, tạm giam chờ xét xử. Toàn bộ người có liên quan đến kho số Bảy bị đình chỉ để điều tra.

Nhà họ Hoắc từ gia tộc được ngưỡng mộ nhất quân khu trở thành đề tài bàn tán khắp thành phố.

Mẹ Hoắc không chịu nổi đả kích, ngã bệnh.

Bà gọi tôi đến, vừa khóc vừa nắm tay tôi.

“Liễu Nguyên, con quen biết Tư lệnh Lương. Con có thể nói giúp Cảnh Thâm vài câu không?”

“Nó chỉ bị con bé họ Thẩm lừa. Nó không thật sự muốn phản bội quân đội.”

Tôi rút tay ra.

“Bác gái, trước ngày cưới, bác đã biết Thẩm Vân Nhi mang thai phải không?”

Bà im bặt.

Tôi hiểu rồi.

Kiếp trước, tôi vẫn luôn cho rằng bố mẹ Hoắc bị giấu kín. Sau khi tôi cưới vào, họ lạnh nhạt với tôi chỉ vì thương tiếc đứa cháu đã mất.

Hóa ra họ biết tất cả.

Biết con trai có tình nhân, biết người kia đang mang thai, nhưng vẫn đến nhà họ Hạ cầu hôn.

Bởi nhà họ Hoắc cần thế lực của bố tôi giúp Hoắc Cảnh Thâm tiến xa hơn.

Còn họ cũng cần một người phụ nữ có gia thế, có năng lực đứng ra nuôi đứa con riêng kia.

Từ đầu đến cuối, cuộc hôn nhân ấy chỉ là một cái bẫy.

“Tại sao bác không nói với tôi?”

Mẹ Hoắc né tránh ánh mắt tôi.

“Nhà họ Hoắc neo người. Vân Nhi sức khỏe yếu, không thích hợp làm dâu trưởng. Con là Tham mưu, hiểu chuyện, sau này đứa bé gọi con là mẹ cũng đâu thiệt thòi…”

“Đủ rồi.”

Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

“Một người đàn ông phản bội hôn ước, một đứa con không rõ cha, một gia đình chỉ muốn lợi dụng nhà họ Hạ. Bác gọi đó là không thiệt thòi?”

“Bác gái, tôi đã là vợ của Hoắc Khánh Diên. Chuyện của Hoắc Cảnh Thâm không liên quan đến tôi.”

Mẹ Hoắc bỗng siết chặt tay tôi.

“Nhưng Khánh Diên cũng là con trai bác! Nếu con đã gả cho nó, con càng phải nghĩ cho nhà họ Hoắc.”

“Mẹ nhầm rồi.”

Hoắc Khánh Diên xuất hiện ngoài cửa.

Anh bước đến, gỡ từng ngón tay bà khỏi cổ tay tôi.

“Từ ngày mẹ và bố đồng ý để Cảnh Thâm cướp hôn ước của con, hai người đã không còn tư cách dùng chữ gia đình để ép con làm bất cứ điều gì.”

Mẹ Hoắc tái mặt.

“Khánh Diên, mẹ làm vậy vì tương lai của nhà họ Hoắc.”

“Không. Mẹ làm vì đứa con mẹ yêu quý hơn.”

Anh nắm tay tôi, đưa tôi rời khỏi phòng.

Ra đến sân, tôi mới phát hiện tay mình vẫn đang run.

Hoắc Khánh Diên cởi áo khoác choàng lên vai tôi.

“Ngày mai chúng ta chuyển ra ngoài.”

“Anh không cần vì tôi mà đoạn tuyệt với bố mẹ.”

“Không phải vì cô.”

Anh nhìn căn nhà phía sau, ánh mắt không chút lưu luyến.

“Tôi đã muốn rời đi từ rất lâu rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...