HẠ LIỄU NGUYÊN ĐỔI CHÚ RỂ
Chương 7
8
Nơi ở mới của chúng tôi là một căn nhà nhỏ gần Cục Điều tra.
Không có người giúp việc, không có sân vườn rộng lớn, nhưng lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn căn nhà họ Hoắc lạnh lẽo.
Hoắc Khánh Diên chỉ có một chiếc vali.
Tôi nhìn tủ quần áo trống một nửa, không nhịn được hỏi:
“Anh thường xuyên phải đi sao?”
“Trước đây thì có.”
“Sau này?”
Anh nhìn tôi.
“Sau này sẽ báo với cô.”
Chỉ là một câu rất bình thường, nhưng lòng tôi bỗng mềm xuống.
Kiếp trước, Hoắc Cảnh Thâm có thể biến mất nhiều ngày mà không cần giải thích. Tôi hỏi một câu, hắn liền cho rằng tôi kiểm soát hắn.
Còn người đàn ông trước mặt lại chủ động đặt tôi vào kế hoạch của mình.
Buổi tối, tôi phát hiện ghế dài trong phòng khách đã được trải chăn.
“Anh vẫn ngủ ở đây?”
“Ừ.”
“Nhưng chúng ta đã là vợ chồng.”
Hoắc Khánh Diên dừng tay.
“Là vợ chồng không có nghĩa cô buộc phải chấp nhận mọi việc.”
Anh nói rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
“Khi nào cô thật sự tin tôi, chúng ta hãy nói tiếp.”
Tôi quay mặt đi, giả vờ sắp xếp tài liệu để che đôi mắt nóng lên.
Những ngày sau đó, tôi phối hợp với Cục Điều tra rà soát hồ sơ kho thuốc. Nhờ ký ức kiếp trước, tôi liên tục tìm ra những con số bất thường.
Mỗi lần tôi sắp chạm đến manh mối quan trọng, Hoắc Khánh Diên đều nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.
Cuối cùng, anh hỏi:
“Cô từng xem những hồ sơ này?”
“Chưa từng.”
“Vậy tại sao cô biết lô thuốc ngày mười bảy tháng ba có vấn đề?”
Tôi im lặng.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Tôi biết mình không thể tiếp tục dùng hai chữ trùng hợp để che giấu.
“Nếu tôi nói mình từng mơ thấy tất cả, anh có tin không?”
“Trong giấc mơ, Hoắc Cảnh Thâm bỏ mặc tôi trong ngày cưới. Tôi ép anh ta quay lại, khiến Thẩm Vân Nhi không được đưa đến bệnh viện kịp thời.”
“Cô ta chết, đứa bé cũng không giữ được.”
“Sau đó tôi cưới Hoắc Cảnh Thâm. Anh ta hận tôi, dùng danh nghĩa chăm sóc để đưa cho tôi những loại thuốc làm cơ thể suy yếu. Đến khi tôi mang thai, anh ta liên tục ép buộc, khiến tôi sinh non rồi mất máu quá nhiều.”
Giọng tôi càng lúc càng run.
“Anh ta ném mẹ con tôi ở nơi hoang vu. Tôi đã gọi tên anh ta rất lâu, nhưng hắn không quay lại.”
“Cuối cùng, người đến tìm tôi là anh.”
Hoắc Khánh Diên đứng bất động.
Tôi không dám nhìn biểu cảm của anh.
“Tôi biết nghe rất hoang đường. Anh có thể cho rằng tôi phát điên…”
“Nơi đó ở đâu?”
Tôi ngẩng lên.
“Gì cơ?”
“Nơi nó bỏ cô lại.”
Tôi nói ra tên khu rừng.
Bàn tay Hoắc Khánh Diên đặt trên bàn siết chặt đến nổi gân.
Anh nhắm mắt thật lâu, khi mở ra, đáy mắt đã đỏ ngầu.
“Tôi tin.”
“Tại sao?”
“Vì đêm trước hôn lễ, tôi cũng mơ thấy cô.”
Anh lấy từ cổ áo ra một sợi dây. Trên đó treo chiếc cúc áo dính vết nâu sẫm đã phai.
“Trong mơ, tôi đến muộn. Tôi chỉ tìm được chiếc cúc này trong tay cô.”
Tôi chết lặng.
Kiếp trước, trước khi mất ý thức, tôi đã giật đứt một chiếc cúc trên áo Hoắc Cảnh Thâm, nắm chặt trong tay như bằng chứng cuối cùng.
Nhưng chiếc cúc ấy không thể xuất hiện ở kiếp này.
Trừ khi Hoắc Khánh Diên cũng mang theo ký ức từ kiếp trước.
9
“Anh cũng sống lại?”
Hoắc Khánh Diên lắc đầu.
“Không hoàn toàn.”
Từ một tháng trước, anh liên tục gặp cùng một giấc mơ. Trong mơ, tôi mặc áo cưới bước vào nhà họ Hoắc, còn anh đứng ở góc sân nhìn từ xa.
Anh thấy tôi ngày càng gầy yếu.
Thấy tôi nhiều lần gõ cửa phòng làm việc của Hoắc Cảnh Thâm rồi thất vọng rời đi.
Thấy tôi ôm bụng ngồi một mình trong bệnh viện.
Nhưng anh giống như một người đứng ngoài tấm kính, không thể lên tiếng, cũng không thể thay đổi bất kỳ điều gì.
Cho đến giấc mơ cuối cùng, anh tìm thấy tôi trong khu rừng hoang.
Khi tỉnh dậy, chiếc cúc áo xuất hiện trong tay anh.
“Tôi không biết đó là tương lai hay một đời đã qua.”
Anh nhìn tôi, giọng khàn đi.
“Tôi chỉ biết mình phải trở về trước ngày cưới.”
Vì vậy hôm ấy, anh xuất hiện đúng lúc tôi tuyên bố đổi chú rể.
Không phải tình cờ.
Anh đã đứng ngoài lễ đường từ rất lâu.
“Vậy tại sao ban đầu anh còn hỏi tôi có hối hận không?”
“Vì tôi không muốn cô chọn tôi chỉ để trốn khỏi Cảnh Thâm.”
“Nếu hôm ấy tôi rời khỏi hôn lễ thì sao?”
“Tôi sẽ bảo vệ cô với tư cách khác.”