HẠ LIỄU NGUYÊN ĐỔI CHÚ RỂ

Chương 8



Tôi nhìn anh, rất nhiều cảm xúc cùng lúc dâng lên.

“Kiếp trước, tại sao anh đến tìm tôi?”

Hoắc Khánh Diên im lặng thật lâu.

“Mười sáu năm trước, ở bờ sông phía Bắc, có một cô bé từng kéo tôi khỏi mặt nước.”

Đầu óc tôi vang lên một tiếng nổ.

Năm tám tuổi, tôi từng cứu một cậu bé rơi xuống sông. Sau khi tỉnh lại, người đứng bên giường tôi là Hoắc Cảnh Thâm. Từ đó tôi luôn cho rằng hắn là người mình đã cứu, cũng là người cõng tôi đi tìm bác sĩ khi tôi kiệt sức.

Chính ơn cứu mạng nhầm lẫn ấy khiến tôi yêu hắn suốt bao nhiêu năm.

“Người đó là anh?”

“Là tôi.”

“Vậy Hoắc Cảnh Thâm…”

“Nó đến sau. Khi ấy tôi sợ bố mẹ trách phạt nên bảo nó đừng nói ra.”

Hoắc Khánh Diên cười tự giễu.

“Sau này biết cô nhận nhầm người, tôi từng muốn giải thích. Nhưng mỗi lần trở về, tôi đều thấy cô nhìn nó bằng ánh mắt quá vui vẻ.”

“Tôi nghĩ người cô thích là ai không quan trọng. Chỉ cần nó đối xử tốt với cô.”

Nhưng Hoắc Cảnh Thâm không làm được.

Kiếp trước, sau khi phát hiện cái chết của tôi, Hoắc Khánh Diên gần như phát điên. Anh dùng toàn bộ mạng lưới của Cục Điều tra để thu thập chứng cứ, tự tay đẩy em trai và những kẻ liên quan vào tù.

Thế nhưng dù trừng phạt bao nhiêu người, tôi cũng không thể sống lại.

Có lẽ chấp niệm ấy đã đưa chiếc cúc áo vượt qua hai kiếp.

Tôi bước đến trước mặt anh.

“Hoắc Khánh Diên.”

“Ừ?”

“Anh có thể ôm tôi không?”

Anh khựng lại, sau đó chậm rãi dang tay.

Tôi chủ động bước vào lòng anh.

Vòng tay ấy rất chặt, nhưng không hề khiến tôi sợ hãi.

Lần đầu tiên sau hai kiếp, tôi khóc như một đứa trẻ.

Khóc cho đứa bé chưa kịp chào đời.

Khóc cho bản thân từng mù quáng.

Và khóc cho người đàn ông đã đến quá muộn ở kiếp trước, nhưng cuối cùng vẫn kịp nắm lấy tay tôi ở kiếp này.

10

Sau khi chia sẻ bí mật, giữa tôi và Hoắc Khánh Diên không còn bức tường vô hình.

Anh vẫn ngủ ngoài phòng khách, nhưng mỗi tối đều để đèn hành lang cho tôi.

Khi tôi gặp ác mộng, anh sẽ ngồi bên cửa, nói chuyện cho đến khi tôi bình tĩnh, tuyệt đối không tự ý chạm vào tôi.

Sự kiên nhẫn ấy dần chữa lành những vết thương mà chính tôi cũng không biết sâu đến mức nào.

Một tuần sau, chuyên án có bước tiến mới.

Từ sổ vận chuyển, chúng tôi phát hiện chuyến hàng lớn nhất sẽ đi qua cầu Bắc Thành vào đêm mười lăm.

Trong ký ức kiếp trước, đêm mười lăm cũng chính là ngày kho số Ba phát nổ, khiến hai mươi ba binh sĩ thiệt mạng.

Khi ấy vụ nổ được kết luận là tai nạn chập điện.

Nhưng nếu nhìn lại các tuyến vận chuyển, kho số Ba nằm ngay cạnh hồ sơ gốc của toàn bộ vật tư quân y. Kẻ đứng sau muốn dùng vụ nổ để tiêu hủy chứng cứ.

Tôi lập tức báo cáo với Tư lệnh Lương.

“Phải sơ tán kho số Ba ngay tối nay.”

Một sĩ quan phản đối:

“Chúng ta chưa có bằng chứng chắc chắn. Sơ tán quy mô lớn sẽ khiến đối phương cảnh giác.”

Tôi đặt bản đồ lên bàn.

“Ba chuyến hàng trước đều đi qua cầu Bắc Thành vào ngày kho kiểm kê định kỳ. Ngày mai kho số Ba kiểm kê, chứng từ gốc sẽ được tập trung tại phòng phía Đông.”

“Nếu tôi là kẻ đứng sau, đây là thời điểm tốt nhất để xóa dấu vết.”

Tư lệnh Lương nhìn Hoắc Khánh Diên.

“Ý cậu thế nào?”

“Sơ tán người, giữ nguyên bề ngoài của kho. Đồng thời bố trí đội mai phục ở cầu Bắc Thành.”

Kế hoạch được phê chuẩn.

Tối hôm đó, toàn bộ nhân viên kho được bí mật chuyển đi với lý do diễn tập. Những hình nộm mặc quân phục được đặt trong phòng trực để đánh lừa người quan sát.

Gần nửa đêm, ba kẻ mặc đồ bảo trì lẻn vào kho.

Chúng đặt chất nổ ở phòng phía Đông.

Khi bị phát hiện, một tên lập tức châm ngòi rồi bỏ chạy.

Tiếng nổ rung chuyển cả khu vực, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhưng vì người và hồ sơ thật đều đã được chuyển đi, không có thương vong.

Cùng lúc, đội của Hoắc Khánh Diên chặn được đoàn xe tại cầu Bắc Thành.

Dưới lớp thùng ghi là vật tư cứu trợ, họ tìm thấy thuốc quân y, ngoại tệ và một máy vô tuyến mã hóa.

Người chỉ huy đoàn xe là cậu ruột của Thẩm Vân Nhi.

Ông ta chống trả rồi định nhảy xuống sông, nhưng bị bắt sống.

Tin tức truyền về lúc ba giờ sáng.

Tư lệnh Lương đích thân bắt tay tôi.

“Hạ Tham mưu, cô cứu mạng hơn hai mươi đồng chí.”

Tôi nhìn ngọn lửa ngoài cửa sổ, bàn tay lạnh ngắt.

Ở kiếp trước, hai mươi ba gia đình đã mất người thân trong đêm nay.

Kiếp này, cuối cùng tôi cũng thay đổi được số phận của họ.

Nhưng chưa kịp thở phào, một sĩ quan đã vội vàng chạy vào.

“Báo cáo! Thẩm Vân Nhi biến mất khỏi nơi tạm giữ.”

“Người phụ trách canh gác bị đánh ngất. Cô ta còn lấy đi một khẩu súng.”

Hoắc Khánh Diên lập tức nhìn tôi.

Chúng tôi cùng hiểu, mục tiêu của cô ta rất có thể là tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...