Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân
Chương 12
Ba năm hôn nhân, đây là lần đầu tiên anh khen điều tôi tự lựa chọn.
Nhưng có những lời đến quá muộn, nghe thấy cũng chỉ còn là tiếng vọng.
Chuyên án được triển khai bí mật.
Tôi vốn không muốn liên quan, nhưng ba ngày sau, tài khoản của quỹ Ánh Dương xuất hiện một khoản chuyển tiền bất thường trị giá năm triệu. Tiền được gửi từ công ty vỏ bọc ở nước ngoài, nội dung ghi “phí mua tài liệu”.
Cùng lúc, một tập tin mật được phát hiện trong máy tính văn phòng của tôi.
Cơ quan điều tra đến ngay trong đêm.
Toàn bộ máy tính và điện thoại bị niêm phong. Tôi bị yêu cầu tạm ngừng chức vụ để phục vụ xác minh.
Tin tức rò rỉ nhanh đến bất thường. Sáng hôm sau, truyền thông đã giật tít con gái tập đoàn Khương Thịnh lợi dụng quỹ từ thiện để mua bán bí mật quân sự.
Cổ phiếu công ty lao dốc.
Đối tác đồng loạt gọi điện hủy hợp đồng. Trước cổng trung tâm có người giăng biểu ngữ, ném trứng thối, chửi tôi là kẻ bán nước.
Cha lên cơn đau tim phải nhập viện.
Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của ông, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Cha xin lỗi.” Ông thều thào, “Là cha kéo con vào công ty.”
“Không liên quan đến cha. Họ nhắm vào con từ đầu.”
Chu Minh bước vào, sắc mặt nặng nề: “Lệnh tạm giữ đã được phê chuẩn. Họ cho cô Khương một giờ.”
Cha vùng dậy nhưng cơn đau khiến ông ngã xuống. Tôi vội đỡ ông, cố mỉm cười.
“Con sẽ trở về.”
Ngoài hành lang, rất nhiều người chờ sẵn. Trong số đó có Trình Thời Xuyên và Lục Tinh Thành.
Trình Thời Xuyên bước tới trước: “Anh đã xin bảo lãnh cho em.”
Điều tra viên lạnh lùng nói: “Trình tư lệnh là người có tên trong tài liệu bị đánh cắp, cần tránh can thiệp.”
Lục Tinh Thành đưa một tập hồ sơ: “Tôi là người phụ trách phối hợp bắt Đường Ninh. Khương Trăn Trăn có thể là mồi nhử trong kế hoạch của đối phương. Tôi đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ thay vì tạm giữ.”
“Đề nghị không được chấp thuận.”
Tôi nhìn họ: “Không cần tranh. Tôi đi.”
Khi bị còng tay, Trình Thời Xuyên đỏ mắt. Lục Tinh Thành đứng bất động, bàn tay siết chặt nhưng không bước tới.
Tôi đi ngang qua anh, khẽ nói:
“Nếu muốn giúp tôi, tìm chứng cứ. Đừng làm anh hùng trước mặt tôi.”
Anh nhìn tôi thật sâu.
“Đợi anh.”
Tôi không trả lời.
Chương 8
Phòng tạm giữ lạnh hơn tôi tưởng.
Điều tra viên hỏi đi hỏi lại cùng một vấn đề: Tại sao tập tin xuất hiện trên máy tính? Ai cung cấp mật khẩu tài khoản quỹ? Tôi đã gặp Tống Linh Tinh hoặc Đường Ninh ở đâu?
Tôi trả lời thành thật.
Ngày thứ hai, họ đưa cho tôi đoạn camera: Một người phụ nữ đội mũ, mặc áo khoác của tôi bước vào văn phòng lúc nửa đêm, dùng thẻ của tôi mở cửa.
Dù không thấy rõ mặt, dáng người gần như giống hệt.
“Cô giải thích thế nào?”
“Có người cố tình bắt chước.”
“Thẻ ra vào là loại mã hóa, không dễ sao chép.”
Tôi chợt nhớ một việc.
Trong lễ khởi động quỹ, Tống Linh Tinh từng va vào tôi ở hành lang. Chiếc túi xách rơi xuống, cô ta cúi nhặt giúp. Khi đó thẻ ra vào của tôi nằm trong ngăn ngoài.
Nhưng chỉ suy đoán thì không đủ.
Đêm thứ ba, một nữ nhân viên mang cơm vào. Cô ta đội khẩu trang, cúi đầu rất thấp.
Khi đặt khay xuống, tôi nhìn thấy nốt ruồi nhỏ sau tai.
Đường Ninh.
Sáu năm trôi qua, khuôn mặt cô ta thay đổi nhiều, nhưng nốt ruồi ấy tôi vẫn nhớ.
Tôi không kêu lên, lặng lẽ ngồi xuống.
Đợi cửa khép lại, cô ta tháo khẩu trang.
“Khương Trăn Trăn, lâu rồi không gặp.”
“Cô gan thật.”
“Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.”
Cô ta đặt một lọ thuốc nhỏ cạnh khay cơm.
“Uống đi.”
“Thuốc gì?”
“Thứ cô từng uống sáu năm trước.”
Máu trong người tôi lạnh ngắt.
Đường Ninh mỉm cười: “Chỉ cần cô chết trong lúc tạm giữ, người ta sẽ tin cô sợ tội tự sát. Hồ sơ vụ án khép lại, chẳng ai truy cứu tiền từ đâu tới.”
“Cô hại con tôi vì Trình Thời Xuyên?”
Nụ cười cô ta méo mó.