Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân
Chương 13
“Tôi ở bên anh ấy ba năm làm nhiệm vụ, chịu đạn thay anh ấy, còn cô chỉ cần mang danh con gái thủ trưởng đã có thể lấy anh ấy. Cô dựa vào đâu?”
“Vậy nên cô bỏ thuốc một đứa trẻ?”
“Tôi chỉ muốn cô sinh non. Ai ngờ cô lại phát điên đánh người, còn anh ấy đạp cô xuống cầu thang.” Cô ta cười khẽ, “Nói cho cùng, người giết con cô chính là cha nó.”
Tôi siết chặt đầu gối dưới bàn.
“Tống Linh Tinh ở đâu?”
“Cô vẫn lo cho tình địch của mình sao?”
“Tôi chỉ tò mò cô ta được chia bao nhiêu.”
Đường Ninh khinh miệt: “Một con ngu tưởng mình có thể lấy lại Lục Tinh Thành. Sau khi giúp tôi sao chép thẻ và cài tập tin, cô ta mới biết mình cũng sẽ bị diệt khẩu.”
“Cô giết cô ta rồi?”
“Sắp.”
Cô ta đẩy lọ thuốc tới.
“Tự uống, hoặc tôi giúp.”
Tôi cầm lọ thuốc, ngẩng đầu nhìn camera ở góc phòng.
“Cô đã vô hiệu hóa camera?”
“Tất nhiên.”
“Vậy thiết bị nghe lén dưới bàn thì sao?”
Sắc mặt Đường Ninh thay đổi.
Ngay giây đó, chuông báo động vang lên. Cửa bị phá tung. Đường Ninh rút một con dao nhỏ giấu trong tay áo, nhào tới giữ tôi làm con tin.
Lưỡi dao kề sát cổ.
Lục Tinh Thành là người đầu tiên xông vào. Anh chĩa súng, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên cổ tôi, bàn tay khẽ run.
“Bỏ dao xuống.”
Đường Ninh kéo tôi lùi vào góc: “Cho tôi xe và đường ra cảng!”
“Cô không ra được.”
“Vậy tôi kéo cô ta chết cùng!”
Lưỡi dao cứa sâu thêm. Máu chảy xuống xương quai xanh.
Tôi nhìn Lục Tinh Thành. Ánh mắt anh rất bình tĩnh, nhưng tôi biết anh đang sợ.
“Lục Tinh Thành,” tôi nói, “đừng nghe cô ta.”
Đường Ninh gào lên: “Câm miệng!”
Tôi bất ngờ giẫm mạnh vào chân cô ta, đồng thời thúc khuỷu tay ra sau. Đường Ninh đau đớn, lưỡi dao trượt khỏi cổ tôi. Tiếng súng vang lên.
Viên đạn bắn trúng vai cô ta.
Nhưng trước khi ngã xuống, cô ta rút một khẩu súng nhỏ từ sau lưng, chĩa về phía tôi.
Lục Tinh Thành lao tới.
Tiếng súng thứ hai nổ vang.
Cơ thể anh đổ ập lên người tôi.
Máu nóng nhanh chóng thấm qua áo sơ mi.
“Lục Tinh Thành!”
Anh cố mở mắt, bàn tay đầy máu chạm vào mái tóc ngắn của tôi.
“Lần này… anh không nhận nhầm.”
Sau đó anh ngất đi.
Viên đạn xuyên qua vai, cách động mạch chỉ vài milimét.
Ca phẫu thuật kéo dài bốn giờ. Tôi ngồi ngoài phòng mổ, trên cổ quấn băng, quần áo vẫn còn dính máu của anh.
Trình Thời Xuyên đến, đặt áo khoác lên vai tôi.
Tôi gạt ra.
“Anh ta sẽ không chết.” Hắn nói.
“Tôi biết.”
“Em còn yêu anh ta?”
Tôi nhìn đèn phòng mổ: “Không biết.”
Trình Thời Xuyên im lặng.
“Nếu em còn yêu, đừng vì anh mà do dự.”
Tôi bật cười mệt mỏi: “Anh nghĩ mình quan trọng đến thế sao?”
Hắn khựng lại rồi cũng cười, đôi mắt đỏ hoe: “Phải. Anh chưa từng quan trọng như mình tưởng.”
“Đường Ninh khai chưa?”
“Cô ta thừa nhận bỏ thuốc và làm giả chứng cứ. Tống Linh Tinh đang bị nhốt trong một nhà kho gần cảng, đội cứu hộ đã đến.”
“Còn tài liệu?”
“Đã thu hồi. Em sẽ được minh oan.”
Tôi nhắm mắt.
Bao nhiêu năm ác mộng, cuối cùng cũng có một kết luận.
Nhưng tại sao lòng tôi vẫn trống rỗng?
Ca phẫu thuật kết thúc lúc gần sáng. Bác sĩ nói Lục Tinh Thành đã qua nguy hiểm.
Tôi vào phòng hồi sức. Anh còn mê man, môi trắng bệch. Người đàn ông luôn mạnh mẽ giờ nằm im giữa vô số dây truyền, yếu ớt đến xa lạ.
Tôi ngồi cạnh giường.
“Anh cứu tôi một mạng, tôi sẽ trả.”
Ngón tay anh khẽ cử động.
Không biết anh có nghe thấy hay không.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng đừng dùng mạng sống để ép tôi tha thứ.”
Chương 9
Khương Thịnh được minh oan sau mười hai ngày.
Đường Ninh bị truy tố với hàng loạt tội danh. Người xét nghiệm nhận tiền sửa mã mẫu máu cũng bị bắt. Tống Linh Tinh là đồng phạm trong việc xâm nhập văn phòng và vu khống, nhưng nhờ cung cấp vị trí tài liệu cùng lời khai quan trọng nên được xem xét giảm nhẹ.
Ngày cô ta xuất viện, tôi đến gặp.