Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân

Chương 16



Bữa ăn hôm đó có lẩu đỏ rực. Tôi bị cay đến chảy nước mắt nhưng vẫn ăn hết hai bát. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhận ra một bữa tối có thể đơn giản đến thế. Không phải suy đoán người đối diện thích gì, không phải sửa đổi khẩu vị của bản thân, không phải trở thành phiên bản vừa vặn với bất kỳ ký ức nào.

Hạ Cảnh An biết chuyện hai cuộc hôn nhân của tôi.

“Anh không sợ sao?” Tôi hỏi.

“Sợ điều gì?”

“Một người phụ nữ đã ly hôn hai lần, từng sảy thai, tính khí lại không dễ chịu.”

Anh đặt cốc nước xuống: “Anh chỉ sợ em đồng ý hẹn hò vì muốn chứng minh rằng mình vẫn có người cần.”

Tôi im lặng.

“Trăn Trăn, anh thích em. Nhưng em không cần dùng anh để chiến thắng hai người cũ.”

Lời nói thẳng thắn khiến tôi hơi xấu hổ.

Đúng là khi đồng ý buổi hẹn này, một phần trong tôi muốn chứng minh câu nói của Lục Tinh Thành sai. Rằng dù từng qua hai đời chồng, vẫn có người muốn ở bên tôi.

Hạ Cảnh An nhìn thấu nhưng không giận.

“Chúng ta có thể bắt đầu bằng một bữa lẩu. Sau đó em thấy vui thì ăn thêm bữa nữa. Không cần gọi tên mối quan hệ quá sớm.”

Tôi nâng cốc: “Vậy vì bữa lẩu.”

Anh chạm cốc với tôi.

“Vì bữa lẩu.”

Chúng tôi gặp nhau mỗi tuần một lần. Khi thì xem triển lãm, khi thì đi bộ quanh hồ. Anh chưa từng thúc giục tôi. Ba tháng sau, anh mới nắm tay tôi lần đầu, còn hỏi trước:

“Có được không?”

Tôi gật đầu.

Bàn tay anh ấm áp. Tôi không khó chịu, cũng không rung động dữ dội. Chỉ là một cảm giác bình yên.

Cha rất hài lòng. Nhân viên trung tâm cũng âm thầm ghép đôi. Miên Miên thậm chí còn vẽ bức tranh tôi và bác sĩ Hạ đứng cạnh nhau dưới mái nhà.

Tôi tưởng bình yên như vậy có thể kéo dài.

Cho đến trận động đất xảy ra ở Tây Bắc.

Khu vực chịu thiệt hại nặng nhất nằm đúng nơi Lục Tinh Thành đang đóng quân.

Tin tức phát đi lúc bốn giờ sáng. Tôi tỉnh giấc vì cuộc gọi khẩn từ trung tâm: một chi nhánh của Ánh Dương nằm trong vùng ảnh hưởng, hơn ba mươi bệnh nhân và nhân viên mất liên lạc.

Chúng tôi lập tức thành lập đội cứu trợ.

Hạ Cảnh An ngăn tôi: “Đường vào còn sạt lở, em không thể đi.”

“Tôi là người phụ trách. Trong đó có nhân viên của tôi.”

“Cứu hộ chuyên nghiệp sẽ đến.”

“Nhưng họ không biết hồ sơ bệnh nhân, không biết ai cần thuốc gì, ai có thể di chuyển.”

Anh nhìn tôi hồi lâu rồi lấy áo khoác: “Anh đi cùng.”

Đoàn xe mất mười tám giờ mới đến được thị trấn gần tâm chấn. Hai bên đường là nhà cửa đổ nát, người dân quấn chăn ngồi bên đống lửa. Dư chấn liên tục khiến mặt đất rung lên.

Điểm tập kết đặt tại sân trường.

Tôi vừa xuống xe đã nhìn thấy Lục Tinh Thành.

Một năm ba tháng không gặp, anh đen và gầy hơn, cằm đầy râu, trên trán có một vết thương mới. Anh mặc đồ cứu hộ phủ bụi, đang cúi trên bản đồ chỉ huy điều phối.

Khi ngẩng lên nhìn thấy tôi, anh sững lại.

Nhưng chỉ một giây.

“Đội Khương Thịnh có bao nhiêu người?”

“Hai mươi tám. Sáu bác sĩ, bốn chuyên gia tâm lý, còn lại là nhân viên hậu cần và kỹ thuật.”

“Đăng ký ở bàn phía đông. Không ai được tự ý rời khu an toàn.”

Giọng anh công việc, ánh mắt cũng không dừng trên tôi quá lâu.

Hạ Cảnh An bước tới: “Ba mươi hai người ở chi nhánh Ánh Dương mất liên lạc. Chúng tôi cần một đội dẫn đường.”

Lục Tinh Thành nhìn bàn tay anh đang giữ khuỷu tay tôi, đáy mắt khẽ tối lại.

“Tọa độ?”

Tôi đưa bản đồ.

Anh nghiên cứu vài phút: “Đường chính bị vùi. Muốn tới phải vòng qua thung lũng phía bắc, ít nhất sáu giờ đi bộ. Trời sẽ mưa tuyết, tối nay không thể xuất phát.”

“Mỗi bệnh nhân chỉ có thuốc dự phòng trong hai ngày.”

“Tôi biết.”

“Anh không biết.” Tôi chỉ vào danh sách, “Có hai người bị tổn thương tủy sống, một người suy thận, ba người rối loạn stress sau sang chấn nặng. Nếu nghe tiếng sập liên tục, họ có thể tự làm hại mình.”

Lục Tinh Thành nhìn tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...