Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân

Chương 17



“Cho tôi ba mươi phút.”

Anh quay đi triệu tập đội.

Hạ Cảnh An thấp giọng: “Hai người vẫn còn hiểu nhau.”

“Đó là công việc.”

“Anh không ghen.” Anh cười, “Chỉ nhận xét.”

Ba mươi phút sau, Lục Tinh Thành dẫn mười hai người xuất phát. Tôi và Hạ Cảnh An cùng đi với tư cách người phụ trách y tế.

Đường núi khó hơn dự đoán. Tuyết bắt đầu rơi khi trời tối. Một lần dư chấn khiến đá lăn xuống, Lục Tinh Thành kéo tôi nép vào vách. Tảng đá đập trúng vai anh.

“Có sao không?”

“Không.”

Anh buông tôi ngay khi nguy hiểm qua đi, quay sang kiểm tra từng thành viên.

Đêm đó chúng tôi trú trong một ngôi miếu bỏ hoang.

Tôi ngồi bên đống lửa kiểm kê thuốc. Hạ Cảnh An ngủ sau ca trực dài. Lục Tinh Thành bước vào, đặt bên cạnh tôi một cốc nước nóng.

“Cảm ơn.”

“Bạn trai em?”

Tôi ngẩng lên.

Anh nhìn Hạ Cảnh An, giọng bình thản: “Nếu không muốn trả lời thì thôi.”

“Đang tìm hiểu.”

Bàn tay anh khựng trên đầu gối rồi thả lỏng.

“Anh ấy tốt.”

“Anh mới gặp vài giờ.”

“Anh ấy biết bảo vệ em nhưng cũng biết tôn trọng quyết định của em. Tốt hơn anh trước đây.”

Tôi không phủ nhận.

Ngoài cửa, gió rít qua khe núi.

Lục Tinh Thành nhìn ngọn lửa: “Anh từng tưởng yêu là đem tất cả thứ mình cho là tốt nhất đặt trước mặt một người. Sau này mới hiểu, nếu không hỏi họ cần gì, cái gọi là tốt nhất chỉ là gánh nặng.”

“Tây Bắc dạy anh triết lý sao?”

“Tây Bắc dạy anh nghe.” Anh cười, “Ở đây, ra lệnh sai một câu có thể khiến người khác mất mạng. Không nghe báo cáo, không nhìn địa hình, chỉ dựa vào điều mình tưởng đúng thì không làm chỉ huy được.”

“Còn trước đây anh vẫn được làm thiếu tướng.”

“Vì trước đây có người chịu đựng hậu quả thay anh.”

Tôi cầm cốc nước.

Anh đứng dậy: “Ngủ đi. Sáng mai đường còn dài.”

Không nhắc chuyện quay lại. Không kể công. Không cố tình khơi lại kỷ niệm.

Tôi nhìn bóng lưng anh, trong lòng bỗng có một gợn sóng rất nhỏ.

Tôi lập tức ép nó xuống.

Một năm là đủ để con người học cách biểu diễn tốt hơn, chưa chắc đủ để thay đổi.

Sáng hôm sau, chúng tôi tìm thấy chi nhánh Ánh Dương.

Một nửa tòa nhà đã sập. Nhân viên tập trung bệnh nhân trong nhà kho phía sau. Ba người bị thương nặng, nhưng tất cả còn sống.

Miên Miên cũng ở đó.

Con bé theo đoàn tình nguyện đến thăm trung tâm trước động đất, giờ cuộn tròn dưới gầm bàn, không cho ai chạm vào.

Tôi quỳ xuống, gọi khẽ:

“Miên Miên, cô Trăn đến rồi.”

Con bé ngẩng đầu. Vừa thấy tôi, nó òa khóc lao ra.

“Cô Trăn! Cháu sợ!”

Tôi ôm chặt con bé.

Một tiếng nứt vang lên trên đỉnh đầu.

Lục Tinh Thành hét: “Ra ngoài!”

Xà ngang rơi xuống. Anh nhào tới che lên người tôi và Miên Miên. Hạ Cảnh An cùng hai chiến sĩ dùng thanh chống đỡ kịp thời.

Chúng tôi bò ra khỏi nhà kho vài giây trước khi phần mái còn lại đổ sập.

Lục Tinh Thành bị thương ở lưng, nhưng vẫn tự đứng dậy.

Tôi nổi giận: “Anh có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?”

“Biết.”

“Biết mà còn lao vào?”

Anh nhìn Miên Miên đang run trong lòng tôi: “Nếu là bất kỳ chiến sĩ nào ở đó, họ cũng làm vậy.”

Tôi cứng họng.

Anh không biến hành động thành lời tỏ tình.

Không nói “vì em”.

Chỉ quay đi tiếp tục cứu người.

Đến chiều, trực thăng có thể tiếp cận. Người bị thương được đưa ra trước. Tôi lên chuyến cuối cùng cùng Miên Miên. Lục Tinh Thành ở lại.

Qua cửa kính, tôi nhìn anh đứng giữa nền tuyết trắng, vẫy cờ hiệu cho máy bay cất cánh.

Hình bóng ấy nhỏ dần.

Tôi chợt nhận ra mình đang lo lắng.

Không phải vì mắc nợ.

Không phải vì quá khứ.

Chỉ đơn giản là không muốn anh bị vùi lại dưới vùng đất này.

Chương 12

Đội của Lục Tinh Thành mất liên lạc vào đêm thứ năm.

Một vụ sạt lở chặn đường, sóng vô tuyến bị gián đoạn. Danh sách mất tích được gửi về trạm y tế, tên anh đứng đầu.

Tôi cầm tờ giấy, đọc đi đọc lại.

Hạ Cảnh An ngồi bên cạnh.

“Em muốn đi tìm anh ấy.”

Tôi không phủ nhận.

“Vậy đi đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...