Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân

Chương 18



“Anh không ngăn sao?”

“Nếu ngăn, em vẫn đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng khó xử.”

Tôi nhìn anh.

Hạ Cảnh An cười buồn: “Trăn Trăn, bình yên và tình yêu không phải lúc nào cũng là một.”

“Em không muốn làm tổn thương anh.”

“Em chưa từng hứa.” Anh lấy khăn quàng cổ của mình khoác lên vai tôi, “Anh biết từ đầu em đang học cách mở lòng, không phải đã yêu anh.”

“Em đã thật lòng muốn thử.”

“Anh biết. Vì vậy anh không hối hận.”

“Cảnh An…”

“Đi tìm người em không muốn mất đi.”

Tôi ôm anh.

Đó là cái ôm đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa chúng tôi.

Không ai phản bội ai. Không có kẻ thứ ba đáng căm ghét. Chỉ có hai người tử tế gặp nhau vào một thời điểm không đúng.

Sau này Hạ Cảnh An vẫn tiếp tục phụ trách chương trình Tinh Quang. Hai năm sau, anh kết hôn với một đồng nghiệp. Tôi tham dự hôn lễ, tặng họ một bộ nồi lẩu.

Nhưng lúc này, tôi không biết tương lai.

Tôi chỉ biết lao ra khỏi trạm y tế, yêu cầu tham gia đội tìm kiếm.

Người phụ trách kiên quyết từ chối:

“Cô không phải nhân viên cứu hộ.”

“Tôi có thiết bị bay không người lái đo nhiệt do tập đoàn tài trợ. Kỹ sư của tôi đã đến. Chúng tôi có thể tìm theo khe núi.”

Ba giờ sau, tín hiệu nhiệt được phát hiện dưới một vách đá.

Đội của Lục Tinh Thành trú trong hang. Hai người bị gãy xương, một người sốt cao, còn anh bị đá cứa rách bắp chân. Họ đã nhường gần hết thức ăn và túi sưởi cho người bị thương.

Khi tôi chui qua khe đá, anh đang dựa vào vách, môi tím tái.

Nhìn thấy tôi, anh tưởng mình mê sảng.

“Trăn Trăn?”

Tôi quỳ xuống kiểm tra vết thương: “Không được ngủ.”

“Sao em đến đây?”

“Đừng nói.”

Anh nắm cổ tay tôi, lực rất yếu: “Hạ Cảnh An đâu?”

“Ở trạm.”

“Anh ta để em đi?”

“Anh ấy tôn trọng tôi.”

Lục Tinh Thành khẽ cười: “Quả nhiên tốt hơn anh.”

“Anh im miệng được không?”

“Được.”

Anh thật sự im lặng, nhưng bàn tay vẫn giữ cổ tay tôi, như sợ buông ra tôi sẽ biến mất.

Đường trở về mất bốn giờ. Tôi đi cạnh cáng, liên tục gọi để anh tỉnh.

“Lục Tinh Thành, anh còn nhớ căn nhà đã quyên bao nhiêu tiền không?”

“Mười hai triệu.”

“Sai. Mười hai triệu ba trăm.”

“Ba trăm là tiền… nội thất em chọn.”

“Anh còn nhớ?”

“Nhớ hết.”

“Vậy chiếc váy đỏ tôi mặc ngày cưới mua ở đâu?”

Anh im lặng quá lâu.

Tôi hoảng hốt cúi xuống.

Anh mở mắt, thều thào: “Không biết.”

“Đừng ngủ!”

“Anh thật sự không biết.” Anh cười yếu ớt, “Trước đây anh chưa từng hỏi.”

Tôi cắn môi.

“Sau này… nếu còn cơ hội, anh sẽ hỏi.”

“Anh tỉnh táo rồi nói.”

“Trăn Trăn.”

“Gì?”

“Anh không muốn phá hỏng cuộc sống của em.”

“Vậy đừng chết.”

“Nếu sống, anh có thể theo đuổi em không?”

Tôi nghẹn lại.

“Anh đang lợi dụng lúc bị thương để ép tôi?”

“Không.” Anh nhắm mắt, “Em có thể từ chối.”

“Vậy tôi từ chối.”

“Ừ.”

Một tiếng đáp rất nhẹ.

Anh không hỏi lại.

Về đến trạm, Lục Tinh Thành được đưa vào phòng phẫu thuật xử lý vết thương. Tôi đứng ngoài, chợt cảm thấy bực bội vô cớ.

Hạ Cảnh An đưa cho tôi cốc nước.

“Anh ấy thế nào?”

“Không nguy hiểm.”

“Vậy em có thể thở rồi.”

Tôi mới nhận ra từ lúc tìm thấy anh đến giờ mình vẫn nắm chặt tay, móng tay in bốn vệt đỏ.

“Cảnh An, em xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi thêm. Chúng ta chưa chính thức yêu nhau.”

“Nhưng…”

“Nếu em cảm thấy mắc nợ, hãy phê duyệt thêm hai chuyên gia cho chương trình của anh.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Được.”

Hạ Cảnh An rời đi.

Tôi quay lại, thấy Lục Tinh Thành đã được đẩy ra. Anh còn tỉnh, vừa nhìn thấy tôi đã hỏi:

“Em từ chối thật sao?”

Tôi giận đến bật cười: “Anh giả vờ ngất?”

“Không. Nhưng câu quan trọng thì vẫn nghe được.”

“Phải. Tôi từ chối.”

“Ừ.”

Anh nhắm mắt, khóe môi lại hơi cong.

“Anh cười gì?”

“Em vẫn ở đây.”

Tôi lập tức quay người bỏ đi.

Sau lưng, y tá quở trách anh không được cười làm nhịp tim tăng nhanh.

Chương 13

Sau cứu trợ, tôi ở lại Tây Bắc thêm hai tháng để tái thiết chi nhánh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...