Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân
Chương 19
Lục Tinh Thành không nhắc lại chuyện theo đuổi.
Anh bận chỉ huy khắc phục hậu quả, thường xuyên biến mất nhiều ngày. Khi gặp ở điểm cứu trợ, chúng tôi trao đổi công việc như hai người bình thường.
Anh biết tôi ăn cay nhưng dạ dày yếu, nên trong phần cơm luôn có một hộp sữa. Anh không nói do mình chuẩn bị. Tôi cũng không hỏi.
Tôi thuận miệng nhắc thiếu máy sưởi, ngày hôm sau đơn vị anh chuyển đến hai mươi chiếc theo đúng quy trình bàn giao, không hề mang danh cá nhân.
Một lần xe tôi chết máy giữa đường, anh đến kéo. Sửa xong, anh nhận đúng khoản phí theo giá của đội hậu cần, còn viết biên lai.
“Anh sợ tôi nói anh dùng ơn huệ trói buộc à?”
“Sợ.”
Anh trả lời quá thẳng khiến tôi không biết nói gì.
“Anh đang theo đuổi tôi sao?”
“Em đã từ chối.”
“Vậy những việc này là gì?”
“Là việc anh muốn làm. Em không cần đáp lại.”
“Nếu tôi mãi mãi không đáp lại?”
“Thì thôi.”
Anh cúi xuống buộc lại dây kéo xe, giọng rất bình tĩnh:
“Yêu một người không trao cho anh quyền đòi kết quả.”
Tôi nhìn vết sẹo do đạn trên vai anh lộ ra dưới cổ áo. Ngày trước, anh sẽ kể đi kể lại việc đã đỡ đạn cho tôi, dù ngoài miệng nói không cần báo đáp. Bây giờ anh không nhắc.
Có vài thay đổi không nằm ở lời xin lỗi.
Nó nằm trong cách một người chấp nhận nghe câu “không”.
Cuối tháng, chi nhánh tổ chức phiên chợ từ thiện. Tôi mua một chiếc khăn len màu xám do người dân đan, thuận tay đưa cho Lục Tinh Thành.
“Cho anh.”
Anh không nhận ngay.
“Vì sao?”
“Cảm ơn đã hỗ trợ dự án.”
“Cấp dưới của anh cũng hỗ trợ.”
“Tôi đã mua quà cho cả đội.”
Ánh sáng trong mắt anh dịu xuống. Anh nhận khăn.
“Cảm ơn.”
Tối đó, một chiến sĩ trẻ lén nói với tôi Lục thiếu tướng quấn khăn ngay cả lúc ngủ.
Tôi bật cười, bảo cậu ta đừng nhiều chuyện.
Nhưng đêm về, tôi nằm trong phòng tạm, nhớ tới vẻ mặt trịnh trọng của anh khi nhận món quà rẻ tiền, khóe môi không kìm được cong lên.
Tôi biết mình đang mềm lòng.
Điều đó khiến tôi sợ hơn cả căm hận.
Tôi từng tin Trình Thời Xuyên suốt hai mươi năm.
Từng tin Lục Tinh Thành ba năm.
Hai lần đặt trái tim vào tay người khác, hai lần bị bóp nát.
Tôi không chắc mình còn đủ can đảm thử lần thứ ba, dù người trước mặt vẫn là Lục Tinh Thành.
Ngày rời Tây Bắc, anh đưa tôi ra sân bay.
Trước cửa kiểm soát, anh dừng lại.
“Trăn Trăn, có một chuyện anh phải nói.”
Tôi lập tức căng thẳng.
“Anh đã được đề nghị điều về tổng bộ.”
“Chúc mừng.”
“Anh từ chối.”
Tôi cau mày: “Tại sao?”
“Ở đây cần người. Anh cũng thích công việc hiện tại.”
“Không phải vì tôi?”
“Không.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, “Nếu vì em, anh sẽ nhận điều động để được gần em.”
“Vậy anh nói với tôi làm gì?”
“Vì lần trước anh rời đi có một phần để trốn tránh. Lần này anh ở lại là lựa chọn của anh. Anh muốn em biết anh không dùng sự nghiệp làm vật hy sinh rồi bắt em mang ơn.”
Tôi thở ra.
“Anh thật sự thay đổi.”
“Một chút.”
“Nhưng tôi vẫn chưa thể tin anh.”
“Anh biết.”
“Tôi cũng chưa muốn quay lại.”
“Anh biết.”
“Có thể cả đời cũng không.”
Mắt anh đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu:
“Anh biết.”
Thông báo lên máy bay vang lên.
Tôi kéo vali đi vài bước rồi quay lại.
Lục Tinh Thành vẫn đứng nguyên tại chỗ, khăn len màu xám quấn quanh cổ.
“Tháng sau trung tâm tổ chức hội nghị.”
Anh nín thở.
“Nếu đơn vị anh có nhu cầu hợp tác, có thể cử đại diện.”
“Anh có thể là đại diện không?”
“Đó là quyết định của đơn vị.”
Tôi quay đi trước khi anh nhìn thấy nụ cười.
Chương 14
Lục Tinh Thành xuất hiện tại hội nghị đúng giờ.
Anh mang theo đề án hỗ trợ tái hòa nhập cho quân nhân giải ngũ ở vùng cao, số liệu đầy đủ, ngân sách rõ ràng. Toàn bộ buổi họp anh không nhìn tôi quá ba lần.
Sau khi ký thỏa thuận, anh hỏi:
“Khương tổng có thời gian ăn tối không?”
“Với tư cách gì?”
“Đối tác.”
“Được.”
Anh chọn một quán lẩu.