Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân
Chương 20
Tôi nhìn nồi nước đỏ rực trước mặt, nhướng mày: “Ai nói anh biết tôi thích ăn ở đây?”
“Hạ Cảnh An.”
Tôi suýt sặc nước: “Hai người liên lạc?”
“Chúng tôi cùng phối hợp chương trình tâm lý sau thiên tai.”
“Anh ấy còn nói gì?”
“Nói em không thích người khác tự quyết định thay.”
Lục Tinh Thành đẩy thực đơn về phía tôi.
“Em gọi món.”
Tôi chọn toàn món cay. Anh ăn đến trán toát mồ hôi nhưng không phàn nàn.
“Không ăn được thì gọi nồi khác.”
“Anh đang học.”
“Không cần ép mình thích thứ tôi thích.”
Anh khựng lại, sau đó gật đầu: “Đúng.”
Anh gọi thêm một nồi nước dùng thanh.
Chúng tôi mỗi người ăn một bên. Không ai phải nhường ai.
Cuối bữa, anh lấy một tấm thiệp nhỏ.
“Cuối tuần có triển lãm ảnh về Tây Bắc. Em muốn đi cùng anh không?”
“Đây là hẹn hò?”
“Phải.”
“Tôi có thể từ chối?”
“Tất nhiên.”
Tôi nhìn anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ngón tay đã siết mép thiệp.
“Được.”
Anh ngẩng lên.
“Ý em là…”
“Tôi đồng ý đi triển lãm. Không có nghĩa đồng ý quay lại.”
“Anh hiểu.”
Nụ cười anh rực rỡ như một chàng trai hai mươi tuổi.
Buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi diễn ra sau khi đã kết hôn ba năm, ly hôn hơn hai năm và cùng trải qua hai lần sinh tử.
Anh đến sớm hai mươi phút. Tôi mặc váy đỏ.
Ánh mắt anh dừng lại rất lâu nhưng không hề nói “màu trắng hợp với em hơn”.
Anh chỉ nói:
“Em đẹp lắm.”
Chúng tôi xem từng bức ảnh, tranh luận về góc chụp, ăn kem bên đường. Tôi chọn vị dâu, anh chọn sô-cô-la.
“Ngày đăng ký kết hôn, em từng cãi nhau với một đứa trẻ về hai vị này.” Anh nói.
“Anh nhớ à?”
“Nhớ.”
“Tôi tưởng lúc đó anh chỉ chờ Tống Linh Tinh.”
Anh im lặng rồi đáp: “Anh đã chờ cô ta. Đó là sự thật anh không thể sửa.”
Tôi cụp mắt.
“Nhưng khi em vẫy tờ giấy và cười với anh, anh đã quên nhìn điện thoại. Anh chỉ không hiểu khoảnh khắc ấy có ý nghĩa gì.”
“Bây giờ hiểu rồi?”
“Hiểu rằng anh rung động với em trước cả khi ký tên. Chỉ là anh quá cố chấp với câu chuyện cũ nên không chịu thừa nhận.”
Tôi ăn một thìa kem.
“Đừng cố biến quá khứ thành đẹp hơn.”
“Anh không làm vậy.” Anh nhìn tôi, “Anh chỉ kể những gì anh nhớ. Em có quyền không tin.”
Lần đầu tiên, chúng tôi nói về ngày cưới mà không ai biện hộ, không ai buộc người kia chấp nhận một cách diễn giải.
Cuối buổi, anh đưa tôi về.
Trước cửa nhà, anh hỏi:
“Anh có thể ôm em không?”
Tôi đứng yên.
Hai năm trước, Hạ Cảnh An cũng từng hỏi tôi như thế. Khi ấy tôi thấy nhẹ nhõm vì được tôn trọng.
Lúc này, trước câu hỏi của Lục Tinh Thành, tim tôi lại đập nhanh đến đau.
“Không.”
Anh gật đầu, lùi lại.
“Ngủ ngon.”
Anh không thất vọng ra mặt, cũng không hỏi lý do.
Khi anh quay đi, tôi chợt nắm tay áo anh.
Lục Tinh Thành cứng người.
Tôi bước tới, chủ động ôm lấy anh.
Mùi gió lạnh và xà phòng quen thuộc ùa về. Cánh tay anh giơ lên nhưng không lập tức siết chặt, chỉ hỏi rất khẽ:
“Được không?”
“Được.”
Anh ôm tôi.
Không quá mạnh, không như muốn giam giữ.
Chỉ đủ để tôi biết mình có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Tôi nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau rất lâu, vòng tay này không còn khiến tôi nhớ tới Tống Linh Tinh, nhật ký hay tấm ảnh cũ.
Trong khoảnh khắc ấy chỉ có tôi và anh.
Chương 15
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò lại.
Không công khai, không hứa hẹn dài lâu.
Tôi đặt ra ba nguyên tắc.
Thứ nhất, không can thiệp công việc của nhau.
Thứ hai, có vấn đề phải nói thẳng, không dùng im lặng trừng phạt.
Thứ ba, tôi có quyền dừng lại bất cứ lúc nào.
Lục Tinh Thành nghe xong, hỏi: “Anh có quyền dừng không?”
Tôi hơi sững sờ.
Trước đây tôi vẫn xem mình là người bị tổn thương, vô thức cho rằng anh phải chấp nhận mọi điều kiện. Nhưng một mối quan hệ lành mạnh không thể xây trên việc một người mãi mãi có tội và người kia mãi mãi nắm quyền phán xét.
“Có.”
“Vậy thêm nguyên tắc thứ tư.” Anh nói, “Không ai dùng quá khứ làm vũ khí trong lúc cãi nhau.”