Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân
Chương 22
“Bác Lục, nếu bác muốn mua quyết định của con trai mình, nên đưa tiền cho anh ấy.”
“Cô…”
Cửa phòng bật mở.
Lục Tinh Thành đứng đó, hơi thở gấp gáp. Có lẽ vừa xuống máy bay đã chạy thẳng tới.
Mẹ anh lập tức đổi giọng: “Tinh Thành, con nghe mẹ nói…”
“Mẹ về đi.”
“Mẹ làm vậy vì con!”
“Con không cần.”
Anh bước đến trước bàn, xé tấm séc làm đôi.
“Mẹ xin lỗi cô ấy.”
Bà không tin nổi: “Con bắt mẹ xin lỗi một người phụ nữ không biết sinh con?”
Sắc mặt Lục Tinh Thành trở nên đáng sợ.
“Cô ấy từng mất con thế nào, mẹ biết rõ.”
“Đó đâu phải con của con!”
“Nhưng là nỗi đau của cô ấy.”
Giọng anh không lớn, từng chữ lại nặng như đá.
“Ba năm trước mẹ nói cô ấy là phụ nữ tái giá, không xứng bước vào nhà họ Lục. Khi đó con im lặng, để cô ấy tự lấy lòng mẹ. Đó là lỗi của con. Hôm nay con sẽ không lặp lại.”
Mẹ anh đỏ mắt: “Con vì cô ta mà từ bỏ mẹ?”
“Không. Con chỉ yêu cầu mẹ tôn trọng người con yêu.”
“Nếu mẹ không xin lỗi thì sao?”
“Thì sau này chúng ta gặp nhau ở nhà mẹ, không phải trước mặt cô ấy.”
Bà tát anh.
Tiếng tát vang khắp phòng.
Lục Tinh Thành không tránh.
Mẹ anh khóc, cầm túi bỏ đi.
Tôi nhìn nửa tấm séc trên bàn.
“Anh không cần làm căng đến vậy.”
“Nếu hôm nay anh nói ‘mẹ anh chỉ nóng tính, em nhường bà một chút’, em sẽ nghĩ gì?”
Tôi không đáp.
“Anh không muốn em nhường.”
“Nhưng đó là mẹ anh.”
“Vì là mẹ nên anh sẽ phụng dưỡng, sẽ bảo vệ. Nhưng hiếu thuận không có nghĩa để bà làm tổn thương người khác.”
Tôi nhìn vết đỏ trên má anh.
“Đau không?”
“Có.”
Tôi lấy túi chườm lạnh trong tủ, áp lên má anh.
Anh giữ cổ tay tôi, mắt cong lên.
“Em đau lòng?”
“Tôi sợ anh sưng mặt, đối tác tưởng công ty tôi hành hung quân nhân.”
“Ừ, Khương tổng chỉ lo danh tiếng.”
“Biết là tốt.”
Anh cười.
Hai tuần sau, mẹ anh gửi một lá thư xin lỗi. Không đến gặp, không ép chúng tôi tha thứ. Bà thừa nhận đã dùng chuyện sinh con làm nhục tôi và hứa không can thiệp.
Tôi không lập tức chấp nhận.
Nhưng tôi giữ lại bức thư.
Không phải tất cả quan hệ đều cần kết thúc bằng ôm nhau khóc. Đôi khi, một ranh giới được thiết lập rõ ràng đã là khởi đầu tốt nhất.
Chương 16
Mùa xuân năm sau, một bức ảnh lại khiến mọi thứ chao đảo.
Trong ảnh, Lục Tinh Thành ôm một cô gái mặc áo khoác trắng trước khách sạn. Góc chụp mập mờ, khuôn mặt anh nghiêng sát tóc cô ta. Dòng chú thích chỉ có một câu:
“Người cũ không bằng người mới.”
Tài khoản gửi ảnh cho tôi là số lạ.
Tôi phóng to. Cô gái có mái tóc dài, vóc dáng mảnh mai, khá giống Tống Linh Tinh.
Cảm giác buồn nôn quen thuộc dâng lên.
Trong một giây, tôi lại trở về đêm họp mặt chiến hữu, đứng giữa căn phòng đầy tiếng cười và nhận ra mình là thế thân.
Lục Tinh Thành đang họp ở thành phố khác. Tối qua anh nói nghỉ tại khách sạn đúng nơi bức ảnh được chụp.
Tôi gọi điện.
Anh không bắt máy.
Năm phút, mười phút, nửa giờ.
Những suy nghĩ tồi tệ sinh sôi. Có lẽ thay đổi chỉ là diễn. Có lẽ đàn ông mãi mãi không thể từ bỏ kiểu phụ nữ mình thật sự thích. Có lẽ anh theo đuổi tôi chỉ vì không cam lòng bị bỏ.
Tôi mở khung chat, gõ:
“Chúng ta dừng lại.”
Ngón tay đặt trên nút gửi.
Nguyên tắc thứ tư hiện lên trong đầu: Không dùng quá khứ làm vũ khí. Nhưng bức ảnh là hiện tại.
Tôi xóa câu đó, gửi một câu khác:
“Tôi nhận được ảnh anh ôm một cô gái trước khách sạn. Khi kết thúc cuộc họp, gọi lại cho tôi.”
Hai mươi phút sau, anh gọi video.
Phía sau là phòng họp, còn hơn mười người đang thu dọn tài liệu.
“Anh vừa thấy tin nhắn.” Anh không vòng vo, “Cô gái trong ảnh là em họ anh, Lục Dao. Cô ấy lên cơn hạ đường huyết trước khách sạn, anh đỡ cô ấy.”
Một cô gái tóc dài xuất hiện trước camera, sắc mặt còn nhợt.