Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân

Chương 23



“Chị Trăn, em xin lỗi. Em là Lục Dao. Đây là giấy tờ của em và ảnh gia đình.”

Tôi thấy xấu hổ nhưng vẫn hỏi: “Ai chụp?”

Lục Tinh Thành đáp: “Anh đang cho người kiểm tra. Camera khách sạn ghi có một phóng viên tự do bám theo đoàn.”

“Tại sao bám anh?”

“Có thể liên quan đến việc xét thăng chức. Cũng có thể nhằm vào tập đoàn của em.”

Anh đưa điện thoại cho trợ lý để tôi nhìn toàn cảnh. Mọi thứ khớp với lời giải thích.

“Anh sẽ về chuyến sớm nhất.”

“Không cần. Anh còn công việc.”

“Nhưng em…”

“Tôi cần thời gian bình tĩnh, không cần anh lập tức xuất hiện để dỗ.”

Anh khựng lại.

“Được. Khi nào muốn nói, gọi anh.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi trước cửa sổ rất lâu.

Đáng lẽ tôi phải nhẹ nhõm, nhưng nỗi sợ vẫn còn nguyên. Tôi nhận ra vấn đề lần này không nằm ở Lục Tinh Thành.

Nó nằm trong vết thương chưa lành của tôi.

Tôi tìm Hạ Cảnh An.

Anh nghe hết rồi hỏi: “Nếu anh ấy không giải thích được, em sẽ làm gì?”

“Chia tay.”

“Nếu giải thích được?”

“Em vẫn sợ.”

“Vậy em sợ anh ấy phản bội, hay sợ mình trở thành kẻ ngu ngốc lần nữa?”

Tôi siết cốc nước.

“Cả hai.”

“Em đã làm gì sau khi nhận ảnh?”

“Hỏi thẳng.”

“Anh ấy làm gì?”

“Trả lời, cung cấp bằng chứng, tôn trọng việc em cần thời gian.”

“Vậy em không còn là người phụ nữ năm đó. Dù anh ấy có phản bội, em cũng không bất lực.”

Tôi ngẩng lên.

Hạ Cảnh An nói: “Tin tưởng không phải chắc chắn người khác sẽ không bao giờ làm mình đau. Mà là tin rằng nếu điều xấu xảy ra, mình có khả năng bảo vệ bản thân.”

Đêm đó, tôi gọi cho Lục Tinh Thành.

Anh bắt máy ngay.

“Em ổn không?”

“Chưa hẳn.”

“Anh xin lỗi vì để em thấy cảnh đó.”

“Anh không cần xin lỗi vì một việc không sai.”

Đầu dây bên kia yên lặng.

Tôi hít sâu: “Tôi đã suýt nhắn chia tay mà không hỏi.”

“Tại sao không gửi?”

“Vì tôi muốn thử tin anh một lần.”

Anh không nói gì. Tôi nghe tiếng thở run rất khẽ.

“Lục Tinh Thành?”

“Anh đây.”

“Anh khóc à?”

“Không.”

“Giọng anh lạ.”

“Điều hòa lạnh.”

Tôi bật cười.

Anh cũng cười theo, sau đó nghiêm túc nói:

“Cảm ơn em đã hỏi.”

“Cũng cảm ơn anh đã trả lời.”

Ba ngày sau, người tung ảnh bị tìm ra. Đó là một blogger muốn gây chú ý, không có âm mưu lớn. Lục Tinh Thành hỏi tôi muốn xử lý thế nào.

“Khởi kiện theo quy định.”

“Được.”

Không trả thù quá mức, không dùng quyền lực bịt miệng.

Chúng tôi để pháp luật giải quyết.

Sự việc rất nhỏ so với những sóng gió đã trải qua, nhưng với tôi, nó quan trọng hơn một lần cứu mạng.

Bởi lần đầu tiên, chúng tôi vượt qua khủng hoảng mà không ai chạy trốn, không ai áp đặt, không ai dùng tổn thương để làm tổn thương lại.

Chương 17

Ba năm sau ngày ly hôn, Lục Tinh Thành cầu hôn tôi lần thứ hai.

Không nhà hàng sang trọng, không hoa hồng phủ kín, không có bạn bè chứng kiến.

Hôm ấy là ngày giỗ của Tinh Quang.

Tôi đến nghĩa trang một mình như mọi năm. Trên bia tưởng niệm chỉ khắc hai chữ “Tinh Quang”, không ngày sinh, không ngày mất. Đứa trẻ chưa từng có giấy khai sinh, nhưng trong lòng tôi, con đã tồn tại.

Tôi đặt đôi tất len màu vàng trước bia.

“Mẹ đã sống tốt.”

Gió thổi qua hàng cây.

“Mẹ từng nghĩ nếu vui vẻ thì có lỗi với con. Sau này mẹ mới hiểu, chắc con không muốn mẹ khóc mãi.”

Tôi ngồi rất lâu.

Khi đứng dậy, Lục Tinh Thành chờ ở ngoài cổng nghĩa trang. Anh không tự ý bước vào.

“Anh đến khi nào?”

“Một tiếng trước.”

“Sao không gọi?”

“Đây là thời gian của em và con.”

Tôi nhìn anh: “Anh không ghen với một đứa trẻ chứ?”

“Không.” Anh đáp, “Nhưng anh từng ghen với phần quá khứ có Trình Thời Xuyên. Sau đó anh hiểu đứa bé là một phần của em. Nếu yêu em, anh phải tôn trọng cả phần anh không có mặt.”

Chúng tôi đi bộ xuống núi.

Đến cây cầu nhỏ, anh dừng lại.

“Trăn Trăn, anh có thứ này.”

Anh lấy một chiếc hộp.

Tôi lập tức căng thẳng: “Anh định làm gì?”

“Cầu hôn.”

“Anh nói thẳng vậy sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...