Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân

Chương 24



“Anh sợ vòng vo khiến em hiểu lầm.”

Anh mở hộp. Bên trong không phải nhẫn kim cương cũ mà là một chiếc nhẫn rất đơn giản, ở mặt trong khắc một ngôi sao nhỏ.

“Anh không quỳ.”

Tôi nhướng mày.

“Vì sao?”

“Vì anh không muốn biến chuyện này thành cảnh tượng khiến em khó từ chối.”

Anh đặt hộp lên lan can giữa chúng tôi.

“Anh muốn kết hôn với em. Không phải vì ba năm cũ, không phải để bù đắp, không phải vì đã đợi đủ lâu. Chỉ vì phiên bản hiện tại của anh yêu phiên bản hiện tại của em.”

Gió lay mặt nước.

“Nếu em không đồng ý, chúng ta vẫn tiếp tục như bây giờ. Nếu em không muốn yêu nữa, anh cũng tôn trọng. Chiếc nhẫn ở đây, em tự quyết định có lấy hay không.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

“Anh đã hỏi cha tôi chưa?”

“Chưa.”

“Tại sao?”

“Người quyết định là em.”

“Mẹ anh?”

“Bà biết anh định cầu hôn nhưng không có quyền đồng ý thay em.”

“Còn chuyện con cái?”

Anh trả lời không do dự: “Có hay không đều được.”

“Nhà họ Lục chỉ có mình anh.”

“Dòng họ không tuyệt chủng chỉ vì anh không có con. Hơn nữa, em không phải công cụ nối dõi.”

“Nếu sau này anh hối hận?”

“Anh không thể bảo đảm cảm xúc của mười hay hai mươi năm sau. Anh chỉ có thể cam kết nếu suy nghĩ thay đổi, anh sẽ nói với em trước khi làm bất cứ điều gì phản bội.”

Tôi bật cười: “Lời cầu hôn gì mà không bảo đảm yêu cả đời?”

“Anh từng thề rồi.” Anh cười buồn, “Lời thề khi ấy rất đẹp nhưng anh không hiểu mình đang hứa gì. Bây giờ anh không muốn dùng điều không ai kiểm soát được để lừa em.”

Thật kỳ lạ.

Một lời cầu hôn không hoàn hảo lại khiến tôi tin hơn mọi câu vĩnh viễn.

Tôi cầm chiếc hộp lên.

Mắt anh sáng rực.

“Tôi chưa đồng ý.”

Ánh sáng tắt một nửa.

“Em có thể giữ để suy nghĩ.”

“Tôi sẽ suy nghĩ.”

Tôi cất hộp vào túi.

Anh đưa tôi về nhưng không hỏi câu trả lời.

Một tuần trôi qua.

Hai tuần.

Một tháng.

Anh vẫn không hỏi.

Đến tháng thứ hai, tôi bắt đầu bực.

“Anh không quan tâm tôi có đồng ý không sao?”

Chúng tôi đang gọi video. Anh ngơ ngác: “Em bảo sẽ suy nghĩ.”

“Tôi suy nghĩ hai tháng rồi.”

“Anh sợ giục.”

“Anh không thể hỏi một lần?”

“Vậy… em suy nghĩ thế nào?”

Tôi giơ bàn tay lên. Chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út.

Lục Tinh Thành bất động.

“Mạng bị đứng à?” Tôi hỏi.

Anh chớp mắt, rồi đột ngột đứng dậy làm ghế đổ ra sau.

“Em đồng ý?”

“Nếu không thì tôi đeo làm gì?”

“Anh có thể về ngay không?”

“Không. Mai anh có diễn tập.”

Anh nhìn tôi như sắp khóc.

“Kết thúc diễn tập rồi về.”

“Ba ngày.”

“Tôi đã đợi anh thay đổi ba năm. Ba ngày không chết được.”

Anh cười đến đỏ mắt.

“Tuân lệnh.”

Chương 18

Lục Tinh Thành trở về sau đúng ba ngày.

Chuyến bay hạ cánh lúc nửa đêm. Tôi không ra sân bay đón, nhưng khi anh mở cửa căn nhà cũ của mẹ, tôi đang ngồi trong phòng khách.

Anh đứng sững ở cửa, nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi như sợ đó chỉ là ảo giác.

“Không vào à?”

Anh đóng cửa, bước nhanh tới rồi dừng cách tôi nửa mét.

“Anh có thể ôm em không?”

“Đã cầu hôn thành công vẫn phải hỏi?”

“Vẫn phải hỏi.”

Tôi dang tay.

Anh ôm tôi, siết rất chặt nhưng vẫn không khiến tôi khó chịu. Tôi nghe tim anh đập dồn dập.

“Trăn Trăn.”

“Ừ.”

“Cảm ơn em.”

“Đừng cảm ơn. Tôi đồng ý vì muốn kết hôn, không phải ban ơn.”

“Được.”

“Cũng đừng tưởng có nhẫn là xong. Chúng ta cần thỏa thuận trước hôn nhân.”

Cơ thể anh hơi cứng lại.

Tôi đẩy anh ra, lấy tập giấy trên bàn.

“Tài sản độc lập. Công việc độc lập. Nếu ly hôn, không ai được dùng quan hệ gây khó dễ cho người kia. Nếu một bên ngoại tình, phần tài sản chung của người đó chuyển hết vào quỹ bảo trợ trẻ em.”

Anh lật từng trang.

“Còn điều này.” Tôi chỉ vào khoản cuối, “Không dùng im lặng, bạo lực, sự nghiệp hay gia đình để ép đối phương duy trì hôn nhân.”

“Anh đồng ý.”

“Đọc kỹ.”

“Anh đã đọc.”

“Có thể mang về nhờ luật sư xem.”

“Luật sư sẽ xem, nhưng kết quả không thay đổi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...