Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân

Chương 25



“Anh không sợ tôi tính toán?”

Lục Tinh Thành đặt hồ sơ xuống.

“Anh từng nghĩ ký tên vào giấy kết hôn nghĩa là em thuộc về anh. Bây giờ anh hiểu hôn nhân chỉ là cam kết hai người tự nguyện ở lại. Em chuẩn bị đường lui không có nghĩa em muốn rời đi.”

Tôi nhìn anh hồi lâu.

“Anh thật sự khác rồi.”

“Vì học phí quá đắt.”

Nụ cười của anh lẫn vị đắng.

Tôi đặt tay lên mu bàn tay anh.

“Không chỉ vì mất tôi.”

Anh ngước lên.

“Anh khác vì anh đã dám nhìn nhận con người cũ của mình. Dù tôi không quay lại, sự thay đổi đó vẫn có ý nghĩa.”

Lục Tinh Thành cúi đầu hôn lên ngón tay đeo nhẫn của tôi.

“Anh biết.”

Chúng tôi quyết định không tổ chức hôn lễ lớn.

Cha phản đối đầu tiên.

“Con gái nhà họ Khương tái hôn mà không làm lễ, người ngoài sẽ nói gì?”

“Nói gì tùy họ.”

“Lần trước đã đủ sơ sài.”

“Lần trước hơn sáu trăm khách, hoa nhập khẩu phủ kín hội trường, cuối cùng vẫn ly hôn.”

Cha nghẹn lời.

Mẹ Lục Tinh Thành cũng dè dặt đề nghị làm vài chục mâm để giữ thể diện. Lục Tinh Thành đáp:

“Mẹ muốn dự thì đến. Không được mời người khác nếu Trăn Trăn không đồng ý.”

Bà nhìn tôi: “Cô… con muốn thế nào?”

Đây là lần đầu tiên bà hỏi.

“Chỉ đăng ký, sau đó ăn cơm với gia đình.”

“Được.”

Bà lấy từ túi ra một chiếc vòng ngọc.

“Đây là đồ bà nội Tinh Thành để lại. Trước kia mẹ từng cho rằng chỉ con dâu sinh được con mới xứng đeo. Bây giờ…” Bà dừng một chút, “Nếu con không muốn nhận cũng không sao.”

Tôi nhìn chiếc vòng.

“Con chưa thể gọi mẹ ngay.”

Mắt bà thoáng buồn nhưng gật đầu: “Mẹ hiểu.”

“Chiếc vòng con cũng chưa nhận.”

“Ừ.”

“Nhưng bác có thể đến bữa cơm.”

Bà ngẩng lên, mắt đỏ hoe.

“Được.”

Không có màn ôm nhau hòa giải.

Nhưng khi ra về, bà để lại một hộp bánh tôi từng thích. Lần này không phải vị Lục Tinh Thành thích, cũng không phải thứ bà cho rằng tốt cho con dâu. Đó là bánh hạt dẻ tôi đã mua suốt ba năm mà bà chưa bao giờ nhớ.

Tôi ăn một miếng.

Hơi ngọt, nhưng không tệ.

Trước ngày đăng ký, tôi nhận được hai lá thư.

Lá thứ nhất từ Tống Linh Tinh.

Cô ta đã chấp hành gần hết án phạt, trong thư không xin tôi giúp, chỉ viết rằng sau khi ra ngoài sẽ rời thành phố. Cô thừa nhận nhiều năm qua luôn coi những người đàn ông yêu mình là bằng chứng cho giá trị bản thân. Khi không còn ai tranh giành, cô mới nhận ra bên trong trống rỗng.

Dòng cuối là một câu xin lỗi.

Tôi gấp thư, không trả lời.

Lời xin lỗi có thể được nghe thấy mà không nhất thiết được tha thứ.

Lá thứ hai không ghi người gửi.

Bên trong là một tấm ảnh ngôi trường vùng biên mới xây. Trên tường có một ngôi sao vàng nhỏ. Mặt sau chỉ viết:

“Chúc em bình an.”

Tôi nhận ra nét chữ của Trình Thời Xuyên.

Tôi đặt tấm ảnh vào hộp gỗ cùng đôi tất.

Không phải để giữ kỷ niệm về hắn.

Mà để lưu lại bằng chứng rằng từ một bi kịch, ở nơi rất xa đã mọc lên một điều tốt đẹp.

Tôi không trả lời.

Giữa tôi và Trình Thời Xuyên, im lặng không còn là trừng phạt. Đó là kết thúc.

Chương 19

Ngày đăng ký kết hôn, tôi mặc váy đỏ.

Không phải chiếc váy cũ. Tôi tự chọn một chiếc đơn giản, dài qua gối. Tóc vẫn ngắn.

Lục Tinh Thành mặc sơ mi trắng, đứng trước cổng Cục Dân chính từ bảy giờ sáng dù lịch hẹn lúc chín giờ.

Tôi đến lúc tám giờ bốn mươi.

Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn tôi: “Anh tưởng em đổi ý.”

“Nếu đổi, tôi sẽ báo.”

“Anh biết.”

“Vậy sao căng thẳng?”

“Biết là một chuyện, sợ là chuyện khác.”

Tôi nắm tay anh.

“Đi thôi.”

Vẫn là bậc thềm năm xưa.

Một đứa trẻ đang ăn kem sô-cô-la. Tôi nhớ cô gái từng ngồi ở đó với kem dâu, mang theo sự hiếu thắng và mong muốn dùng một cuộc hôn nhân để chứng minh giá trị.

Tôi không còn trách cô ấy.

Cô ấy đã làm điều tốt nhất trong khả năng lúc đó.

Nếu không có những sai lầm ấy, tôi sẽ không trở thành mình của hôm nay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...