Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân

Chương 27



“Tôi muốn giữ.”

“Được.”

“Nhưng nếu mất…”

“Chúng ta sẽ cùng đau. Em không phải chịu một mình.”

Anh xin nghỉ phép, sau đó chuyển sang vị trí có thể làm việc luân phiên gần nhà. Không phải âm thầm hy sinh rồi chờ tôi cảm kích; trước khi nộp đơn, anh đưa tôi xem mọi phương án.

“Phương án một ảnh hưởng thăng chức nhưng gần nhà. Phương án hai giữ nguyên vị trí, mỗi tháng về hai lần. Phương án ba xin nghỉ dài hạn sáu tháng.”

“Anh muốn gì?”

“Anh muốn phương án một. Anh đã ở Tây Bắc đủ lâu, đơn vị cũng có người thay thế phù hợp.”

“Không phải vì con?”

“Có vì con, vì em, cũng vì anh muốn bước sang giai đoạn mới. Nhưng nếu em không đồng ý, anh vẫn có thể chọn phương án khác.”

Tôi gật đầu.

“Vậy phương án một.”

Thai kỳ không dễ dàng.

Tôi nôn đến tháng thứ sáu, hai lần dọa sinh sớm, nằm viện tổng cộng bốn mươi ba ngày. Mỗi lần đau bụng, tôi đều hoảng loạn. Lục Tinh Thành không nói “đừng nghĩ lung tung”. Anh ngồi bên, cùng tôi thở, nhắc hiện tại khác quá khứ.

Mẹ Lục đến chăm nhưng không tự ý nấu thuốc bổ. Bà hỏi bác sĩ từng món, hỏi tôi có muốn ăn không. Một tối, bà gọt táo rồi khẽ nói:

“Nếu con thấy nguy hiểm, đừng cố vì nhà họ Lục.”

Tôi nhìn bà.

“Bác không cần cháu sao?”

“Cần chứ.” Bà lau nước mắt, “Nhưng mẹ… bác không muốn vì mong cháu mà mất con.”

Lần đầu tiên, tôi gọi:

“Mẹ.”

Con dao gọt hoa quả rơi xuống khay.

Bà quay mặt khóc.

Tháng thứ tám, tôi chuyển dạ sớm.

Trước khi vào phòng mổ, tôi nắm tay Lục Tinh Thành.

“Nếu có chuyện…”

“Ưu tiên em.” Anh nói ngay.

“Nhưng con…”

“Bác sĩ sẽ cứu cả hai. Nếu bắt buộc lựa chọn, ưu tiên em.”

“Anh không được hối hận.”

“Không.”

Anh cúi hôn trán tôi.

“Khương Trăn Trăn, nghe anh. Em không phải chiếc hộp chứa con của bất kỳ ai. Anh muốn con, nhưng anh cần em sống.”

Cửa phòng mổ đóng lại.

Bốn giờ sau, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên.

Một bé gái nặng hai cân ba, phải nằm lồng ấp nhưng khỏe mạnh.

Khi tỉnh lại, người đầu tiên tôi thấy là Lục Tinh Thành. Mắt anh sưng đỏ, râu mọc lởm chởm.

“Con đâu?”

“Đang ở phòng sơ sinh. Con ổn.”

“Anh đã nhìn chưa?”

“Rồi.”

“Giống ai?”

Anh nắm tay tôi, cười qua nước mắt:

“Giống chính con.”

Tôi cũng cười.

Không giống tôi, không giống anh, không giống bất kỳ người cũ nào.

Con chỉ là con.

Chúng tôi đặt tên con là Lục Tinh An.

Không phải để thay thế Tinh Quang.

Một ngôi sao đã mất vẫn có vị trí riêng. Một ngôi sao vừa đến cũng có cuộc đời riêng.

Ngoại truyện 1: Một cuộc cãi vã bình thường

Ba tháng sau khi Tinh An chào đời, tôi và Lục Tinh Thành có trận cãi nhau lớn đầu tiên trong cuộc hôn nhân mới.

Nguyên nhân rất nhỏ.

Tôi muốn trở lại công ty, anh cho rằng cơ thể tôi chưa hồi phục hoàn toàn.

“Bác sĩ nói em có thể làm việc nhẹ.”

“Nhưng em vừa sốt tuần trước.”

“Do tắc sữa, không liên quan đến công việc.”

“Em thức ba đêm liền.”

“Vì con khóc, chẳng lẽ ở nhà tôi không phải thức?”

Lục Tinh Thành im lặng. Vẻ mặt ấy khiến tôi nhớ tới những lần anh dùng sự im lặng để bày tỏ rằng mình đúng, còn tôi vô lý.

Cơn giận lập tức bùng lên.

“Nếu anh định cấm tôi thì nói thẳng.”

“Anh không cấm.”

“Nhưng anh đã gọi cho thư ký, yêu cầu cô ấy dời lịch họp.”

“Anh chỉ đề nghị.”

“Đó là thư ký của tôi. Anh là chồng tôi, lại mang quân hàm thiếu tướng. Anh nghĩ cô ấy dám coi lời anh là đề nghị sao?”

Anh nghẹn lại.

“Anh lo cho em.”

“Lo không có nghĩa được quyết định thay.”

Tinh An khóc trong phòng bên. Người giúp việc vội bế con ra. Tôi đang định đón thì Lục Tinh Thành đã bước tới.

“Để anh.”

“Anh đang nghĩ tôi không chăm được con?”

“Anh không nói vậy.”

“Nhưng anh làm như vậy!”

Vừa dứt lời, tôi biết mình đang trút giận sai chỗ.

Anh chỉ bế con, không hề tranh giành.

Nhưng mất ngủ, hormone sau sinh và nỗi sợ bị nhốt lại trong vai trò người mẹ khiến mọi hành động của anh đều biến thành đe dọa trong mắt tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...