Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp

Chương 5



Trương Thần đan hai tay, nhìn thẳng vào tôi. “Nhưng hội đồng quản trị không biết. Ban kiểm soát cũng không có nghĩa vụ phải tin lời cô. Sáng hôm qua, nếu tôi không lập tức sa thải cô với lý do năng lực, đến trưa hồ sơ này đã được chuyển sang cơ quan điều tra với cáo buộc nhận hối lộ và làm lộ bí mật kinh doanh.”

Tôi cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng.

“Anh nói dối.”

“Tôi không cần nói dối cô.”

“Vậy tại sao hôm qua anh không nói?”

“Vì tôi chưa biết cô có thật sự vô tội hay không.”

Một thoáng dao động vừa nảy lên trong lòng tôi lập tức bị câu nói ấy dập tắt.

Tôi đặt mạnh tập giấy xuống bàn. “Cho nên anh chọn cách làm nhục tôi trước toàn công ty, rồi đến nhà tôi tiếp tục giẫm đạp lên tôi?”

Anh im lặng.

Sự im lặng ấy chính là thừa nhận.

“Trương Thần, dù anh có lý do gì, sự kiêu ngạo của anh cũng không thể biến thành giấy phép làm tổn thương người khác.”

Sắc mặt anh hơi thay đổi.

Tôi quay sang bố. “Bố, con sẽ tự chứng minh mình trong sạch. Nhưng chuyện hôn ước, con không đồng ý.”

Bố tôi nhìn hồ sơ, bàn tay run bần bật. “Tiểu Vãn, nếu người ta báo công an thật thì sao? Con lấy gì mà chống lại một tập đoàn lớn?”

Tôi chưa kịp trả lời, Trương Thần đã lên tiếng: “Cháu sẽ giữ hồ sơ ở ban kiểm soát trong ba tháng. Trong thời gian đó, cô ấy có quyền tiếp cận dữ liệu liên quan để tự điều tra. Nhưng để tránh bị người trong hội đồng nghi ngờ cháu thiên vị, chúng cháu cần giữ nguyên danh nghĩa hôn ước trước hai nhà. Đây là điều kiện.”

Tôi nhìn anh, cuối cùng cũng hiểu.

Ba tháng không phải để tìm hiểu nhau.

Đó là thời hạn tôi phải tự cứu lấy mình.

“Nếu sau ba tháng tôi không tìm ra bằng chứng thì sao?”

“Hồ sơ sẽ được xử lý theo quy định.”

“Còn nếu tôi chứng minh được mình vô tội?”

“Tập đoàn sẽ công khai xin lỗi, khôi phục danh dự và bồi thường mọi thiệt hại cho cô.”

“Tôi không quay lại làm việc.”

“Tùy cô.”

Tôi cầm bút, kéo tờ giấy trắng trên bàn về phía mình.

“Viết thành thỏa thuận. Thứ nhất, không ai được lấy danh nghĩa hôn ước để can thiệp vào công việc hay đời tư của người kia. Thứ hai, tôi có quyền tiếp cận toàn bộ hồ sơ dự án do mình từng phụ trách. Thứ ba, sau ba tháng, bất kể kết quả thế nào, hôn ước chấm dứt. Thứ tư…”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia.

“Trong ba tháng này, anh không được phép sỉ nhục tôi thêm một lần nào nữa.”

Trương Thần cầm bút, ký tên không chút do dự.

“Được.”

Khi nét mực cuối cùng khô lại, tôi không hề biết bản thỏa thuận ấy sẽ kéo tôi vào một cơn bão lớn đến thế nào.

04

Ngày hôm sau, tôi quay lại tập đoàn dưới một thân phận kỳ quặc: nhân viên đã bị sa thải nhưng được cấp quyền hợp tác tạm thời với ban kiểm soát.

Tấm thẻ nhân viên cũ của tôi bị vô hiệu hóa. Thẻ mới chỉ có dòng chữ “cố vấn dự án”, không ghi phòng ban. Khi đi qua sảnh lớn, những ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi.

Tin đồn luôn chạy nhanh hơn thang máy.

Có người nói tôi nắm được bí mật của lãnh đạo nên quay lại uy hiếp. Có người nói tôi là tình nhân của Tổng giám đốc mới. Cũng có người quả quyết rằng tôi đã quỳ cả đêm trước cửa nhà Trương Thần để xin một con đường sống.

Người duy nhất chạy tới ôm tôi là Hạ Mộc — cô bạn thân kiêm đồng nghiệp cùng phòng.

“Bà làm tôi sợ chết khiếp!” Cô ấy kéo tôi vào góc cầu thang, hạ thấp giọng. “Hôm qua tôi gọi hai mươi cuộc sao bà không nghe? Chuyện quái gì vậy?”

Tôi kể ngắn gọn về hồ sơ vu oan, giấu phần hôn ước.

Hạ Mộc nghe xong tái mặt. “Hạo Tín? Nhưng nhà cung cấp đó bị loại ngay từ vòng đầu mà.”

“Bởi vì hồ sơ năng lực giả.”

“Chính bà là người phát hiện.”

“Đúng.”

Đó cũng là điểm vô lý nhất. Nếu tôi đã nhận tiền của Hạo Tín, tại sao lại tự tay loại họ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...