Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp
Chương 6
Nhưng bằng chứng giả được sắp đặt rất khéo. Tám trăm nghìn được chuyển trước ngày chấm thầu ba hôm. Sau đó, từ tài khoản của tôi, dữ liệu giá thầu bị gửi đến một hòm thư mã hóa. Đêm xảy ra việc đó, tôi quả thật ở công ty. Không những thế, tôi còn quẹt thẻ vào khu máy chủ để lấy bản sao lưu theo yêu cầu của cấp trên.
Người ra lệnh cho tôi là giám đốc bộ phận, Quách Minh.
“Ông Quách đang ở đâu?” tôi hỏi.
Hạ Mộc đảo mắt nhìn quanh rồi thì thầm: “Được điều lên làm Phó tổng phụ trách chiến lược từ tuần trước. Nghe nói là do anh ta hỗ trợ Trương tổng hoàn thành vụ sáp nhập.”
Tôi bật cười chua chát.
Kẻ duy nhất có thể làm chứng cho tôi lại vừa bước lên vị trí cao hơn.
Phòng dữ liệu dành cho ban kiểm soát nằm ở tầng hai mươi bảy. Khi tôi đến, thư ký của Trương Thần là Chu Khải đã chờ sẵn.
“Lâm tiểu thư, đây là tài khoản truy cập của cô. Theo chỉ thị của Trương tổng, cô có thể xem hồ sơ nhưng không được sao chép khỏi hệ thống.”
“Tôi hiểu.”
Chu Khải nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Trước khi đi, anh ta do dự rồi nói: “Hôm đó Trương tổng vừa xuống máy bay. Cuộc họp sa thải cô là việc đầu tiên anh ấy làm sau khi nhận chức.”
Tôi nhìn màn hình, không quay đầu. “Anh đang muốn nói anh ta rất coi trọng tôi à?”
“Tôi muốn nói vụ việc của cô nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Có người thúc ép hội đồng xử lý ngay trong sáng hôm đó.”
“Ai?”
“Tôi không biết.”
Cửa đóng lại.
Tôi bắt đầu rà soát dữ liệu. Chỉ sau hai giờ, tôi đã phát hiện một chi tiết: camera hành lang ghi lại tôi bước vào khu máy chủ lúc mười một giờ bốn mươi tám, nhưng không có đoạn tôi rời đi. Trong khi đó, dữ liệu bị gửi ra ngoài lúc không giờ mười hai.
Camera hỏng đúng hai mươi bốn phút.
Quá trùng hợp.
Tôi đang ghi chú thì cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ mặc váy trắng bước vào. Cô ta có gương mặt thanh tú, mái tóc dài uốn nhẹ, cả người toát lên khí chất dịu dàng được chăm chút bằng tiền bạc.
Tôi nhận ra cô ta ngay lập tức.
Tô Nhã — con gái Chủ tịch Tô của tập đoàn Hưng Viễn, người từng ba lần xuất hiện trên trang bìa tạp chí tài chính bên cạnh Trương Thần.
Cô ta đặt một cốc cà phê trước mặt tôi, nở nụ cười hoàn hảo.
“Cô là Lâm Vãn phải không? Tôi nghe nói cô đang điều tra chuyện bị sa thải.”
“Cô tìm tôi có việc gì?”
“Không có gì. Tôi chỉ tò mò muốn gặp vị hôn thê trong truyền thuyết của anh Thần.”
Ngón tay tôi khựng trên bàn phím.
Tô Nhã ngồi xuống đối diện, hơi nghiêng đầu. “Cô đừng căng thẳng. Hôn ước trẻ con thôi mà, tôi không để bụng đâu. Anh Thần đã kể hết cho tôi rồi.”
“Kể gì?”
“Rằng anh ấy chỉ đồng ý giữ hôn ước ba tháng vì bác Lâm. Sau đó mọi chuyện sẽ trở về đúng vị trí.”
Cô ta cười rất nhẹ.
“Lâm tiểu thư, người như chúng ta nên hiểu vị trí của mình. Có những cánh cửa, cho dù tạm thời bước vào được, cũng không có nghĩa là đủ tư cách ở lại.”
Tôi nhìn cốc cà phê cô ta mang tới, rồi đẩy trả lại.
“Tô tiểu thư nói đúng. Ví dụ như phòng dữ liệu của ban kiểm soát này, cô không có quyền truy cập nhưng vẫn tự tiện bước vào. Tôi sẽ báo bảo vệ.”
Nụ cười của cô ta cứng lại.
Đúng lúc ấy, Trương Thần xuất hiện ngoài cửa.
Tô Nhã lập tức đứng dậy, giọng mềm đi: “Anh Thần, em chỉ đến thăm cô Lâm. Hình như cô ấy không thích em lắm.”
Trương Thần nhìn tôi. “Tô Nhã là khách của tôi.”
Chỉ một câu, ranh giới đã được vạch rõ.
Cô ta là khách của anh. Còn tôi là người ngoài.
Tôi gập sổ lại, đứng dậy. “Vậy hai người cứ tự nhiên. Nhưng trước khi nói chuyện, phiền Trương tổng nhớ đây là khu vực bảo mật. Nếu dữ liệu tiếp tục bị rò rỉ, hy vọng lần này anh đừng tìm tôi làm vật tế nữa.”
Tôi đi lướt qua anh.
Khi đến cửa, cổ tay tôi bị giữ lại.
Trương Thần hạ giọng: “Cô đang ghen à?”