Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp
Chương 7
Tôi nhìn bàn tay anh, cười lạnh. “Trương tổng, điều thứ nhất của thỏa thuận.”
Anh lập tức buông tay.
Tôi quay đi, không nhìn thấy ánh mắt anh tối lại phía sau.
05
Tối hôm đó, bố tôi đột nhiên đau ngực.
Tôi đưa ông vào bệnh viện trong cơn mưa tầm tã. Kết quả kiểm tra cho thấy động mạch vành bị hẹp nghiêm trọng, cần can thiệp sớm. Tiền viện phí dự kiến khiến tôi ngồi chết lặng ngoài hành lang.
Tôi đã dành dụm được một khoản, nhưng gần như toàn bộ tiền tiết kiệm đều nằm trong chương trình cổ phiếu nhân viên chưa đến hạn. Sau khi bị sa thải, quyền mua của tôi bị đóng băng. Muốn rút ra phải chờ quy trình thanh lý ít nhất sáu mươi ngày.
Bố nằm trên giường bệnh, vẫn cố cười. “Bố không sao. Bác sĩ toàn dọa người thôi. Con đừng vay mượn ai, càng không được tìm nhà họ Trương.”
Tôi quay mặt đi, giả vờ chỉnh rèm để ông không nhìn thấy mắt mình đỏ lên.
Nửa đêm, tôi xuống quầy thu ngân hỏi thủ tục trả góp. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy Trương Thần.
Anh đứng cuối hành lang, áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, mái tóc hơi ướt vì mưa. Không có thư ký, không có vệ sĩ. Chỉ có một túi cháo nóng trong tay.
“Anh đến làm gì?”
“Chú Lâm gọi cho bố tôi trước khi nhập viện.”
“Ông ấy không cần anh thương hại.”
“Tôi biết.” Anh đưa túi cháo cho tôi. “Cô ăn đi.”
“Tôi không đói.”
“Từ sáng đến giờ cô chỉ uống một cốc cà phê.”
Tôi ngẩng phắt lên. “Anh theo dõi tôi?”
“Chu Khải báo tiến độ điều tra.”
“Bao gồm cả việc tôi ăn gì?”
Anh im một giây, rồi nói: “Đó là suy đoán.”
Tôi không nhận túi cháo. “Trương tổng còn việc gì không?”
“Chi phí phẫu thuật đã được thanh toán.”
Cơn giận bùng lên trong tôi gần như theo bản năng. “Ai cho phép anh?”
“Là bố tôi. Ông ấy nói đây là trách nhiệm của nhà họ Trương.”
“Trả lại.”
“Lâm Vãn.” Giọng anh nặng xuống. “Đừng lấy sức khỏe của bố cô ra bảo vệ lòng tự trọng.”
Tôi cắn chặt môi. Anh nói đúng, mà chính vì đúng nên càng khiến tôi khó chịu.
“Tôi sẽ viết giấy vay.”
“Không cần.”
“Nếu anh không nhận, tôi sẽ bảo bệnh viện hoàn tiền.”
Hai chúng tôi giằng co trong im lặng. Cuối cùng anh nhượng bộ: “Được. Không lãi, không thời hạn.”
“Có thời hạn. Một năm.”
“Tùy cô.”
Anh đặt cháo lên ghế rồi quay đi. Tôi gọi lại.
“Trương Thần.”
Anh dừng bước.
“Chuyện ngày hôm đó… nếu anh sa thải tôi để ngăn hồ sơ bị chuyển đi, tôi cảm ơn. Nhưng điều đó không xóa được những gì anh đã nói.”
Bờ vai anh cứng lại.
“Tôi biết.”
Đó là lần đầu tiên anh không phản bác tôi.
Sáng hôm sau, ca can thiệp của bố diễn ra thuận lợi. Khi tôi quay về phòng dữ liệu, trên bàn có một chiếc USB niêm phong. Chu Khải nói nó được tìm thấy trong két hồ sơ cũ của phòng công nghệ.
Trong USB là bản nhật ký truy cập gốc của đêm dữ liệu bị đánh cắp.
Tài khoản của tôi đăng nhập lúc mười một giờ bốn mươi tám, nhưng thiết bị đăng nhập không phải máy tính bàn của tôi. Đó là một máy tính xách tay có mã nhận dạng thuộc phòng chiến lược.
Người được cấp máy: Quách Minh.
Tôi lập tức yêu cầu trích xuất. Nhưng chưa đầy mười phút sau, hệ thống báo tệp đã bị lỗi.
Chiếc USB nóng lên bất thường rồi phát ra mùi khét.
Có chương trình tự hủy.
Tôi chỉ kịp chụp lại một phần màn hình bằng điện thoại.
Cùng lúc đó, chuông báo cháy vang lên. Khói tràn vào từ phòng kỹ thuật bên cạnh. Nhân viên hoảng loạn chạy ra ngoài. Trong lúc chen lấn, có người từ phía sau đẩy mạnh tôi về phía cửa chống cháy đang đóng.
Tôi mất thăng bằng, trán sắp đập vào khung kim loại thì một cánh tay kéo giật tôi lại.
Lưng tôi va vào lồng ngực rắn chắc. Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc phủ xuống.
Trương Thần ôm chặt lấy tôi, dùng vai chắn cánh cửa nặng nề.
“Cô có bị thương không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, một tiếng nổ nhỏ vang lên phía sau. Kính vỡ bắn tung tóe. Anh xoay người, che kín tôi trong lòng.
Một mảnh kính rạch qua cánh tay anh.