Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp

Chương 8



Máu thấm qua áo sơ mi trắng.

Trong vài giây hỗn loạn ấy, tôi nghe tim anh đập rất nhanh. Không giống một người luôn bình tĩnh và cao cao tại thượng. Nó gấp gáp, dữ dội, thậm chí hoảng loạn.

“Trương Thần…”

“Im lặng.” Anh siết tôi chặt hơn. “Đi theo tôi.”

Chúng tôi thoát ra bằng cầu thang bộ. Khi xuống đến tầng hai mươi, anh mới buông tôi ra. Tôi lập tức kéo tay áo anh lên.

Vết cắt không sâu nhưng dài, máu vẫn chảy.

“Anh cần khâu.”

“Không sao.”

“Đừng có tỏ ra anh hùng.”

Tôi lấy khăn tay ấn lên vết thương. Anh nhìn xuống gương mặt tôi, ánh mắt sâu đến mức khiến tôi bất an.

“Cô đang lo cho tôi?”

“Tôi không muốn nợ anh thêm.”

Ánh sáng trong mắt anh tắt đi đôi chút.

“Ừ.” Anh đáp khẽ. “Chỉ là không muốn mắc nợ.”

06

Vụ cháy được kết luận là chập điện. Camera ở hành lang lại hỏng đúng lúc.

Nhưng lần này Trương Thần không còn tin vào sự trùng hợp.

Anh yêu cầu niêm phong toàn bộ tầng hai mươi bảy, đình chỉ trưởng phòng công nghệ và thành lập một tổ điều tra riêng. Quách Minh phản ứng dữ dội trong cuộc họp hội đồng, cho rằng Tổng giám đốc mới đang lạm quyền vì một “người phụ nữ có quan hệ cá nhân”.

Đến chiều, quan hệ hôn ước giữa tôi và Trương Thần bị tung lên mạng nội bộ.

Ảnh anh ra vào bệnh viện, ảnh tôi lên xe anh, thậm chí ảnh bản thỏa thuận ba tháng đều xuất hiện trong một bài đăng nặc danh. Phần về quyền tiếp cận hồ sơ bị cố tình cắt bỏ. Người đọc chỉ nhìn thấy điều khoản giữ hôn ước và khoản tiền viện phí nhà họ Trương thanh toán.

Tôi từ một nhân viên “nhận hối lộ” biến thành cô gái nghèo dùng hôn ước để trèo cao.

Điện thoại rung liên tục. Tin nhắn lạ tràn vào, từ chế giễu đến chửi rủa.

Hạ Mộc giận đến phát khóc. “Ai làm chuyện thất đức này vậy? Bà đừng đọc nữa!”

Tôi tắt máy.

“Người tung tin đang muốn ép tôi rời khỏi cuộc điều tra.”

“Nhưng danh tiếng của bà…”

“Nếu tôi bỏ cuộc, những lời đó mới thành sự thật.”

Tôi đến phòng họp đúng lúc hội đồng quản trị đang tranh cãi. Cửa vừa mở, hàng chục ánh mắt lập tức hướng về phía tôi.

Quách Minh ngồi bên tay phải Chủ tịch, khóe môi thoáng hiện nụ cười.

“Cô Lâm,” ông ta nói, “đây là cuộc họp cấp cao. Cô không còn là nhân viên tập đoàn.”

“Tôi đến để từ bỏ quyền tiếp cận nội bộ.”

Cả phòng xôn xao. Trương Thần ngồi ở đầu bàn, sắc mặt lạnh xuống.

“Cô nói gì?”

Tôi đặt thẻ cố vấn trước mặt anh. “Từ hôm nay tôi sẽ điều tra với tư cách cá nhân. Tôi không nhận sự bảo vệ, dữ liệu hay đặc quyền từ Trương tổng nữa. Như vậy sẽ không ai có thể nói anh thiên vị vị hôn thê.”

Quách Minh cười. “Không có dữ liệu nội bộ, cô định điều tra thế nào?”

“Đó là việc của tôi.”

Tôi quay về phía hội đồng. “Ngoài ra, khoản viện phí nhà họ Trương ứng trước đã được lập thành giấy vay cá nhân. Tôi sẽ công khai chứng từ. Hôn ước giữa tôi và Trương Thần là chuyện của thế hệ trước, không liên quan đến tập đoàn. Tôi không dùng nó để đổi lấy bất kỳ chức vụ hay lợi ích nào.”

Tôi dừng lại, nhìn từng người.

“Ba năm ở đây, tôi đã giúp phòng dự án ký được hợp đồng trị giá hơn một tỷ hai trăm triệu, tiết kiệm mười bảy phần trăm chi phí vận hành và hai lần ngăn rủi ro pháp lý. Nếu đó là năng lực xoàng xĩnh, xin mời tập đoàn công khai báo cáo thành tích của tôi để mọi người cùng phán xét.”

Không ai lên tiếng.

Tôi nhìn Trương Thần lần cuối. “Trương tổng, thẻ của anh.”

Anh không nhận.

“Lâm Vãn, đừng hành động theo cảm xúc.”

“Tôi chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này.”

“Ra ngoài. Chúng ta nói chuyện riêng.”

“Không cần. Anh từng đuổi việc tôi trước mặt toàn thể nhân viên. Hôm nay tôi cũng trả lại quyền hạn trước mặt hội đồng. Công bằng.”

Tôi đặt thẻ xuống, quay người rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...