KHI EM KHÔNG CÒN CHỜ ANH
Chương 11
Ông ta ném một tập hồ sơ lên bàn.
“Tao đang cần ít tiền làm ăn. Hai mẹ con bán căn nhà này đi, đưa tao một nửa.”
“Không thể.”
“Vậy gọi thằng chồng mày tới.”
Ông ta nhếch miệng.
“Nghe nói nó là giáo sư nổi tiếng, chắc không thiếu vài triệu. Nó không muốn bố vợ ra ngoài kể chuyện gia đình đâu nhỉ?”
Tôi nhìn ông ta, bỗng hiểu ra.
Ông ta biết vụ việc của Thẩm Đình An trên mạng, cũng biết địa chỉ của mẹ. Ông ta quay về không phải vì nhớ gia đình, mà vì nghĩ có thể moi tiền.
“Chúng tôi ly hôn rồi.”
Nụ cười của ông ta cứng lại.
“Mày nói gì?”
“Tôi không còn liên quan đến anh ấy. Ông muốn tống tiền thì tìm nhầm người rồi.”
Ông ta bất ngờ vung tay.
Tôi theo phản xạ nhắm mắt, nhưng cái tát không rơi xuống.
Mẹ ôm lấy cánh tay ông ta, gào lên:
“Ông không được đánh con tôi!”
Ông ta hất mạnh.
Mẹ ngã vào cạnh bàn, ôm ngực, sắc mặt trắng bệch.
“Mẹ!”
Tôi lao tới đỡ bà, tay run đến mức không mở nổi điện thoại.
Bố tôi thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy.
Tôi gọi cấp cứu.
Trong lúc hoảng loạn, đầu ngón tay vô thức chạm vào cái tên đầu tiên trong danh sách liên hệ khẩn cấp.
Thẩm Đình An.
Anh bắt máy ngay tiếng chuông đầu tiên.
“Tri Tinh?”
Tôi không nói thành câu.
“Mẹ… mẹ em…”
Giọng anh lập tức thay đổi.
“Em đang ở đâu?”
Mười lăm phút sau, xe cấp cứu và Thẩm Đình An gần như đến cùng lúc.
Anh không hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ giúp nhân viên y tế đưa mẹ xuống xe.
Trên đường tới bệnh viện, anh ngồi đối diện tôi.
Hai tay tôi dính máu từ vết thương trên trán mẹ.
Thẩm Đình An nhìn thấy, sắc mặt tái đi.
Tôi nhớ đến lời bác sĩ của anh.
Nhưng lần này, anh không tránh né.
Anh chậm rãi đưa tay, nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của tôi.
Lòng bàn tay anh lạnh ngắt, các ngón tay cứng đờ.
Tôi nhìn anh.
Hơi thở anh rõ ràng trở nên gấp gáp, trán rịn mồ hôi, nhưng anh vẫn không buông.
“Không sao.”
Anh nói, không biết là nói với tôi hay với chính mình.
“Anh ở đây.”
Ba chữ tôi từng chờ trong ngày mất con, cuối cùng lại xuất hiện ở một chiếc xe cấp cứu khác.
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Mẹ được chẩn đoán lên cơn đau thắt ngực do kích động mạnh, kèm vết rách ở trán. May mắn được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Khi bác sĩ thông báo, tôi gần như khuỵu xuống.
Thẩm Đình An đỡ lấy khuỷu tay tôi, nhưng chỉ giữ qua lớp áo, không tiến thêm một bước.
“Mẹ không sao rồi.”
Tôi gật đầu.
Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra bàn tay anh đỏ ửng vì đã dùng khăn sát khuẩn chà quá mạnh.
Anh vẫn còn sợ.
Nhưng lần này, anh đã lựa chọn ở lại.
12
Lục Minh Xuyên đến bệnh viện ngay trong đêm.
Anh mang theo đồ dùng cá nhân, cháo nóng và một luật sư.
“Camera hành lang ghi lại toàn bộ. Chúng ta có thể xin lệnh cấm tiếp xúc và khởi kiện về hành vi hành hung.”
Anh nói nhanh gọn, giải quyết từng việc một.
Tôi nhìn hai người đàn ông đứng ở hai đầu hành lang.
Một người biết phải làm gì để xử lý vấn đề.
Một người từng là vấn đề lớn nhất trong cuộc đời tôi, giờ lại đang cố học cách ở bên cạnh mà không xâm phạm ranh giới.
Thẩm Đình An đứng dậy.
“Luật sư của tôi cũng đang thu thập bằng chứng về các khoản nợ và hành vi tống tiền trước đây của ông ấy. Tôi sẽ gửi toàn bộ cho anh.”
Lục Minh Xuyên nhìn anh.
“Cảm ơn.”
Không có sự đối đầu như lần trước.
Thẩm Đình An quay sang tôi.
“Anh về lấy hồ sơ cũ. Trong nhà còn bản sao giấy ly thân của bố mẹ em và biên lai mẹ em trả tiền mua nhà.”
Tôi ngẩn ra.
“Anh vẫn giữ sao?”
“Ngày trước em nhờ anh xem giúp thủ tục sang tên. Anh đã quét lại toàn bộ.”
Tôi thật sự không nhớ chuyện ấy.
“Anh gửi bản điện tử là được.”
“Trong đó có một số giấy tờ chưa quét. Anh sẽ nhờ người mang đến, không quay lại nếu em không muốn.”
Anh nói xong liền rời đi.
Lục Minh Xuyên ngồi xuống cạnh tôi.
“Anh ấy thay đổi khá nhiều.”
“Có lẽ.”
“Cô dao động sao?”