KHI EM KHÔNG CÒN CHỜ ANH

Chương 12



Tôi nhìn cánh cửa phòng bệnh.

“Tôi không biết.”

Lần đầu tiên tôi thừa nhận điều đó.

Tôi không muốn quay lại cuộc hôn nhân cũ.

Nhưng người đàn ông vừa nắm lấy bàn tay dính máu của tôi dường như cũng không còn hoàn toàn là Thẩm Đình An trong cuộc hôn nhân ấy.

Lục Minh Xuyên im lặng một lúc rồi nói:

“Tôi từng nghĩ chỉ cần đợi cô rời khỏi anh ấy, tôi sẽ có cơ hội.”

Tôi quay phắt sang.

Anh cười nhẹ.

“Đừng căng thẳng. Tôi không định tỏ tình vào lúc mẹ cô đang nằm viện.”

“Vậy anh đang làm gì?”

“Thú nhận một sai lầm.”

Anh tựa lưng vào ghế.

“Tôi đã thích cô từ thời đại học. Nhưng khi ấy cô chỉ nhìn thấy Thẩm Đình An. Sau này cô kết hôn, tôi chủ động giữ khoảng cách. Lúc nghe tin cô ly hôn, tôi đã vui trong một khoảnh khắc.”

Anh cúi đầu.

“Sau đó tôi thấy xấu hổ. Bởi vì thứ tôi coi là cơ hội lại được đổi bằng năm năm đau khổ của cô.”

Tôi không biết nên nói gì.

“Tri Tinh, tôi nói ra không phải để cô lựa chọn tôi.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên tôi.

“Tôi chỉ không muốn dùng danh nghĩa bạn bè để âm thầm chờ đợi rồi một ngày nào đó khiến cô cảm thấy mắc nợ.”

“Minh Xuyên…”

“Cô không cần trả lời bây giờ.”

“Không.”

Tôi ngắt lời anh.

“Tôi nên trả lời rõ.”

Anh nhìn tôi.

“Tôi rất trân trọng anh. Nhưng hiện tại tôi không thể bắt đầu với bất kỳ ai.”

“Vì chưa quên anh ấy?”

Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu.

“Vì tôi vừa mới nhớ lại mình là ai.”

Tôi nắm hai tay vào nhau.

“Tôi không muốn bước ra khỏi một mối quan hệ rồi lập tức tìm một người khác làm nơi dựa. Tôi cần học cách tự đứng trước.”

Lục Minh Xuyên nhìn tôi rất lâu, sau đó mỉm cười.

“Đây mới là Hứa Tri Tinh tôi từng biết.”

Anh đứng dậy, đưa cốc cháo cho tôi.

“Vậy thì ăn đi. Với tư cách ông chủ, tôi không cho phép trưởng nhóm nội dung ngất trong bệnh viện.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn anh.”

“Đừng cảm ơn quá nhiều. Tôi vẫn tính tiền làm thêm giờ.”

Anh rời đi để tôi nghỉ ngơi.

Phía cuối hành lang, một bóng người đứng trong vùng tối.

Thẩm Đình An đã quay lại từ lúc nào.

Trong tay anh là túi hồ sơ.

Tôi không biết anh đã nghe được bao nhiêu.

Anh chỉ bước tới, đặt túi xuống ghế.

“Bản gốc đều ở đây.”

“Cảm ơn.”

“Anh về trước.”

Đi được vài bước, anh dừng lại.

“Lục Minh Xuyên nói đúng.”

Tôi nhìn anh.

“Em không cần chọn bất kỳ ai.”

Anh quay lưng, giọng rất thấp.

“Kể cả anh.”

13

Nhờ hồ sơ đầy đủ và đoạn ghi hình, bố tôi bị áp dụng lệnh cấm tiếp xúc tạm thời.

Luật sư còn phát hiện năm xưa ông ta từng viết giấy cam kết từ bỏ quyền lợi đối với căn hộ để đổi lấy việc mẹ trả thay một khoản nợ.

Vụ kiện sau đó kết thúc nhanh chóng.

Ông ta không lấy được tiền, cũng không dám tìm đến nữa.

Mẹ xuất viện sau mười ngày.

Thẩm Đình An chỉ tới thăm một lần, khi mẹ chủ động đề nghị gặp.

Tôi để hai người nói chuyện trong phòng, còn mình ra hành lang.

Sau này mẹ kể, anh đã xin lỗi bà.

Không phải xin lỗi vì ly hôn.

Mà xin lỗi vì để bà phải cúi đầu trên bàn ăn hôm ấy.

“Nó quỳ xuống trước mặt mẹ.”

Mẹ thở dài.

Tôi sững sờ.

Thẩm Đình An là người kiêu hãnh đến mức gần như không bao giờ cúi đầu. Tôi không thể tưởng tượng anh quỳ xuống sẽ có dáng vẻ thế nào.

“Mẹ nói gì?”

“Mẹ bảo nó đứng lên.”

Bà vuốt tóc tôi.

“Mẹ không tha thứ thay con. Mẹ chỉ nói nếu nó thật sự hối hận thì đừng dùng sự hối hận để ép con quay về.”

Tôi tựa đầu lên vai bà.

“Mẹ có nghĩ con quá tuyệt tình không?”

“Không.”

Bà đáp ngay.

“Người ta thường chỉ nhìn thấy giọt nước cuối cùng làm tràn ly, rồi trách người cầm ly sao không cố giữ. Nhưng chẳng ai hỏi cái ly ấy đã đầy bao lâu.”

Tôi nhắm mắt lại.

Một tháng sau, dự án sách của nhóm tôi chính thức phát hành.

Tác phẩm đạt doanh số tốt ngoài mong đợi, công ty tổ chức một buổi giao lưu nhỏ.

Lần đầu tiên tên tôi xuất hiện trên bìa sách với vai trò biên tập chủ nhiệm.

Mẹ cầm cuốn sách, khoe với tất cả người quen.

Lục Minh Xuyên tặng tôi một cây bút máy, cả nhóm tặng một chiếc bánh kem viết đầy những lời chúc xiêu vẹo.

Cuối buổi, nhân viên mang tới một bó hướng dương không ghi tên.

Bên trong chỉ có một tấm thiệp:

[Chúc mừng biên tập Hứa.]

Không cần chữ ký, tôi vẫn nhận ra nét chữ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...