KHI EM KHÔNG CÒN CHỜ ANH

Chương 15



Ca phẫu thuật kết thúc lúc bốn giờ sáng.

Bác sĩ nói mọi việc thuận lợi.

Tôi ngồi bên giường cho đến khi anh tỉnh.

Ánh mắt anh còn mơ màng, nhưng vừa nhìn thấy cuốn sổ trên tay tôi liền hiểu.

“Anh đã bảo em đừng đọc.”

“Anh cũng bảo bác sĩ gọi cho người liên hệ khẩn cấp.”

“Việc đó là sơ suất.”

“Vậy việc để mẹ anh mang cuốn sổ đến cho em?”

Anh mím môi.

“Anh không biết bà sẽ làm thế.”

“Tôi tin.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Em thương hại anh sao?”

“Không.”

Tôi đặt cuốn sổ xuống.

“Tôi đau lòng.”

Bàn tay lành lặn của anh khẽ co lại.

“Nhưng đau lòng không có nghĩa tôi sẽ quay về.”

Ánh sáng trong mắt anh tối đi, nhưng anh vẫn gật đầu.

“Anh hiểu.”

“Tôi chưa nói hết.”

Anh ngẩng lên.

“Tôi không quay về cuộc hôn nhân cũ. Còn tương lai…”

Tôi hít sâu.

“Tôi chưa biết.”

Đồng tử anh rung lên.

Tôi đứng dậy, kéo rèm để ánh sáng buổi sớm không chiếu thẳng vào mắt anh.

“Anh đừng hiểu lầm. Đây không phải lời hứa.”

“Anh biết.”

“Tôi sẽ không chờ anh chữa lành. Cũng không chịu trách nhiệm cho quá trình ấy.”

“Anh biết.”

“Nếu một ngày nào đó tôi yêu người khác…”

Giọng anh khàn đi.

“Anh sẽ tôn trọng.”

Tôi nhìn anh.

Người đàn ông trước mặt vẫn là Thẩm Đình An, nhưng cuối cùng anh đã hiểu tôn trọng không phải cung cấp cho tôi một đời sống vật chất đầy đủ.

Tôn trọng là chấp nhận tôi có một ý chí độc lập, kể cả khi lựa chọn của tôi khiến anh đau đớn.

Tôi đặt chiếc kẹp sách vào túi.

“Tôi nhận quà. Chúc anh sớm khỏe.”

Khóe môi anh cong lên rất nhẹ.

“Sinh nhật vui vẻ, Tri Tinh.”

Đó là lời chúc sinh nhật đầu tiên tôi nhận từ anh sau năm năm.

Muộn màng, nhưng chân thành.

16

Mùa xuân năm sau, tôi được thăng chức làm giám đốc nội dung.

Tôi thuê một căn hộ lớn hơn, đón mẹ tới sống cùng. Ban công mới đủ rộng để trồng cả một hàng hướng dương.

Lục Minh Xuyên không nhắc lại lời tỏ tình.

Chúng tôi trở thành những cộng sự ăn ý. Thỉnh thoảng anh vẫn trêu tôi khó tính, tôi vẫn bác bỏ những dự án anh cho là có lợi nhuận nhưng nội dung hời hợt.

Tình cảm từng khiến tôi bối rối dần lắng xuống thành một sự quý trọng trong sáng.

Thẩm Đình An nghỉ giảng một học kỳ để điều trị và hoàn thiện quy trình bảo mật của nhóm nghiên cứu.

Anh không còn gửi email hàng tháng.

Thay vào đó, đôi khi anh gửi một tin nhắn rất bình thường.

[Hôm nay anh đi ngang hiệu sách, thấy cuốn em biên tập được đặt ở quầy đề cử. Chúc mừng.]

Hoặc:

[Dự báo tối nay có mưa đá. Nhớ đưa chậu cây vào trong.]

Nếu bận, tôi không trả lời.

Nếu muốn, tôi sẽ đáp một câu.

Anh không bao giờ hỏi tại sao tôi im lặng.

Tháng tư, anh xin phép mời tôi uống cà phê.

Tin nhắn viết rất rõ:

[Chỉ là một cuộc gặp. Nếu em không muốn, cứ từ chối.]

Tôi đồng ý.

Chúng tôi gặp tại quán cà phê năm xưa.

Anh đến sớm nhưng không gọi đồ thay tôi. Khi tôi ngồi xuống, anh đưa thực đơn.

“Anh nhớ em từng uống latte ít đường, nhưng có thể khẩu vị đã thay đổi.”

Một chi tiết rất nhỏ khiến tôi nhận ra sự thay đổi thật sự.

Trước kia, anh ghi nhớ thói quen rồi mặc định tôi mãi mãi như vậy.

Bây giờ, anh để tôi tự lựa chọn.

Tôi gọi trà chanh nóng.

Chúng tôi nói về công việc, về mẹ, về Khoai Môn đang sống rất vui trong gia đình mới.

Không ai nhắc đến tái hôn.

Khi ra về, trời đổ mưa.

Anh mở ô, rồi hỏi:

“Anh có thể đưa em tới ga không?”

Tôi gật đầu.

Chúng tôi đi cạnh nhau. Chiếc ô đủ lớn, không ai phải nghiêng về phía ai.

Tới trước lối vào ga, anh nói:

“Anh có một câu hỏi.”

“Anh hỏi đi.”

“Anh có thể theo đuổi em lại từ đầu không?”

Tôi nhìn dòng người qua lại phía sau anh.

“Anh biết tôi không còn là Hứa Tri Tinh của tám năm trước chứ?”

“Anh biết.”

“Tôi sẽ không dành toàn bộ cuộc sống để xoay quanh anh.”

“Em không nên làm vậy.”

“Tôi cũng có thể không yêu anh nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...