KHI EM KHÔNG CÒN CHỜ ANH

Chương 4



Lục Minh Xuyên bật cười.

“Ít nhất cũng phải hỏi lương bao nhiêu chứ?”

“Có việc là được.”

“Hứa Tri Tinh mà tôi biết không dễ nuôi thế đâu.”

Một câu đùa rất bình thường lại khiến tôi bất giác im lặng.

Hứa Tri Tinh mà anh biết là cô gái như thế nào?

Có lẽ là cô gái từng thức trắng đêm sửa kịch bản cho câu lạc bộ, từng cãi nhau với ban giám khảo chỉ vì một tác phẩm bị chấm thiếu công bằng, từng kéo cả nhóm đi ăn mừng bằng số tiền thưởng ít ỏi.

Cô ấy hoạt bát, bướng bỉnh, ồn ào, không chịu để mình thiệt thòi.

Tôi gần như đã quên mất cô ấy.

“Ngày mai tôi tới phỏng vấn được không?”

“Được. Chín giờ, tôi chờ cô.”

Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi hơn dự đoán.

Lục Minh Xuyên không hề hỏi về đời tư của tôi. Anh chỉ đưa cho tôi một bản kế hoạch nội dung đang gặp vấn đề, yêu cầu tôi phân tích trong bốn mươi phút.

Khi tôi trình bày xong, anh đóng nắp bút.

“Thứ hai đi làm.”

“Nhanh vậy sao?”

“Năng lực của cô tôi biết từ lâu. Buổi phỏng vấn chỉ để những người khác trong công ty không nói tôi dùng quan hệ.”

Anh đẩy hợp đồng sang trước mặt tôi.

“Chào mừng trở lại, biên tập Hứa.”

Ba chữ “chào mừng trở lại” làm lòng tôi nóng lên.

Tôi cúi đầu ký tên.

Rời công ty, tôi ghé qua một khu chung cư cách đó hai trạm tàu điện để xem nhà.

Căn hộ chỉ rộng bốn mươi mét vuông, ánh sáng tốt, ban công có thể đặt được một bàn làm việc nhỏ.

Chủ nhà hỏi tôi sống cùng mấy người.

Tôi đáp:

“Một mình.”

Nói ra hai chữ ấy, tôi không thấy sợ hãi.

Trái lại, trong lòng còn dâng lên chút háo hức rất khẽ.

Tôi đặt cọc ngay trong ngày.

Buổi tối, trên đường về, tôi nhận được tin nhắn từ luật sư.

Thẩm Đình An vẫn chưa ký thỏa thuận.

Anh đề nghị gặp mặt trực tiếp.

Địa điểm là quán cà phê gần trường đại học, nơi chúng tôi từng hẹn hò lần đầu.

Tôi đến đúng giờ.

Anh đã ngồi bên cửa sổ, trước mặt đặt hai tách cà phê. Tách của tôi là latte ít đường, đúng khẩu vị tôi từng thích.

Tôi kéo ghế ngồi xuống nhưng không chạm vào nó.

“Thỏa thuận có vấn đề gì nữa sao?”

“Anh đã sửa phần tài sản.”

Anh đưa tập giấy cho tôi.

Theo bản mới, tôi được nhận một nửa tiền tiết kiệm và một khoản tương ứng với phần trả góp căn nhà sau kết hôn. Chiếc xe vẫn thuộc về tôi.

Con số nhiều hơn dự tính của tôi gần ba lần.

“Em không cần nhiều như vậy.”

“Đó là phần của em.”

“Được.”

Tôi không tranh cãi. Tôi từng dành năm năm lao động không lương cho căn nhà ấy, phần tài sản này không phải bố thí.

Tôi lật đến trang cuối.

Chỗ ký tên của anh vẫn trống.

“Tại sao chưa ký?”

Thẩm Đình An nhìn tôi.

“Anh cần biết một chuyện.”

“Anh hỏi đi.”

“Nếu anh thay đổi, em có thể quay về không?”

Tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Không phải vì dao động, mà vì câu hỏi ấy quá xa lạ khi được thốt ra từ miệng anh.

Anh đan hai tay lại, khớp ngón tay trắng bệch.

“Anh có thể không nuôi Khoai Môn. Anh cũng sẽ giữ khoảng cách với Tống Kiều. Những ngày kỷ niệm… anh có thể ghi lại.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh đang cố gắng đưa ra một phương án giải quyết.

Nhưng ngay cả lời níu kéo của anh cũng giống như một danh sách công việc phải hoàn thành.

“Thẩm Đình An, anh muốn em quay về vì anh yêu em sao?”

Môi anh khẽ động.

Rất lâu sau, anh nói:

“Chúng ta đã sống cùng nhau năm năm.”

Tôi cười.

“Em hiểu rồi.”

Anh cau mày.

“Em hiểu gì?”

“Anh chỉ không quen việc một món đồ vẫn luôn ở đúng vị trí bỗng nhiên biến mất.”

Tôi đẩy bản thỏa thuận trở lại.

“Khi nào có chữ ký thì liên hệ với luật sư của em.”

Tôi đứng dậy.

Thẩm Đình An bất ngờ hỏi:

“Em tìm được việc rồi?”

“Phải.”

“Ở chỗ Lục Minh Xuyên?”

Tôi khựng lại.

“Sao anh biết?”

“Anh nhìn thấy bài đăng của công ty.”

“Anh theo dõi công ty xuất bản từ bao giờ?”

Anh không đáp.

Tôi cũng không hỏi tiếp.

Ngay khi tôi bước ra khỏi quán, điện thoại trên bàn anh sáng lên.

Tên người gọi hiện rõ trên màn hình.

Tống Kiều.

Tôi chỉ liếc qua rồi tiếp tục đi.

Lần này, trái tim thật sự không còn đau nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...