Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh
Chương 10
“Chính vì biết cô ấy yêu mình nên càng khó trách.”
Nước mắt rơi xuống trang giấy.
Tôi vội lau.
“Em đang làm gì?”
Giọng nói phía cửa khiến tôi giật mình.
Châu Tự Xuyên đứng đó.
Khi nhìn thấy cuốn sổ trong tay tôi, sắc mặt anh thay đổi.
Anh bước tới giật lấy.
“Ai cho em xem?”
“Nó rơi xuống.”
“Đây là đồ riêng của anh.”
“Em xin lỗi.”
Anh khựng lại.
Có lẽ không ngờ tôi xin lỗi nhanh như vậy.
Tôi đứng lên.
“Em thật sự xin lỗi.”
Không chỉ vì cuốn sổ.
Anh hiểu.
Tôi cũng hiểu.
Mắt anh đỏ lên.
Tôi hỏi:
“Tại sao anh không nói?”
Anh bật cười.
“Nói gì?”
“Những chuyện này.”
“Vãn Đường.”
Anh nhìn tôi.
“Anh nói rồi.”
Tôi cứng người.
“Anh từng nói muốn về quê ăn Tết.”
“Em bảo đường xa.”
“Anh nói muốn nhận công việc ở Nam Thành.”
“Em bảo em không thích khí hậu ở đó.”
“Anh nói căn nhà kia đi làm quá xa.”
“Em bảo em thích ban công.”
Mỗi một câu đều có trong ký ức.
Tôi nhớ.
Chỉ là tôi chưa từng coi chúng là chuyện quan trọng.
Anh nói:
“Anh không thể vừa nói đồng ý với em, vừa mong em tự đoán ra anh đang không vui.”
“Đó cũng là lỗi của anh.”
“Anh luôn cho rằng yêu một người thì nhường cô ấy là đủ.”
“Sau đó nhường một lần.”
“Rồi lần thứ hai.”
“Rồi cả đời.”
“Đến cuối cùng chính anh cũng không biết mình thật sự muốn gì nữa.”
Tôi khóc.
Không thành tiếng.
Châu Tự Xuyên nhìn tôi.
Theo bản năng anh đưa tay.
Nhưng khi đầu ngón tay chỉ còn cách mặt tôi vài centimet, anh dừng lại.
Rồi thu về.
Động tác ấy còn đau hơn tất cả những lời vừa rồi.
Tôi tự lau nước mắt.
“Anh không cần an ủi em.”
Anh im lặng.
Tôi nói:
“Em sẽ không theo đuổi anh nữa.”
Anh nhìn tôi.
Tôi cười.
“Không phải giận dỗi.”
“Em chỉ vừa nhận ra.”
“Em nói muốn bù đắp.”
“Nhưng thật ra từ đầu đến cuối, em vẫn chỉ nghĩ đến thứ em muốn.”
“Em muốn anh quay lại.”
“Em muốn chúng ta tiếp tục.”
“Em muốn sửa chữa cuộc hôn nhân cũ.”
“Em chưa từng hỏi anh có muốn hay không.”
Tôi hít sâu.
“Châu Tự Xuyên.”
“Kiếp này anh cứ sống cuộc đời anh muốn.”
“Em sẽ không làm phiền nữa.”
---
10.
Tôi giữ lời.
Sau khi trở về thành phố, tôi không liên lạc với anh.
Không đưa bữa sáng.
Không chờ dưới công ty.
Không hỏi mẹ tôi tin tức nhà họ Châu.
Tôi bắt đầu sống cuộc đời của mình.
Ba tháng sau, công ty có cơ hội cử người sang Thượng Hải đào tạo một năm.
Kiếp trước tôi từ chối.
Bởi lúc ấy Châu Tự Xuyên đang theo đuổi tôi.
Tôi tuy chưa đồng ý nhưng lại không thích cảm giác cách anh quá xa.
Kiếp này tôi đăng ký.
Trước ngày đi, tôi tình cờ gặp Lâm Thư Ninh.
Cô ấy ngồi một mình trong quán trà cũ.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Chính chiếc bàn tôi từng đợi Châu Tự Xuyên.
Tôi đi qua.
Cô gọi:
“Diệp Vãn Đường.”
Tôi dừng.
Cô chỉ ghế đối diện.
“Ngồi không?”
Tôi ngồi.
Cô gọi Americano cho tôi.
Tôi nhìn cô.
“Cô nhớ?”
“Anh Châu nói cô thích.”
Tôi cười.
“Hai người thế nào?”
Cô im lặng vài giây.
“Không thế nào.”
“Tại sao?”
“Anh ấy từ chối tôi.”
Tôi sững người.
Lâm Thư Ninh khuấy cacao.
“Cách đây một tháng.”
Tôi không biết nên phản ứng thế nào.
“Vì tôi?”
“Không hẳn.”
Cô nhìn tôi.
“Anh ấy nói nếu bắt đầu với tôi chỉ vì muốn chứng minh rằng mình có thể sống một cuộc đời khác, vậy thì không công bằng với tôi.”
Tôi im lặng.
“Anh ấy nói anh ấy cần một thời gian.”
“Để biết bản thân thật sự muốn gì.”
Tôi cúi đầu uống cà phê.
Vẫn đắng.
Nhưng không hiểu sao hôm nay lại dễ uống hơn.
Lâm Thư Ninh hỏi:
“Cô vui không?”
Tôi thành thật.
“Có một chút.”
Cô bật cười.
“Tôi biết ngay.”
“Xin lỗi.”
“Không cần.”
Cô nhìn ra cửa sổ.
“Tôi cũng buồn.”
“Nhưng ít nhất anh ấy từ chối rõ ràng.”
Tôi nhìn cô.
Lần đầu tiên cảm thấy nếu không có Châu Tự Xuyên, có lẽ tôi và cô ấy có thể trở thành bạn.
Trước khi rời đi, cô hỏi:
“Cô còn chờ anh ấy không?”
Tôi nghĩ rất lâu.
“Không.”
“Không yêu nữa?”
“Vẫn yêu.”
Tôi cười.
“Nhưng yêu không có nghĩa là phải chờ.”
---
11.