Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh
Chương 11
Một năm ở Thượng Hải thay đổi tôi rất nhiều.
Tôi học nấu ăn.
Không phải vì Châu Tự Xuyên.
Chỉ vì một hôm tăng ca về lúc mười một giờ, nhìn căn phòng trống rỗng, tôi đột nhiên muốn ăn một bát mì nóng.
Lần đầu mặn.
Lần thứ hai nhão.
Lần thứ ba cuối cùng cũng ăn được.
Tôi chụp ảnh.
Ngón tay theo thói quen tìm tên Châu Tự Xuyên.
Rồi dừng lại.
Cuối cùng gửi cho mẹ.
Mẹ trả lời:
“Trời sập à?”
Tôi bật cười.
Tôi cũng học ủi quần áo.
Lần đầu làm cháy một góc áo.
Đồng nghiệp cười tôi suốt tuần.
Tôi bắt đầu gọi điện cho bố mẹ thường xuyên hơn.
Tết năm ấy tôi đưa họ đi du lịch.
Đêm giao thừa, mẹ đột nhiên nói:
“Con thay đổi thật rồi.”
Tôi hỏi:
“Tốt hay xấu?”
“Tốt.”
Bà nhìn tôi.
“Nhưng cũng chẳng cần biến thành người khác.”
Tôi khựng lại.
Mẹ gắp thức ăn cho tôi.
“Ngày trước mẹ cứ mắng con không biết nấu cơm, không biết chăm chồng.”
“Sau này nghĩ lại, mẹ cũng sai.”
“Phụ nữ lấy chồng đâu phải để làm người giúp việc.”
“Con không cần học nấu ăn cho đàn ông.”
“Con học cho chính mình là được.”
Tôi cúi đầu.
Mắt nóng lên.
“Vâng.”
Tháng ba năm sau, tôi trở về.
Vừa xuống ga đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Châu Tự Xuyên.
Anh đứng cạnh cột.
Áo khoác đen.
Trong tay cầm một bó hoa.
Tôi dừng bước.
Anh đi về phía tôi.
Tôi nhìn bó hoa.
“Đón ai?”
“Em.”
“Anh biết hôm nay em về?”
“Bác gái nói.”
“Ồ.”
Anh đưa hoa.
Tôi không nhận ngay.
“Có ý gì?”
Châu Tự Xuyên cười.
“Chào mừng trở về.”
Tôi nhận.
“Cảm ơn.”
Anh cầm vali giúp tôi.
Tôi không từ chối.
Trên đường về, chúng tôi nói những chuyện rất bình thường.
Công việc.
Thời tiết.
Bố mẹ.
Không ai nhắc kiếp trước.
Đến dưới nhà, anh lấy từ cốp xe ra một túi.
“Cái này cho em.”
Tôi mở.
Xoài.
Tôi nhìn anh.
“Anh dị ứng.”
“Anh không ăn.”
“Vậy mua làm gì?”
“Em thích.”
Tôi im lặng.
Anh cũng im lặng.
Một lúc sau tôi nói:
“Châu Tự Xuyên.”
“Ừ?”
“Đừng làm thế chỉ vì thói quen.”
Anh nhìn tôi.
“Anh biết.”
“Em không muốn anh quay lại cuộc sống cũ.”
“Anh cũng biết.”
“Vậy tại sao?”
Anh đáp:
“Vì anh muốn mua.”
Tôi không nói được gì.
Anh cười.
“Vãn Đường.”
“Lần này anh tự nguyện.”
Bốn chữ ấy.
Lại xuất hiện.
Nhưng lần này tôi không còn thấy chúng hiển nhiên.
---
12.
Châu Tự Xuyên bắt đầu theo đuổi tôi.
Tôi thấy buồn cười.
“Anh có bệnh à?”
Anh gật đầu.
“Có thể.”
“Kiếp trước theo ba năm chưa đủ?”
“Kiếp này nghỉ hơn một năm rồi.”
“Rồi sao?”
“Nhớ nghề.”
Tôi suýt ném cốc vào anh.
Nhưng lần này anh không giống trước.
Anh không hùa theo mọi thứ tôi thích.
Tôi rủ ăn món cay.
Anh nói:
“Không, dạ dày anh không chịu được.”
Tôi muốn xem phim tình cảm.
Anh nói:
“Anh muốn xem phim trinh thám.”
Tôi muốn đi trung tâm thương mại.
Anh muốn leo núi.
Cuối cùng chúng tôi tách ra.
Tôi đi mua sắm.
Anh đi leo núi.
Buổi tối gặp nhau ăn cơm.
Tôi hỏi:
“Không sợ em giận?”
Anh đáp:
“Em có thể giận.”
“Anh không dỗ?”
“Dỗ.”
“Nhưng không đổi ý?”
“Không.”
Tôi bật cười.
“Tiến bộ rồi.”
Anh gắp cho tôi miếng cá.
“Nhờ vợ cũ đào tạo.”
Tôi đá anh dưới gầm bàn.
Anh đau đến nhăn mặt.
Nhưng cười rất vui.
Chúng tôi bắt đầu học cách yêu lại.
Không phải nối tiếp cuộc hôn nhân cũ.
Mà là làm quen từ đầu.
Tôi phát hiện anh thích nhiếp ảnh.
Kiếp trước tôi không biết.
Anh phát hiện tôi thích khiêu vũ.
Kiếp trước anh cũng không biết.
Tôi phát hiện anh ghét cà phê.
Thật sự ghét.
Tôi hỏi:
“Vậy mấy chục năm anh uống Americano làm gì?”
Anh đáp:
“Em uống.”
“Đồ ngốc.”
“Ừ.”
Từ đó mỗi lần vào quán, tôi gọi Americano.
Anh gọi cacao.
Lần đầu nhìn anh uống cacao, tôi bật cười.
“Ngọt thế uống được à?”
Anh đáp:
“Ngon mà.”
Tôi bỗng nhớ đến Lâm Thư Ninh.
Hóa ra ly cacao ngày ấy không phải vì cô.
Chỉ đơn giản là kiếp này Châu Tự Xuyên cuối cùng chịu uống thứ mình thích.
Tôi cười.
Không còn ghen nữa.
---
13.
Nửa năm sau, Châu Tự Xuyên nhận được lời mời làm việc ở Nam Thành.
Chính là viện nghiên cứu kiếp trước anh từng từ chối.
Anh đưa thư mời cho tôi xem.