Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh

Chương 9



Lần này đẹp hơn.

Tôi hơi bất ngờ.

Lâm Thư Ninh nói:

“Cô không cần coi tôi là kẻ địch.”

Tay tôi dừng lại.

“Cô biết?”

“Biết cái gì?”

Cô nhìn tôi.

“Tôi biết cô thích anh Châu.”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Không phải thích.”

“Vậy là gì?”

“Tôi yêu anh ấy.”

Cô im lặng.

Tôi quay sang.

“Rất yêu.”

Lâm Thư Ninh đặt dao xuống.

“Vậy tại sao trước đây lại không đối xử tốt với anh ấy?”

Tim tôi đập hụt.

“Cô nói gì?”

Cô nhìn tôi.

Rất lâu.

Sau đó thở dài.

“Quả nhiên.”

Tôi siết dao.

“Cô cũng sống lại?”

“Không.”

“Vậy cô...”

“Anh Châu từng kể.”

Tôi sững người.

Cô nói:

“Không kể tên.”

“Chỉ nói anh ấy từng có một giấc mơ rất dài.”

“Trong giấc mơ ấy, anh ấy yêu một người phụ nữ cả đời.”

“Người phụ nữ đó không xấu.”

“Chỉ là quá quen với việc được yêu.”

Tôi không nói được gì.

Lâm Thư Ninh tiếp tục thái rau.

“Anh ấy nói cô ấy chưa từng phản bội anh ấy.”

“Không tiêu tiền hoang phí.”

“Không làm chuyện gì quá đáng.”

“Thậm chí lúc anh ấy gặp khó khăn nhất, cô ấy vẫn ở bên.”

“Nhưng cô ấy chưa từng thật sự nhìn thấy những thứ anh ấy từ bỏ.”

Tôi cắn môi.

“Anh ấy còn nói gì?”

“Rất nhiều.”

“Anh ấy nói người phụ nữ đó rất đẹp.”

“Rất kiêu ngạo.”

“Miệng rất cứng.”

“Nhưng mỗi lần anh ấy sốt đều thức cả đêm.”

Tôi quay mặt.

“Anh ấy nói cô ấy không biết nấu ăn nhưng lần đầu anh ấy nằm viện, cô ấy lén học nấu cháo, nấu cháy ba nồi.”

Tôi bật cười.

Nước mắt lại rơi.

“Anh ấy nói cô ấy không thích về quê, nhưng mỗi lần bố mẹ anh gửi đồ lên, cô ấy đều âm thầm mua thuốc bổ gửi lại.”

Tôi nhắm mắt.

“Anh ấy nói...”

“Đủ rồi.”

Tôi cắt ngang.

Lâm Thư Ninh im lặng.

Một lúc sau tôi hỏi:

“Vậy cô vẫn muốn ở bên anh ấy?”

Cô đáp rất thẳng.

“Có.”

Tôi nhìn cô.

“Cô không sợ anh ấy còn yêu người phụ nữ kia?”

Lâm Thư Ninh cười.

“Đương nhiên sợ.”

“Nhưng tôi thích anh ấy.”

“Còn lựa chọn là của anh ấy.”

Tôi không nói gì nữa.

Lần đầu tiên tôi nhận ra.

Lâm Thư Ninh không cướp Châu Tự Xuyên của tôi.

Bởi Châu Tự Xuyên chưa bao giờ là một món đồ thuộc về ai.

Kiếp trước anh chọn tôi.

Kiếp này anh có quyền chọn người khác.

---

9.

Tối hôm đó tôi ngủ trong căn phòng cũ của Châu Tự Xuyên.

Mẹ Châu sắp xếp.

Châu Tự Xuyên phản đối.

Nhưng nhà chỉ có từng ấy phòng.

Tôi nằm trên chiếc giường anh từng ngủ từ nhỏ đến khi lên thành phố.

Trên tường vẫn còn mấy tấm giấy khen.

Trong ngăn bàn có một cuốn sổ.

Tôi không định xem.

Nhưng khi kéo ngăn tủ để tìm thuốc muỗi, nó rơi xuống.

Một tờ giấy bung ra.

Trên đó là nét chữ của anh.

Ngày tháng là sau khi anh sống lại ba ngày.

Chỉ có một câu.

“Nếu gặp lại Vãn Đường, đừng yêu cô ấy nữa.”

Tôi ngồi chết lặng.

Trang tiếp theo.

“Nếu cô ấy xuất hiện, tránh xa.”

Trang nữa.

“Đừng nhớ những ngày tốt đẹp.”

Trang nữa.

“Hãy nhớ đêm bố mất, mình đang ở bệnh viện với Vãn Đường sau ca phẫu thuật của cô ấy, không kịp gặp bố lần cuối.”

Tay tôi run lên.

Tôi không biết chuyện này.

Kiếp trước năm đó tôi phẫu thuật u xơ.

Châu Tự Xuyên ở bên tôi bảy ngày.

Ngày thứ ba, bố anh mất.

Anh nhận điện thoại ngoài hành lang.

Khi quay vào vẫn cười.

Tôi hỏi:

“Có chuyện gì?”

Anh nói:

“Không.”

Đến tối anh mới bảo bố mất.

Tôi hỏi anh:

“Sao anh không về?”

Anh chỉ nói:

“Không kịp nữa rồi.”

Tôi tưởng vì đường xa.

Tôi chưa từng biết ông đã bệnh nặng trước đó.

Tôi lật tiếp.

“Đừng nhớ ngày mẹ mất, mình vừa xuống máy bay thì nhận được tin.”

“Đừng nhớ ba mươi năm không có một cái Tết trọn vẹn ở quê.”

“Đừng nhớ căn nhà ở thành phố mà mình ghét nhưng vẫn trả góp hai mươi năm.”

“Đừng nhớ công việc ở viện nghiên cứu mình từng muốn nhận nhưng từ chối vì Vãn Đường không muốn chuyển thành phố.”

Từng dòng.

Từng dòng.

Tôi chưa từng biết.

Tôi thật sự chưa từng biết.

Trang cuối cùng chỉ có:

“Nhưng cô ấy cũng yêu mình.”

Bên dưới bị gạch rất nhiều lần.

Cuối cùng anh viết lại:

Chương trước Chương tiếp
Loading...