Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh
Chương 12
“Anh muốn đi.”
Tôi gật đầu.
“Đi đi.”
Anh nhìn tôi.
“Chỉ vậy?”
“Không thì sao?”
“Chúng ta sẽ yêu xa.”
“Ừ.”
“Ít nhất ba năm.”
“Ừ.”
Anh im lặng.
Tôi bật cười.
“Châu Tự Xuyên.”
“Anh muốn em giữ anh lại?”
Anh không nói.
Tôi bước tới.
Ôm anh.
“Em không giữ.”
Cơ thể anh cứng lại.
Tôi nói bên tai:
“Vì em biết anh muốn đi.”
“Nhưng em cũng không hứa sẽ chờ.”
Anh lập tức ôm chặt tôi.
“Diệp Vãn Đường!”
Tôi cười.
“Cho nên anh tự nghĩ cách.”
“Em vô tình thật đấy.”
“Anh mới biết?”
Anh vùi mặt vào tóc tôi.
Một lúc lâu mới nói:
“Anh đi.”
“Ừ.”
“Nhưng mỗi tháng anh về.”
“Tiền vé anh tự trả.”
“Được.”
“Em phải gọi video.”
“Xem tâm trạng.”
“Vãn Đường.”
“Rồi rồi.”
Anh đi Nam Thành.
Ba năm.
Chúng tôi cãi nhau rất nhiều.
Lần đầu vì anh bận đến mức quên sinh nhật tôi.
Tôi cúp điện thoại.
Anh gọi lại mười bảy cuộc.
Ngày hôm sau bay về.
Tôi hỏi:
“Anh điên à?”
Anh nói:
“Anh xin lỗi.”
Tôi đáp:
“Em chưa nói cần anh về.”
“Anh muốn về.”
Lần thứ hai vì tôi đi công tác với đồng nghiệp nam.
Anh ghen.
Tôi suýt nói câu “anh trẻ con thế”.
Nhưng đến miệng lại dừng.
Tôi hỏi:
“Anh không thoải mái?”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
“Vậy em nói rõ lịch trình cho anh.”
Anh ngẩn người.
Tôi cười.
“Nhưng em vẫn đi.”
“Anh biết.”
“Công việc của em.”
“Ừ.”
“Anh có thể ghen.”
“Ừ.”
“Nhưng không được can thiệp vô lý.”
Anh bật cười.
“Được.”
Đó là lần đầu tiên chúng tôi giải quyết một trận cãi nhau mà không có ai phải nhượng bộ hoàn toàn.
Tôi bỗng hiểu.
Hôn nhân kiếp trước không thất bại.
Chúng tôi đã yêu nhau.
Đã có những năm tháng rất hạnh phúc.
Chỉ là tình yêu ấy mất cân bằng quá lâu.
Một người quen cho đi.
Một người quen nhận lấy.
Người cho tưởng mình tự nguyện nên không nói.
Người nhận tưởng đối phương vui nên không hỏi.
Đến cuối cùng, cả hai đều quên mất tình yêu cũng cần được nhìn thấy.
---
14.
Năm thứ ba, Châu Tự Xuyên trở về thành phố.
Anh không báo trước.
Hôm ấy tôi tăng ca.
Mười giờ tối mới về.
Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn.
Tôi lập tức cảnh giác.
“Châu Tự Xuyên?”
Không ai đáp.
Tôi bước vào.
Trên bàn có bốn món.
Cá hấp.
Tôm.
Rau xào.
Canh.
Bên cạnh là một chiếc bàn ủi.
Và một chiếc sơ mi trắng.
Tôi bật cười.
“Anh làm trò gì đấy?”
Châu Tự Xuyên từ ban công bước vào.
Trong tay cầm một bó hoa.
Tôi nhìn anh.
“Cầu hôn?”
Anh lập tức nói:
“Chưa.”
“Ồ.”
“Em thất vọng à?”
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
Anh đặt hoa xuống.
Rồi chỉ chiếc sơ mi.
“Ủi giúp anh.”
Tôi nhướng mày.
“Anh muốn chết?”
Anh cười.
“Kiếp trước em chưa từng ủi cho anh.”
“Kiếp này cũng không.”
“Vậy thôi.”
Anh cầm bàn ủi.
Tự ủi.
Tôi đứng cạnh nhìn.
“Anh không giận?”
“Tại sao phải giận?”
“Anh cố ý chuẩn bị mà.”
“Anh chỉ hỏi.”
Anh quay sang.
“Em có quyền từ chối.”
Tôi nhìn anh thật lâu.
Sau đó giật chiếc bàn ủi.
“Tránh ra.”
Anh cười.
“Không cần.”
“Im.”
Tôi ủi.
Không đẹp lắm.
Một bên tay áo còn nhăn.
Nhưng Châu Tự Xuyên nhìn chiếc áo như báu vật.
Tôi khó chịu.
“Xấu thì nói xấu.”
“Đẹp.”
“Anh mù à?”
“Vợ ủi thì đẹp.”
Tôi lập tức quay sang.
“Vợ nào?”
Anh im bặt.
Tôi đặt bàn ủi xuống.
“Châu Tự Xuyên.”
“Ừ?”
“Anh muốn cưới em không?”
Anh đứng chết lặng.
Tôi khoanh tay.
“Không muốn thì thôi.”
“Muốn!”
Anh gần như hét lên.
Tôi bật cười.
“Vậy cầu hôn đi.”
Anh nhìn tôi.
Mắt đỏ lên.
“Bây giờ?”
“Không thì năm sau?”
Anh luống cuống tìm gì đó.
Cuối cùng lấy một chiếc hộp nhỏ từ túi áo.
Tôi nhìn.
“Anh chuẩn bị rồi còn giả vờ?”
“Anh sợ em từ chối.”
“Anh từng bị từ chối bảy lần rồi mà.”
“Kiếp này da mặt mỏng hơn.”
Anh quỳ xuống.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Vẫn gương mặt ấy.
Vẫn đôi mắt ấy.
Nhưng chúng tôi đều không còn là hai người của kiếp trước.
Anh hỏi:
“Diệp Vãn Đường.”
“Em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi không trả lời ngay.
Anh bắt đầu căng thẳng.
Tôi hỏi:
“Sau khi cưới, Tết về đâu?”
Anh khựng lại.
“Luân phiên?”
“Được.”
“Hoặc đón cả hai bên bố mẹ.”
“Cũng được.”
“Nhà mua ở đâu?”
“Chọn chỗ cả hai đi làm thuận tiện.”
“Việc nhà?”
“Chia.”