Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh

Chương 13



“Anh nấu.”

“Em rửa.”

Tôi nhíu mày.

“Em ghét rửa bát.”

“Máy rửa bát.”

“Được.”

Anh bật cười.

Tôi lại hỏi:

“Nếu có chuyện không vui?”

“Nói.”

“Không được giấu.”

“Ừ.”

“Không được tự cho rằng hy sinh là yêu.”

“Ừ.”

“Không được cái gì cũng nhường em.”

“Cái này hơi khó.”

“Châu Tự Xuyên.”

“Được được.”

Tôi nhìn anh.

Rất lâu.

Sau đó chìa tay.

“Đeo đi.”

Tay anh run.

Chiếc nhẫn suýt rơi.

Tôi bật cười.

“Có cần em tự đeo không?”

“Không cần!”

Anh đeo vào.

Rồi đứng dậy ôm chặt tôi.

Tôi nghe tiếng anh cười bên tai.

Giống hệt chàng trai hai mươi bảy tuổi từng chạy xuyên qua ba con phố mua bánh cho tôi.

Lại không hoàn toàn giống.

Tôi nhắm mắt.

Nói rất khẽ:

“Châu Tự Xuyên.”

“Ừ?”

“Em yêu anh.”

Cơ thể anh đột nhiên cứng đờ.

Tôi bật cười.

“Nghe không rõ thì thôi.”

Anh lập tức buông tôi ra.

“Em nói lại.”

“Không.”

“Vãn Đường.”

“Không.”

“Vợ.”

“Chưa đăng ký.”

“Vợ ơi.”

“Không nói.”

Anh ôm tôi.

“Anh đợi mấy chục năm rồi.”

Tôi bỗng im lặng.

Mấy chục năm.

Đúng vậy.

Một câu anh từng muốn nghe cả đời.

Tôi nợ anh quá lâu.

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh.

Lần này không trốn.

Không ngại.

Không dùng vẻ lạnh lùng để che giấu nữa.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Châu Tự Xuyên.”

“Em yêu anh.”

Mắt anh lập tức đỏ lên.

Tôi cười.

“Khóc cái gì?”

Anh quay mặt.

“Không khóc.”

“Em nhìn thấy rồi.”

“Bụi.”

“Trong nhà lấy đâu ra bụi?”

“Diệp Vãn Đường.”

“Ừ.”

Anh siết chặt tôi.

“Anh cũng yêu em.”

---

15.

Đám cưới lần thứ hai nhỏ hơn lần đầu.

Không khách sạn năm sao.

Không mấy chục bàn.

Không những nghi thức rườm rà tôi từng nhất quyết đòi hỏi.

Chúng tôi tổ chức ở quê Châu Tự Xuyên.

Ngay dưới cây hòe trước sân.

Mẹ tôi ban đầu phản đối.

“Con gái mẹ lấy chồng mà làm đơn giản thế?”

Tôi hỏi:

“Mẹ thấy con vui không?”

Bà nhìn tôi.

Cuối cùng thở dài.

“Vui là được.”

Lâm Thư Ninh cũng tới.

Cô ấy mang theo bạn trai.

Một bác sĩ nha khoa.

Nhìn rất hiền.

Tôi hỏi nhỏ:

“Ổn không?”

Cô cười.

“Ổn hơn người nào đó.”

Châu Tự Xuyên đứng phía sau lập tức lên tiếng:

“Tôi nghe thấy.”

Lâm Thư Ninh cười.

“Cố ý cho anh nghe.”

Tôi cũng cười.

Không còn ai nợ ai.

Không còn người thắng người thua.

Có lẽ sống lại không phải để giành lại thứ mình từng có.

Mà để hiểu vì sao mình từng đánh mất nó.

Đêm giao thừa đầu tiên sau khi kết hôn, chúng tôi ở quê anh.

Mẹ Châu làm một bàn đầy thức ăn.

Cha Châu uống hai chén rượu rồi đỏ mặt.

Mẹ tôi và mẹ Châu tranh nhau gói bánh.

Tôi không biết làm.

Ngồi bên cạnh phá hỏng liên tiếp năm cái.

Châu Tự Xuyên nhìn không nổi.

“Em tránh ra.”

Tôi trừng mắt.

“Anh chê em?”

“Ừ.”

“Châu Tự Xuyên.”

“Em gói xấu thật.”

Tôi ném bột vào mặt anh.

Anh lập tức trả đũa.

Mười phút sau cả hai bị hai bà mẹ đuổi khỏi bếp.

Chúng tôi đứng ngoài sân.

Trời rất lạnh.

Anh nắm tay tôi bỏ vào túi áo mình.

Phía xa có pháo hoa.

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Bỗng hỏi:

“Tự Xuyên.”

“Ừ?”

“Kiếp trước anh có hối hận vì cưới em không?”

Anh im lặng.

Tôi quay sang.

“Không được nói dối.”

Anh nghĩ rất lâu.

“Có.”

Tim tôi khẽ đau.

Nhưng tôi gật đầu.

“Lúc nào?”

“Nhiều lúc.”

“Ví dụ?”

“Lúc cãi nhau.”

“Lúc em không chịu về quê.”

“Lúc anh bỏ công việc mình thích.”

“Lúc em nổi nóng vô lý.”

Tôi đá anh.

Anh né.

“Em bảo không được nói dối.”

“Tiếp.”

Anh cười.

“Nhưng hối hận xong vẫn yêu.”

Tôi nhìn anh.

“Có lúc anh nghĩ nếu ngày đó không gặp em, cuộc đời anh sẽ thế nào.”

“Có lẽ anh sẽ về Nam Thành.”

“Có lẽ cưới một cô gái khác.”

“Có lẽ mỗi năm đều được ăn Tết với bố mẹ.”

“Có lẽ sống nhẹ nhàng hơn.”

Tôi cúi mắt.

Anh siết tay tôi.

“Nhưng Vãn Đường.”

“Anh chưa từng nghĩ cuộc đời với em là một cuộc đời tệ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh chỉ nghĩ nếu được làm lại, anh muốn sống khác.”

“Và bây giờ?”

Anh cười.

“Bây giờ đúng là khác.”

“Khác chỗ nào?”

“Em biết ủi áo.”

Tôi lập tức rút tay.

“Anh tự đi mà ủi!”

Anh cười lớn.

Kéo tôi lại.

Tôi đập anh mấy cái.

Cuối cùng cũng bật cười.

---

16.

Chương trước Chương tiếp
Loading...