Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh

Chương 14



Nhiều năm sau, Châu Tự Xuyên lại nhập viện.

Chỉ là lần này không phải bệnh nặng.

Anh bị viêm ruột thừa.

Tôi ngồi bên giường bóc quýt.

Anh vừa tỉnh thuốc mê đã bắt đầu lải nhải.

“Vợ.”

“Gì?”

“Đau.”

“Chịu.”

“Em không thương anh.”

“Ừ.”

“Anh muốn ăn quýt.”

“Bác sĩ bảo chưa được ăn.”

“Cho ngửi.”

Tôi đưa quả quýt đến mũi anh.

Anh hít một hơi.

“Thơm.”

Tôi bật cười.

Ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa sổ.

Rơi lên mái tóc anh.

Đã có vài sợi bạc.

Tôi bỗng nhớ đến căn phòng bệnh của kiếp trước.

Cũng ánh nắng như vậy.

Cũng một quả quýt.

Cũng là tôi ngồi bên cạnh.

Chỉ khác khi ấy, chúng tôi đã không còn thời gian.

Châu Tự Xuyên nhận ra tôi đang thất thần.

“Vãn Đường.”

“Ừ?”

“Lại nghĩ gì?”

Tôi tách một múi quýt.

“Kiếp trước.”

Anh im lặng.

Tôi hỏi:

“Anh còn nhớ câu cuối cùng anh nói không?”

“Câu nào?”

Tôi trừng mắt.

“Giả vờ?”

Anh cười.

Đương nhiên anh nhớ.

Tôi nhắc:

“Anh bảo kiếp sau không dám cưới em.”

“Ừ.”

“Sau đó vẫn cưới.”

Anh thở dài.

“Con người mà.”

“Không có tiền đồ.”

“Ừ.”

Tôi nhìn anh.

“Có hối hận không?”

Anh nhìn tôi.

Rất lâu.

Rồi ngoắc tay.

Tôi cúi xuống.

Anh ghé sát tai tôi.

“Có.”

Tôi lập tức véo anh.

Anh đau đến kêu lên.

“Diệp Vãn Đường!”

“Anh nói đi!”

Anh vừa cười vừa giữ tay tôi.

“Hối hận vì cầu hôn sớm quá.”

“Đáng lẽ phải để em theo đuổi thêm hai năm.”

“Châu Tự Xuyên!”

Y tá ngoài cửa ho khan.

“Phòng bệnh, hai người nhỏ tiếng một chút.”

Tôi lập tức ngồi xuống.

Châu Tự Xuyên nằm trên giường cười đến mức vết mổ đau, lại ôm bụng rên.

Tôi vừa tức vừa buồn cười.

Cuối cùng vẫn kéo chăn cho anh.

Anh nắm lấy tay tôi.

Không buông.

Tôi cũng không rút.

Ngoài cửa sổ, trời cuối thu trong veo.

Tôi bỗng hiểu một chuyện.

Kiếp trước, tôi luôn cho rằng sống lại là món quà ông trời dành cho mình.

Cho tôi cơ hội lấy lại Châu Tự Xuyên.

Sau này mới biết không phải.

Ông trời không trả anh lại cho tôi.

Cũng không trả tôi lại cho anh.

Thứ chúng tôi nhận được chỉ là một cơ hội.

Một cơ hội để trở thành hai con người khác.

Rồi gặp lại nhau.

Rồi một lần nữa tự lựa chọn.

Nếu ngày ấy Châu Tự Xuyên thật sự yêu Lâm Thư Ninh, tôi nghĩ mình vẫn sẽ đau.

Có lẽ sẽ đau rất lâu.

Nhưng tôi sẽ buông tay.

Bởi vì tôi đã hiểu.

Tình yêu không phải là:

“Anh từng yêu em, nên kiếp này vẫn phải yêu em.”

Cũng không phải:

“Em đã thay đổi, nên anh nhất định phải quay lại.”

Tình yêu là khi anh đứng trước mặt tôi.

Có quyền rời đi.

Tôi cũng có quyền rời đi.

Nhưng sau khi đã nhìn thấy cả một thế giới rộng lớn hơn, chúng tôi vẫn lựa chọn bước về phía nhau.

---

Ngoại truyện 1: Châu Tự Xuyên

Ngày mở mắt trở lại, tôi mất gần một tiếng mới chấp nhận rằng mình thật sự sống lại.

Tôi hai mươi bảy tuổi.

Bố mẹ còn sống.

Vãn Đường chưa phải vợ tôi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là vui.

Phản ứng thứ hai là sợ.

Tôi yêu Diệp Vãn Đường.

Chuyện ấy không cần nghi ngờ.

Yêu đến tận lúc chết.

Nhưng nếu hỏi tôi có muốn sống lại cuộc hôn nhân ấy một lần nữa không?

Tôi không biết.

Thật sự không biết.

Tôi nhớ những ngày hạnh phúc.

Nhưng cũng nhớ những tiếc nuối.

Nhớ bố gọi hỏi:

“Tết này về không con?”

Tôi nhìn Vãn Đường đang nằm trên sofa xem phim.

Cuối cùng nói:

“Con bận.”

Nhớ mẹ nói:

“Không sao, công việc quan trọng.”

Sau đó bà lén hỏi:

“Vãn Đường vẫn khỏe chứ?”

Bà không thích cô ấy.

Nhưng biết tôi yêu nên vẫn cố hỏi.

Tôi nhớ cơ hội đến Nam Thành.

Tôi đã cầm thư mời suốt một đêm.

Sáng hôm sau Vãn Đường nói:

“Nam Thành mưa nhiều lắm, em không thích.”

Tôi xé thư.

Tôi nhớ căn nhà đầu tiên.

Tôi muốn căn gần công ty.

Vãn Đường thích căn có ban công lớn.

Chúng tôi mua căn cô ấy thích.

Mỗi ngày tôi đi làm thêm bốn mươi phút.

Những chuyện ấy nhỏ đến mức nếu chỉ lấy một chuyện ra kể, người ta sẽ nói:

“Có gì đâu.”

Đúng.

Không có gì.

Tôi cũng từng nghĩ không có gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...