Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh

Chương 3



Kiếp trước khi theo đuổi tôi anh cũng luôn như vậy, hai tay đặt trên mặt bàn, thân mình không chủ ý rướn về phía trước, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ câu nói nào của tôi.

Lâm Thư Ninh rũ mắt khuấy ly cacao trong tay, không biết đã nói điều gì.

Anh vậy mà lại mỉm cười.

Tôi không nhìn rõ chính diện khuôn mặt anh, nhưng dáng vẻ bờ vai và lưng khẽ run lên khi anh bật cười thì chẳng thể nào giấu nổi tôi.

Bờ vai anh thả lỏng xuống, sống lưng hơi cong nhẹ, cả người toát lên vẻ vô cùng thoải mái thư thái.

Kiếp trước, anh chỉ khi ở bên cạnh tôi mới có dáng vẻ như thế.

Trên điện thoại lại nhảy ra cuộc gọi đến của mẹ tôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi trong quán trà yên tĩnh.

Cuộc gọi vừa tự động ngắt kết nối thì tin nhắn lại lập tức nhảy ra.

"Bên nhà trai rốt cuộc đã đến chưa? Con đừng có lại sưng xỉa mặt mày ra cho người ta xem đấy, nghe thấy chưa?"

Tôi lật úp điện thoại xuống, màn hình dán chặt vào mặt bàn.

Người phục vụ đi tới, liếc nhìn ly cà phê đối diện vẫn chưa từng được chạm tới.

"Thưa cô, chỗ trống này tôi có thể tạm thời cho vị khách khác ngồi nhờ được không?"

Tôi nhìn dòng người dần đông đúc bên ngoài: "Người tôi đợi vẫn chưa tới, cho tôi giữ lại một lúc nữa!"

Tôi vẫn tiếp tục ngồi đợi.

Chỉ là đến chính tôi cũng không giải thích nổi rốt cuộc mình đang đợi điều gì.

Châu Tự Xuyên của kiếp trước, khi ở trên giường bệnh nói về kiếp sau, tôi luôn nghĩ anh đang nói đùa.

Có lần nào anh không phải miệng thì chê bai tôi, nhưng lát sau lại chạy biến qua ba con phố mua chiếc bánh kem xoài tôi thích về cơ chứ.

Chính vì sự quả quyết tin tưởng đó, tôi mới yên tâm ngồi ở đây sau khi trọng sinh.

Đợi anh giống như kiếp trước, đẩy cánh cửa này ra, nhìn rõ là tôi rồi ngẩn ngơ tại chỗ.

Vậy mà anh lại chọn cửa hàng đối diện bên đường.

Sit down in front of another woman.

Tôi đứng dậy rời đi.

Chân tay hơi tê dại, có lẽ là do ngồi quá lâu.

Sau khi rời khỏi quán trà, tôi đứng bên lề đường xe quẹt qua lại nườm nượp.

Cơn gió lạnh tháng Mười một lùa vào cổ áo sơ mi, kích thích làm người ta lạnh buốt.

Ánh mắt cuối cùng trước khi đi vẫn rơi trên cánh cửa kính đối diện bên đường.

Trên cửa có dán một tờ menu đồ uống viết tay, vừa hay che mất một nửa tầm nhìn.

Nhưng hai người bên trong tôi vẫn nhìn thấy rõ mòn mọt.

Lâm Thư Ninh đưa ly cacao của mình ra, ra hiệu cho Châu Tự Xuyên uống thử một ngụm nếm vị.

Anh tự nhiên nhận lấy rồi uống.

Kiếp trước anh từng nói với tôi, bản thân anh có chút bệnh sạch sẽ, ngoài tôi ra, tuyệt đối không chạm vào đồ người khác đã uống qua.

Bát cacao đó được anh nhận lấy trong tay, anh uống liền hai ngụm, cuối cùng còn gật đầu tỏ ý khen ngon.

Tôi đứng cách một con đường, nhìn anh đem những thói quen nhỏ từng thuộc về chúng tôi giao lại cho người khác.

Hóa ra trước đây cứ tưởng những chuyện này là vô thưởng vô phạt.

Điện thoại đột nhiên lại rung lên.

Lần này là một số máy lạ chưa lưu tên.

Tôi nhấn nghe.

"Xin hỏi đầu dây bên kia có phải cô Diệp không? Tôi là mẹ của Châu Tự Xuyên."

Giọng nói của mẹ Châu vẫn giống như kiếp trước, khi nói tiếng phổ thông vẫn mang theo chất giọng địa phương quê nhà.

Chỉ là ngữ điệu đã khác rồi.

Kiếp trước bà gọi cho tôi, dù nói gì đi nữa thì âm đuôi vẫn căng cứng, giấu giếm sự không hài lòng bản năng đối với cô con dâu này.

Nhà lần này nghe giọng bà lại đặc biệt thả lỏng.

"Vãn Đường à, chuyện hôm nay Tự Xuyên đã nói với cháu chưa? Nó không qua đó được đâu, cháu đừng đợi nữa nhé, được không."

Tôi siết chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch cả ra.

"Cháu yên tâm, bác lại tìm cho cháu cậu thanh niên tốt khác nhé, được không?"

Tôi đáp lời đồng ý.

Giọng nói bình thản đến mức ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy xa lạ.

….

Chương trước Chương tiếp
Loading...