Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh
Chương 4
3.
Tôi cúp điện thoại.
Gió tháng Mười một thổi qua con phố, cuốn mấy chiếc lá khô lăn lóc dưới chân.
Tôi đứng đó thêm một lúc.
Sau đó quay người.
Đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên tiếng chuông cửa của quán cà phê.
Không hiểu vì sao, bước chân tôi khựng lại.
Một giọng nói quen thuộc truyền tới.
“Thư Ninh, em đứng đây đợi anh một lát.”
Tôi không quay đầu.
Nhưng chỉ cần nghe giọng nói ấy, tôi vẫn nhận ra ngay.
Châu Tự Xuyên.
Ba mươi năm vợ chồng.
Anh ho một tiếng tôi cũng biết anh sắp cảm lạnh.
Anh trở mình một cái giữa đêm, tôi cũng biết anh muốn uống nước hay chỉ đơn giản là mất ngủ.
Có những thứ đã ngấm vào xương tủy.
Không phải sống lại một lần là có thể xóa sạch.
Tôi tiếp tục bước.
“Diệp Vãn Đường.”
Lần này, chân tôi thật sự dừng lại.
Rất lâu rồi không ai gọi đầy đủ tên tôi bằng giọng ấy.
Kiếp trước sau khi kết hôn, Châu Tự Xuyên rất ít gọi tôi là Diệp Vãn Đường.
Lúc vui thì gọi Vãn Đường.
Lúc dỗ dành thì gọi vợ.
Lúc bị tôi chọc giận đến mức không nói nổi nữa, anh sẽ nghiến răng gọi:
“Diệp đại tiểu thư.”
Còn lúc nghiêm túc nhất, anh mới gọi đầy đủ ba chữ.
Diệp Vãn Đường.
Tôi quay đầu.
Châu Tự Xuyên đứng cách tôi khoảng năm mét.
Vẫn là gương mặt trẻ trung ấy.
Không còn tóc bạc.
Không còn đôi má hõm xuống vì bệnh.
Không còn chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình trên cơ thể gầy gò.
Anh mới hai mươi bảy tuổi.
Cao lớn.
Khỏe mạnh.
Đôi mắt sáng rõ.
Chỉ có ánh mắt nhìn tôi là hoàn toàn khác.
Không kinh ngạc.
Không say mê.
Không có khoảnh khắc ngẩn người ba giây như trong ký ức của tôi.
Chỉ có một sự bình tĩnh gần như xa lạ.
Tôi nhìn anh.
Anh cũng nhìn tôi.
Giữa chúng tôi cách nhau một con phố.
Lại giống như cách cả một đời.
Cuối cùng, tôi lên tiếng trước.
“Có chuyện gì?”
Châu Tự Xuyên nhìn chiếc sơ mi trắng trên người tôi.
Ánh mắt dừng lại một giây.
Rồi nhanh chóng dời đi.
“Xin lỗi.”
Tôi bật cười.
“Vì chuyện gì?”
“Buổi xem mắt hôm nay.”
“À.”
Tôi khoanh tay trước ngực.
“Anh cho tôi leo cây gần một tiếng, đúng là nên xin lỗi.”
Anh hơi mím môi.
“Tôi đã nhờ mẹ gọi điện báo cho cô.”
“Nhưng bà gọi lúc mười một giờ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cuộc hẹn là mười giờ.”
Châu Tự Xuyên im lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Là lỗi của tôi.”
Tôi vốn còn muốn nói thêm vài câu.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh ấy, tất cả lời nói bỗng nghẹn lại.
Kiếp trước mỗi lần anh làm tôi không vui, anh đều cuống lên.
Có lần chỉ vì quên mua sữa chua tôi thích, anh chạy xuống cửa hàng lúc gần mười hai giờ đêm.
Tôi bảo:
“Không ăn nữa.”
Anh vẫn thay giày.
“Tính em thế nào anh còn không biết à? Miệng nói không ăn, lát nữa lại lục tủ lạnh.”
Tôi ném gối vào anh.
Anh vừa cười vừa né.
Người trước mặt vẫn là Châu Tự Xuyên.
Nhưng lại không còn là Châu Tự Xuyên của tôi.
Tôi hỏi:
“Anh quen Lâm Thư Ninh từ bao giờ?”
Ánh mắt anh lập tức thay đổi.
Rất nhỏ thôi.
Nhưng tôi vẫn nhận ra.
Anh nhìn về phía quán cà phê phía sau.
Lâm Thư Ninh đang đứng bên trong cửa kính.
Cô ấy không bước ra.
Chỉ yên lặng chờ anh.
“Không lâu.”
Anh đáp.
“Tại sao hôm nay lại gặp cô ấy?”
“Cô ấy mới chuyển công việc, muốn hỏi tôi vài chuyện.”
Tôi bật cười.
“Chỉ vậy thôi?”
Châu Tự Xuyên nhìn tôi.
“Diệp Vãn Đường.”
Lại là ba chữ ấy.
“Đó là chuyện riêng của tôi.”
Nụ cười trên môi tôi cứng lại.
Tôi chưa từng nghe anh nói câu này.
Suốt mấy chục năm.
Điện thoại anh không đặt mật khẩu.
Tiền lương nộp hết.
Đi đâu, gặp ai, ăn gì, mấy giờ về, anh đều chủ động nói.
Tôi từng chê anh phiền.
“Anh đi đâu thì đi, báo cáo với tôi làm gì?”
Anh cười hì hì.
“Để lãnh đạo nắm được lịch trình.”
Bây giờ, cũng chính người đàn ông ấy đứng trước mặt tôi.
Nói rằng:
Đó là chuyện riêng của tôi.
Tôi bỗng cảm thấy buồn cười.
Thế là tôi thật sự cười.
“Được.”
Tôi gật đầu.
“Vậy tôi không hỏi nữa.”
Tôi quay người.