Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh
Chương 5
Đi được hai bước lại dừng.
“Châu Tự Xuyên.”
Anh nhìn tôi.
Tôi hỏi:
“Anh có từng gặp tôi trước đây không?”
Gió thổi tung tóc tôi.
Đồng tử anh khẽ co lại.
Chỉ một thoáng.
Nhưng tôi nhìn thấy.
Tôi nhìn chằm chằm anh.
“Ý tôi là trước ngày hôm nay.”
Anh im lặng rất lâu.
Rồi đáp:
“Chưa từng.”
Tôi gật đầu.
“Vậy à.”
Tôi quay đi.
Lần này không dừng nữa.
Nhưng vừa đi qua ngã rẽ, nước mắt đã rơi xuống.
Tôi lập tức đưa tay lau đi.
Diệp Vãn Đường hai mươi lăm tuổi chưa bao giờ khóc vì đàn ông.
Diệp Vãn Đường năm mươi mấy tuổi cũng rất ít khóc.
Ngay cả ngày Châu Tự Xuyên mất, tôi cũng chỉ ngồi cạnh giường anh suốt một đêm.
Không khóc.
Mẹ tôi từng mắng tôi máu lạnh.
Con trai tôi cũng đỏ mắt hỏi:
“Mẹ không buồn sao?”
Tôi không trả lời.
Ba ngày sau tang lễ, tôi mở tủ quần áo.
Bên trong vẫn treo những chiếc sơ mi Châu Tự Xuyên chưa kịp mặc.
Tôi đứng trước tủ từ sáng đến chiều.
Cuối cùng ngồi bệt xuống đất.
Khóc đến mức không đứng dậy nổi.
Thì ra không phải tôi không biết đau.
Chỉ là nỗi đau đến quá chậm.
Kiếp này cũng vậy.
Tôi đi hết một con phố.
Mới nhận ra mình đang khóc.
---
4.
Buổi tối mẹ tôi vừa nhìn thấy mặt tôi đã hỏi:
“Thế nào?”
Tôi thay giày.
“Không thế nào.”
“Không vừa mắt?”
“Người ta không vừa mắt con.”
Mẹ tôi ngẩn người.
“Cái gì?”
Tôi đi thẳng vào phòng.
Mẹ lập tức đuổi theo.
“Khoan đã, con nói rõ xem nào. Nhà họ Châu từ chối con?”
“Vâng.”
“Không thể nào!”
Bà còn kích động hơn tôi.
“Bà mối nói thằng bé kia điều kiện bình thường thôi, nhà ở quê, mới lên thành phố mấy năm. Con công việc tốt, ngoại hình cũng đâu có kém. Nó dựa vào đâu mà không vừa mắt con?”
Tôi kéo chăn lên.
“Mẹ.”
“Gì?”
“Con buồn ngủ.”
Mẹ tôi nhìn tôi một lúc.
Có lẽ cuối cùng cũng nhận ra sắc mặt tôi không ổn.
Bà im lặng.
Trước khi ra khỏi phòng còn lẩm bẩm:
“Không vừa thì thôi. Đàn ông trên đời thiếu gì.”
Cửa đóng lại.
Tôi mở mắt.
Nhìn trần nhà.
Đàn ông trên đời đúng là rất nhiều.
Nhưng Châu Tự Xuyên chỉ có một.
Tôi lấy điện thoại.
Không có tin nhắn.
Đương nhiên sẽ không có.
Bởi Châu Tự Xuyên bây giờ thậm chí còn chưa có số điện thoại của tôi.
Tôi nằm thêm nửa tiếng.
Cuối cùng vẫn ngồi bật dậy.
Tôi phải xác nhận một chuyện.
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ nửa buổi.
Đến thẳng công ty Châu Tự Xuyên.
Kiếp trước tôi từng tới đây vô số lần.
Bảo vệ dưới tầng còn từng trêu:
“Chị dâu lại tới kiểm tra anh Châu à?”
Sau này công ty chuyển địa điểm ba lần.
Từ văn phòng thuê chỉ có hơn hai mươi người thành cả một tòa nhà.
Nhưng năm nay, Châu Tự Xuyên vẫn chỉ là trưởng phòng kỹ thuật của một công ty thiết bị.
Tôi đứng dưới tầng.
Đúng mười hai giờ mười, anh bước ra.
Bên cạnh là mấy đồng nghiệp.
Tôi không gọi.
Chỉ đứng ở xa nhìn.
Một người đàn ông vỗ vai anh.
“Tự Xuyên, trưa nay đi đâu?”
“Về nhà.”
“Lại về nấu cơm?”
“Ừ.”
“Cậu sống một mình mà ngày nào cũng nấu, không thấy phiền à?”
Anh cười.
“Quen rồi.”
Tôi đứng chết lặng.
Kiếp trước lúc này, Châu Tự Xuyên hoàn toàn không biết nấu ăn.
Lần đầu anh nấu mì cho tôi, trứng cháy đen.
Mì thì mặn đến mức tôi chỉ ăn một miếng đã phải uống nửa cốc nước.
Sau này kết hôn, vì tôi không thích vào bếp, anh mới bắt đầu học từng món một.
Đến năm ba mươi lăm tuổi, anh đã có thể làm cả một bàn đồ ăn.
Tôi thích cá nhưng ghét xương.
Anh học cách lọc xương.
Tôi thích tôm nhưng không thích bóc.
Anh bóc cho tôi.
Tôi đau dạ dày.
Anh học nấu cháo.
Nhưng Châu Tự Xuyên hai mươi bảy tuổi của kiếp này...
Đã biết nấu ăn.
Tôi đi theo anh.
Anh vào chợ.
Mua rau.
Mua một con cá.
Mua đậu phụ.
Đến quầy trái cây, anh dừng lại rất lâu trước những quả xoài.
Tôi nín thở.
Kiếp trước tôi thích xoài.
Còn anh dị ứng nhẹ với xoài.
Mỗi lần ăn xong môi đều hơi đỏ.
Nhưng trong tủ lạnh nhà chúng tôi quanh năm vẫn có xoài.
Anh cầm một quả lên.
Nhìn vài giây.