Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh

Chương 6



Sau đó đặt xuống.

Quay sang mua táo.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết.

Anh cũng sống lại.

Không cần hỏi nữa.

Không cần chứng minh nữa.

Tôi biết.

Châu Tự Xuyên nhớ tất cả.

Nhớ ba mươi năm hôn nhân.

Nhớ tôi.

Nhớ từng yêu tôi.

Và cũng nhớ câu cuối cùng anh nói trên giường bệnh.

“Vãn Đường, cái tính này của em, kiếp sau anh thật sự không dám cưới nữa đâu.”

Hóa ra anh không nói đùa.

---

5.

Tôi đứng phía sau quầy rau.

Nhìn bóng lưng anh biến mất giữa dòng người.

Không đuổi theo.

Buổi tối, tôi mở một chai rượu.

Mẹ tôi giật lấy.

“Con điên à? Mai còn đi làm.”

“Tâm trạng không tốt.”

“Vì thằng hôm qua?”

Tôi không nói.

Bà nhìn tôi như nhìn thấy chuyện lạ.

“Con thật sự thích nó à?”

Tôi cầm cốc.

“Rất thích.”

Mẹ tôi ngẩn ra.

Bà có lẽ chưa bao giờ nghe tôi nói ba chữ ấy.

Kiếp trước cũng không.

Châu Tự Xuyên từng hỏi tôi:

“Vãn Đường, em yêu anh không?”

Tôi đang xem phim.

Không thèm quay đầu.

“Không yêu thì cưới anh làm gì?”

“Anh muốn nghe em nói.”

“Không nói.”

“Chỉ ba chữ thôi.”

“Phiền.”

Anh ôm tôi từ phía sau.

Cằm đặt lên vai tôi.

“Thế anh nói. Anh yêu em.”

Tôi đẩy mặt anh ra.

“Biết rồi.”

Anh lại nói:

“Anh yêu em.”

“Châu Tự Xuyên!”

“Anh yêu em.”

“Cút.”

Anh cười đến mức cả người rung lên.

Mấy chục năm.

Anh nói vô số lần.

Còn tôi chưa từng nói một lần.

Tôi uống cạn cốc.

Mẹ tôi ngồi xuống đối diện.

“Thích thì theo đuổi.”

Tôi nhìn bà.

“Con?”

“Không thì mẹ à?”

Bà trợn mắt.

“Thời đại nào rồi. Con gái chủ động thì sao?”

Tôi bật cười.

Đúng.

Châu Tự Xuyên từng theo đuổi tôi ba năm.

Bị từ chối bảy lần.

Vẫn không bỏ cuộc.

Tôi mới bị từ chối một lần.

Có gì ghê gớm?

Ngày hôm sau, tôi đến công ty anh.

Lần này không trốn.

Tôi đứng thẳng trước cửa.

Châu Tự Xuyên nhìn thấy tôi, bước chân dừng lại.

“Có chuyện gì?”

Tôi đưa túi giấy cho anh.

“Bữa sáng.”

Anh không nhận.

“Tôi ăn rồi.”

“Vậy để trưa.”

“Trưa tôi có cơm.”

“Chiều ăn.”

Anh nhìn tôi.

“Diệp Vãn Đường.”

“Tôi nghe đây.”

Anh thở dài.

“Cô không cần làm thế.”

“Tôi muốn.”

“Nhưng tôi không muốn.”

Năm chữ.

Gọn gàng.

Sắc bén.

Tôi vẫn giơ túi giấy.

“Châu Tự Xuyên, anh từng theo đuổi tôi ba năm.”

Sắc mặt anh thay đổi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Bây giờ đổi lại tôi theo đuổi anh ba năm.”

Anh siết bàn tay.

“Cô đang nói gì?”

“Anh hiểu.”

“Không hiểu.”

“Tự Xuyên.”

Hai chữ vừa thốt ra, anh lập tức quay mặt.

Tôi tiến lên một bước.

“Anh cũng sống lại.”

Không khí giữa chúng tôi đột nhiên yên tĩnh.

Người qua đường đi ngang.

Tiếng xe.

Tiếng nói chuyện.

Tiếng còi.

Tất cả như cách rất xa.

Rất lâu sau, Châu Tự Xuyên mới nhìn tôi.

Trong mắt anh không còn vẻ bình tĩnh nữa.

Chỉ còn mệt mỏi.

“Vãn Đường.”

Cuối cùng anh cũng gọi tôi như trước.

Chỉ hai chữ ấy thôi đã khiến mũi tôi cay xè.

Anh nói:

“Đừng như vậy.”

Tôi hỏi:

“Anh ghét em?”

“Không.”

“Không còn yêu?”

Anh không trả lời.

Tôi lại hỏi:

“Anh thích Lâm Thư Ninh?”

Lần này anh đáp.

“Anh muốn thử.”

Tôi bật cười.

“Thử cái gì?”

“Một cuộc sống khác.”

Tôi cứng người.

Anh nhìn tôi.

“Kiếp trước anh đã sống một đời theo cách của em.”

“Ăn thứ em thích.”

“Ở lại thành phố em thích.”

“Đón Tết với bố mẹ em.”

“Làm công việc em muốn anh làm.”

“Mua căn nhà em chọn.”

“Nuôi con theo cách em thấy đúng.”

Giọng anh rất bình tĩnh.

Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến từng câu như dao cắt.

“Anh không trách em.”

“Vì tất cả đều là lựa chọn của anh.”

“Anh yêu em, nên lúc đó anh thấy đáng.”

“Nhưng Vãn Đường.”

Anh dừng lại.

“Anh đã sống như thế một đời rồi.”

“Kiếp này anh muốn thử sống cho mình.”

Tôi không nói được gì.

Anh nhìn túi bữa sáng trong tay tôi.

“Em không thích dậy sớm.”

“Đừng vì anh mà ép mình.”

Tôi lập tức đáp:

“Em tự nguyện.”

Anh cười.

Rất nhạt.

“Kiếp trước anh cũng nói câu đó.”

Tôi chết lặng.

Đúng.

Tôi từng bảo anh:

“Không thích thì đừng làm.”

Anh luôn nói:

Anh tự nguyện.

Bây giờ đến lượt tôi.

Tôi mới hiểu bốn chữ ấy nặng đến mức nào.

Anh nhận túi giấy.

Không phải vì chấp nhận tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...