Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh

Chương 7



Chỉ vì không muốn tôi tiếp tục giơ tay giữa trời lạnh.

“Về đi.”

Tôi hỏi:

“Vậy em còn cơ hội không?”

Anh nhìn tôi.

Rất lâu.

“Anh không biết.”

Tôi gật đầu.

“Không phải không có.”

Anh nhíu mày.

“Châu Tự Xuyên.”

Tôi lùi lại một bước.

“Em sẽ theo đuổi anh.”

“Nhưng em hứa, lần này nếu anh thật sự không muốn, em sẽ không ép.”

---

6.

Tôi bắt đầu học cách theo đuổi Châu Tự Xuyên.

Ngày thứ ba, tôi mang cơm đến.

Anh trả lại.

Ngày thứ năm, tôi mua cà phê.

Anh không uống.

Ngày thứ bảy, trời mưa.

Tôi đứng dưới công ty anh với hai chiếc ô.

Anh bước ra.

Nhìn tôi.

Rồi nhìn chiếc ô trong tay tôi.

“Em không phải đi làm à?”

“Tăng ca xong rồi.”

“Nhà em ngược hướng.”

“Em biết.”

Anh im lặng vài giây.

“Về đi.”

Tôi đưa ô cho anh.

“Anh cầm.”

“Anh có.”

Anh mở cặp.

Bên trong quả nhiên có một chiếc ô gấp.

Tôi: “...”

Kiếp trước anh thường quên mang ô.

Mỗi lần trời mưa đều gọi tôi.

“Vợ ơi, cứu mạng.”

Tôi chửi anh một trận rồi vẫn lái xe tới.

Bây giờ anh nhớ mang.

Tôi bỗng không biết nên vui hay buồn.

Tôi quay đi.

Mưa rất lớn.

Đi được vài bước, một chiếc ô xuất hiện trên đầu.

Châu Tự Xuyên đứng bên cạnh.

Tôi nhìn anh.

Anh không nhìn tôi.

“Trạm xe buýt ở phía trước.”

“Em lái xe.”

“...”

Lần này đến lượt anh im lặng.

Tôi không nhịn được bật cười.

Anh cũng khẽ cong môi.

Chỉ một giây.

Nhưng tôi nhìn thấy.

Đó là lần đầu tiên sau khi sống lại, anh cười với tôi giống Châu Tự Xuyên của ngày trước.

Tôi vui suốt ba ngày.

Đến ngày thứ tư, tôi nhìn thấy anh và Lâm Thư Ninh đi xem phim.

Nụ cười lập tức biến mất.

Tôi ngồi trong xe.

Nhìn hai người đi vào rạp.

Lâm Thư Ninh ôm một hộp bỏng ngô.

Châu Tự Xuyên cầm hai chai nước.

Tôi không xuống xe.

Không xông vào.

Không gây chuyện.

Nhưng bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt đến mức đau nhói.

Tôi muốn gọi anh.

Muốn hỏi anh tại sao.

Muốn nói rằng anh là chồng tôi.

Nhưng rồi tôi nhớ.

Không phải.

Kiếp này chúng tôi chưa từng kết hôn.

Anh không thuộc về tôi.

Tôi ngồi trong xe gần hai tiếng.

Khi bộ phim kết thúc, hai người bước ra.

Lâm Thư Ninh nói gì đó.

Châu Tự Xuyên cười.

Tôi quay mặt đi.

Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác ghen tuông mà kiếp trước anh từng trải qua.

Năm ba mươi tuổi, tôi có một đồng nghiệp nam rất thân.

Anh ấy thường xuyên đưa tôi về.

Châu Tự Xuyên không thích.

Anh nói:

“Sau này em đừng ngồi xe cậu ấy nữa được không?”

Tôi hỏi:

“Tại sao?”

“Anh không thoải mái.”

Tôi cười nhạo.

“Anh trẻ con thế?”

Anh im lặng.

Sau đó không nhắc nữa.

Nhưng mỗi ngày đều cố gắng tan làm sớm hơn để đến đón tôi.

Có hôm anh đứng dưới công ty chờ gần hai tiếng.

Tôi còn trách:

“Ai bảo anh đến?”

Anh cười.

“Anh rảnh.”

Bây giờ nghĩ lại.

Anh đâu có rảnh.

Anh chỉ không muốn tôi ngồi xe người đàn ông khác.

Tôi tựa trán lên vô lăng.

Lần đầu tiên cảm thấy mình của kiếp trước thật đáng ghét.

---

7.

Một tháng sau, Châu Tự Xuyên về quê.

Tôi biết vì mẹ Châu gọi cho mẹ tôi.

Hai bà vẫn giữ liên lạc.

Mẹ tôi nói trong bữa cơm:

“Nhà họ Châu bảo Tự Xuyên dẫn cô Lâm kia về quê rồi.”

Đũa trong tay tôi dừng lại.

“Bao giờ?”

“Cuối tuần này.”

“Ăn Tết?”

“Chưa Tết. Hình như bố nó không khỏe nên về thăm.”

Tôi đứng bật dậy.

Mẹ tôi giật mình.

“Con làm gì?”

“Đặt vé.”

“Đi đâu?”

“Quê anh ấy.”

Bà nhìn tôi.

“Con biết đường à?”

Tôi khựng lại.

Đương nhiên biết.

Tôi từng đến đó.

Chỉ một lần.

Sau khi Châu Tự Xuyên mất.

Tôi mang tro cốt anh về.

Mẹ anh khi ấy đã qua đời nhiều năm.

Cha anh cũng không còn.

Ngôi nhà cũ khóa cửa.

Tôi đứng một mình ngoài sân.

Người hàng xóm già nhận ra tôi.

Bà ấy hỏi:

“Cô là vợ Tự Xuyên phải không?”

Tôi gật đầu.

Bà nhìn tôi rất lâu.

“Cuối cùng cũng chịu về rồi à?”

Một câu ấy khiến tôi đứng dưới mái hiên cả buổi chiều.

Kiếp trước Châu Tự Xuyên mời tôi về quê ăn Tết năm đầu tiên kết hôn.

Tôi không đi.

Năm thứ hai.

Không đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...