Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh

Chương 8



Năm thứ ba.

Vẫn không.

Sau này anh không hỏi nữa.

Mỗi năm hai mươi chín Tết, anh tự lái xe về thăm bố mẹ.

Chiều ba mươi lại vội vàng quay lại thành phố với tôi.

Tôi từng hỏi:

“Không ở với bố mẹ thêm vài ngày?”

Anh cười:

“Anh muốn ở với em.”

Tôi tin thật.

Tôi chưa từng nghĩ rằng một người con trai xa quê lại có thể cũng muốn ăn một bữa cơm giao thừa với bố mẹ mình.

Tôi mua vé.

Sáng thứ bảy, tôi đến nơi.

Ngôi làng trong ký ức vẫn còn nguyên.

Chỉ khác là cây hòe trước cổng nhà họ Châu vẫn xanh tốt.

Cha Châu vẫn khỏe.

Mẹ Châu chưa bạc tóc.

Tôi đứng ngoài cổng.

Bên trong vang lên tiếng cười.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Lâm Thư Ninh đang ngồi cùng mẹ Châu nhặt rau.

Cô ấy xắn tay áo.

Cười dịu dàng.

“Bác gái, cái này bỏ phần già đúng không ạ?”

“Đúng đúng.”

Mẹ Châu cười đến mức mắt híp lại.

“Tự Xuyên, con nhìn Thư Ninh đi, con gái thành phố mà cái gì cũng biết làm.”

Châu Tự Xuyên từ bếp bước ra.

Trên tay cầm đĩa.

“Cô ấy lớn lên ở huyện bên cạnh, mẹ quên rồi à?”

“Thì cũng giỏi hơn...”

Mẹ Châu đột nhiên im bặt.

Bởi bà nhìn thấy tôi.

Châu Tự Xuyên quay đầu.

Chiếc đĩa trong tay anh suýt trượt.

“Vãn Đường?”

Tôi đứng ngoài cửa.

Tay kéo vali.

“Ừ.”

Mẹ Châu vội đứng lên.

“Vãn Đường, sao cháu tới đây?”

Tôi nhìn Châu Tự Xuyên.

“Cháu đến chơi.”

Anh lập tức đi ra.

“Chúng ta nói chuyện.”

Anh kéo tôi ra ngoài.

Đi đến tận bờ ruộng.

Mới buông tay.

“Em tới đây làm gì?”

“Em nói rồi, đến chơi.”

“Diệp Vãn Đường.”

“Anh đừng gọi cả họ tên em.”

“Vậy em muốn anh gọi gì?”

Tôi suýt nói “vợ”.

May mà nuốt xuống.

“Vãn Đường.”

Anh day trán.

“Được. Vãn Đường, em không thích nông thôn.”

“Bây giờ thích.”

“Em ghét nhà vệ sinh ở đây.”

“Em chịu được.”

“Em không ăn được đồ cay mẹ anh nấu.”

“Em tập.”

Anh nhìn tôi.

“Em đang chứng minh cái gì?”

Tôi im lặng.

Một lúc sau mới đáp:

“Em không biết.”

Đó là lời thật.

Tôi không biết mình đang chứng minh điều gì.

Chứng minh rằng tôi có thể trở thành một người vợ tốt?

Chứng minh rằng tôi cũng có thể làm những chuyện Lâm Thư Ninh làm?

Hay chỉ đơn giản muốn bù lại những năm tháng anh từng mong tôi xuất hiện ở đây?

Tôi nhìn cánh đồng phía xa.

“Em chỉ muốn biết nơi anh lớn lên trông như thế nào.”

Giọng Châu Tự Xuyên khựng lại.

Tôi cười.

“Kiếp trước em chưa từng hỏi.”

“Anh từng kể.”

“Em không nghe.”

Anh không nói.

“Anh nói phía sau nhà có một con sông.”

“Ừ.”

“Anh nói hồi nhỏ từng ngã xuống đó.”

“Ừ.”

“Anh nói bố anh đánh anh một trận vì tưởng anh đi nghịch nước.”

“...Ừ.”

Tôi quay sang.

“Anh còn nói trên núi có một cây hồng rất ngọt.”

Mắt anh đỏ lên.

Tôi hỏi:

“Còn không?”

Anh quay mặt.

Một lúc lâu mới đáp:

“Còn.”

“Dẫn em đi xem được không?”

Cuối cùng anh vẫn dẫn tôi đi.

---

8.

Cây hồng ở trên sườn đồi.

Quả đã chín gần hết.

Châu Tự Xuyên trèo lên hái.

Tôi đứng dưới.

“Cẩn thận.”

Anh bật cười.

“Anh mới hai mươi bảy.”

Tôi ngẩng đầu.

“Trong mắt em anh vẫn là ông già sáu mươi.”

“Anh chưa đến sáu mươi.”

“Gần rồi.”

“Diệp Vãn Đường.”

“Lại gọi cả tên.”

Anh ném một quả hồng xuống.

Tôi luống cuống đón lấy.

Quả hồng đập trúng ngực.

Anh bật cười.

Tôi cũng cười.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như quay về rất lâu trước kia.

Không có Lâm Thư Ninh.

Không có kiếp trước.

Không có những tiếc nuối.

Chỉ có tôi và anh.

Nhưng khi chúng tôi quay về, Lâm Thư Ninh đang đứng trước cổng.

Cô nhìn quả hồng trong tay tôi.

Rồi nhìn Châu Tự Xuyên.

“Anh về rồi.”

Chỉ ba chữ.

Tôi lập tức tỉnh táo.

Bữa tối, tôi chủ động vào bếp.

Mẹ Châu hoảng hốt.

“Không cần đâu.”

“Cháu làm được.”

Tôi cầm dao.

Mười phút sau.

Tôi cắt đậu phụ nát bét.

Lâm Thư Ninh đứng bên cạnh cố nhịn cười.

Tôi lạnh mặt.

“Muốn cười thì cười.”

Cô ấy thật sự cười.

“Xin lỗi.”

Tôi nhìn cô.

“Cô vui lắm à?”

“Có một chút.”

“...”

Cô lấy miếng đậu phụ khác.

“Dao phải đẩy về phía trước, đừng ấn thẳng xuống.”

Tôi nhìn.

Cô làm mẫu.

Tôi thử lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...