Kim Chủ Giả Mù Ba Năm, Hóa Ra Vẫn Luôn Nhìn Thấy Tôi
Chương 10
“Tôi sẽ cho bà.” Hắn nói, mắt không rời khỏi mẹ kế. “Nhưng thả đứa bé trước.”
Bà ta cười nhạt. “Tôi đâu ngu.”
Lâm Phiên bỗng từ ngoài cửa chạy vào.
“Mẹ!”
Mẹ kế sững người. Chỉ một khoảnh khắc ấy, A Ninh cúi đầu cắn mạnh vào tay bà ta. Bà ta đau đến buông dao. Ân Từ lao lên trước tôi một bước, kéo con ra sau lưng, còn tôi đá văng con dao đi.
Mẹ kế chồm tới. Trong hỗn loạn, bà ta chụp được một mảnh thủy tinh vỡ. Ánh sáng lóe lên.
Ân Từ chắn trước mặt tôi.
Lưỡi thủy tinh cứa qua cánh tay hắn. Máu thấm đỏ tay áo.
Tiếng cảnh sát vang lên bên ngoài.
Mẹ kế bị khống chế. Lâm Phiên ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Còn tôi run rẩy ôm A Ninh vào lòng, nghe con nói nhỏ bên tai:
“Mẹ đừng sợ. Con không sao.”
Tôi bật khóc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cho phép mình khóc trước mặt Ân Từ.
16
Vết thương của Ân Từ không nặng, nhưng hắn phải nằm viện hai ngày.
Tôi đưa A Ninh đến thăm. Thằng bé đặt một chiếc máy bay giấy lên tủ đầu giường, nghiêm túc nói: “Chú Ân mau khỏe nhé. Sau này con sẽ bảo vệ chú.”
Ân Từ cười, mắt cong lên. “Được.”
Khi A Ninh được y tá dẫn ra ngoài mua nước, trong phòng chỉ còn tôi và hắn.
“Cảm ơn.” Tôi nói.
“Đừng cảm ơn vì chuyện đó.”
“Vì sao?”
“Vì bảo vệ hai mẹ con em không phải ân huệ.” Hắn nhìn bàn tay đang truyền dịch. “Là điều tôi nên làm.”
Tôi bỗng không biết phải nói gì.
Ân Từ mở ngăn kéo cạnh giường, lấy ra một tập giấy.
“Đây là thỏa thuận quyền nuôi con. Luật sư soạn, nhưng em có thể sửa toàn bộ. Tôi không tranh quyền nuôi, không tự ý đưa A Ninh đi, mọi lần gặp đều theo ý em và ý thằng bé.”
Tôi lật từng trang. Các điều khoản đều có lợi cho mẹ con tôi. Hắn thậm chí còn để sẵn một dòng trống: Trong trường hợp Lâm Yếm không muốn tiếp tục liên hệ, Ân Từ vẫn có nghĩa vụ chu cấp nhưng không được quấy rầy cuộc sống của hai mẹ con.
Mắt tôi cay xè.
“Anh không sợ tôi ký thật sao?”
“Sợ.” Hắn đáp ngay. “Nhưng tôi sợ em ở lại chỉ vì bị ép hơn.”
Tôi đặt tập giấy xuống.
“Ân Từ.”
“Ừ?”
“Anh có còn yêu tôi không?”
Hắn cười rất khẽ, vẻ mặt gần như bất lực. “Em hỏi điều này để làm gì?”
“Trả lời đi.”
“Có.” Hắn nói. “Vẫn yêu. Nhưng lần này không phải kiểu yêu khiến em không thở được.”
Tôi nhìn hắn thật lâu.
“Vậy đừng gọi tôi là bảo bối nữa.”
Hắn ngẩn ra, rồi gật đầu. “Được, Lâm Yếm.”
17
Vụ án khép lại vào đầu đông.
Cha tôi nhận bản án cho những tội danh ông ta gây ra. Mẹ kế bị kết án nặng hơn vì bắt cóc và mưu sát. Lâm Phiên rời khỏi giới giải trí, chuyển đến một thành phố khác sống cùng bà ngoại. Trước khi đi, cô ta gửi cho tôi một bức thư rất ngắn: Chúc chị và A Ninh bình an.
Tôi không trả lời, nhưng cũng không xé nó.
Ân Từ không hề nhắc lại chuyện quay về. Hắn xuất hiện trong cuộc sống của A Ninh theo một cách chậm rãi: đưa con đi xem triển lãm khoa học, cùng con lắp mô hình, ngồi ngoài cửa phòng khi thằng bé sốt vì A Ninh chưa quen gọi hắn là ba.
Tôi quan sát hắn từng chút một.
Hắn vẫn có tính kiểm soát, vẫn đôi lúc vô thức muốn sắp xếp mọi thứ. Nhưng mỗi lần như vậy, chỉ cần tôi nói “không”, hắn đều dừng. Có lần hắn mua cả một căn hộ cùng tòa vì sợ mẹ con tôi ở không an toàn. Tôi biết chuyện, tức đến mức không thèm nói với hắn ba ngày.
Ngày thứ tư, hắn mang hợp đồng bán lại căn hộ đến, nói: “Tôi sai rồi. Tôi chỉ nghĩ đến cảm giác yên tâm của mình.”
Tôi nhìn hắn, không nhịn được cười.
“Cười gì?”
“Cười vì lần đầu tiên anh biết mình sai chỗ nào.”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt mềm đi. “Vậy em còn giận không?”
“Còn.”
“Tôi chờ.”
Tôi tin vào những thay đổi nhỏ đó hơn bất cứ lời hứa vĩnh viễn nào.
18
Đêm Giáng sinh, A Ninh ngủ lại nhà Ân Từ theo lời mời của bà nội hắn.