Kim Chủ Giả Mù Ba Năm, Hóa Ra Vẫn Luôn Nhìn Thấy Tôi
Chương 9
Hắn không xuất hiện đột ngột ở cửa trường, cũng không mang theo một đám người làm tôi khó xử. Hắn chỉ gửi một hộp quà đến, bên trong là bộ xếp hình tàu vũ trụ mà A Ninh đã nhắc trong lần gặp đầu tiên.
Kèm theo là một lá thư viết tay.
A Ninh, chú nghe mẹ con nói con thích tên lửa. Đây là món quà chú chọn. Nếu con muốn, lần sau chú có thể cùng con lắp. Nếu con không muốn, chú vẫn chúc con sinh nhật vui vẻ. — Ân Từ.
Tôi đọc đi đọc lại rất lâu.
Không có chữ “ba”. Không có bất kỳ yêu cầu nào. Hắn để quyền quyết định cho một đứa trẻ năm tuổi.
A Ninh ôm hộp quà, ngước lên hỏi: “Mẹ, chú Ân có được đến ăn bánh không?”
Tôi im lặng một lúc rồi gọi cho hắn.
Ân Từ đến sau đó bốn mươi phút. Hắn đứng ngoài cửa, trên tay không mang thêm gì, như sợ làm quá sẽ khiến chúng tôi khó chịu.
“Chúc mừng sinh nhật.” Hắn nói với A Ninh.
“Chú có biết lắp không?”
“Không biết.” Hắn thành thật.
“Vậy chú ngồi đây, con dạy chú.”
Ân Từ thật sự ngồi xuống thảm. Một người đàn ông quen đưa ra mệnh lệnh, giờ cầm miếng ghép hình sai đến ba lần, bị A Ninh chê cười vẫn không giận.
Tôi dựa vào cửa bếp nhìn hai người.
Trong khoảnh khắc đó, hắn quay đầu lại. Ánh mắt chạm vào tôi, không hề có ý chiếm hữu, chỉ có sự dè dặt lạ lẫm.
Tôi bỗng hiểu: thay đổi không phải là hứa sẽ khác đi. Thay đổi là học cách không tiến tới, khi người khác chưa cho phép.
14
Nhưng bình yên không kéo dài quá lâu.
Một tuần sau, A Ninh biến mất khỏi trường.
Giáo viên gọi cho tôi, nói người đón bé là một phụ nữ tự xưng là dì ruột, có đầy đủ thông tin cá nhân. Khi tôi đến nơi, camera đã bị xóa mất đoạn quan trọng.
Tôi gần như phát điên.
Điện thoại đổ chuông. Người gọi là Lâm Phiên.
“Chị, đừng báo cảnh sát ngay.” Giọng cô ta run rẩy. “Mẹ em… bà ấy trốn ra ngoài rồi. Bà ấy đang giữ A Ninh.”
Tôi không nghe rõ phần sau. Chỉ nghe tiếng máu dồn trong tai.
Ân Từ xuất hiện ở trường nhanh hơn cả xe cảnh sát. Hắn đỡ lấy vai tôi khi tôi suýt ngã xuống, giọng trầm hẳn: “Nhìn tôi. Tôi sẽ đưa con về.”
“Nếu con xảy ra chuyện gì…”
“Sẽ không.”
“Anh lấy gì đảm bảo?”
Hắn nhìn tôi, mắt đỏ ngầu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Bằng mạng của tôi.”
Chúng tôi lần theo vị trí điện thoại của Lâm Phiên đến căn biệt thự cũ nơi tôi từng bị nhốt. Mẹ kế chọn nơi đó vì biết tôi sợ. Bà ta biết từng góc khuất, từng cánh cửa, biết nơi nào có thể khiến một người mất lý trí.
Tôi bước vào căn nhà đó, hai chân như mềm đi.
Tiếng chuông nhỏ năm xưa vẫn treo ở hành lang.
Ân Từ nhìn thấy sắc mặt tôi liền dừng lại. “Em ở ngoài xe.”
“Không.” Tôi gạt tay hắn. “Con tôi ở trong đó.”
Hắn không ép. Hắn chỉ nắm lấy tay tôi một giây, rồi buông ra trước khi tôi kịp rút lại.
“Vậy đi cạnh tôi.”
15
Mẹ kế ngồi trong phòng khách, tay cầm dao gọt hoa quả. A Ninh bị trói lỏng trên ghế, miệng không bị bịt, đôi mắt đầy nước nhưng cố không khóc khi nhìn thấy tôi.
“Mẹ!”
Tôi muốn lao tới, nhưng lưỡi dao lập tức kề gần cổ tay con.
“Đứng yên.” Bà ta cười. “Mày giỏi lắm, Lâm Yếm. Mày hủy cả nhà này.”
“Bà làm sai thì phải trả giá.”
“Sai?” Bà ta cười lớn, giọng gần như điên loạn. “Nếu không có tao, Lâm gia làm sao có ngày hôm nay? Mẹ mày yếu đuối, chỉ biết ôm đạo đức mà sống. Nó chết là đáng.”
Tôi toàn thân lạnh ngắt.
“Bà nói gì?”
“Nó không tự ngã.” Bà ta nhìn tôi đầy khoái chí. “Tao đẩy. Nhưng cha mày cũng đứng đó. Ông ta nhìn thấy, rồi nói cứ để tao xử lý.”
Mọi âm thanh quanh tôi như biến mất.
Ân Từ đứng bên cạnh, bàn tay siết lại. Tôi biết hắn chỉ cần ra hiệu, người của hắn có thể xông vào. Nhưng không ai dám đánh cược với lưỡi dao ngay cạnh A Ninh.
“Bà muốn gì?” hắn hỏi.
“Tiền. Xe. Và đường ra nước ngoài.”
“Được.”
“Anh Từ!” Tôi nhìn hắn.