Kim Chủ Giả Mù Ba Năm, Hóa Ra Vẫn Luôn Nhìn Thấy Tôi

Chương 3



"Hồi xưa chú ấy là một kẻ não tình yêu chính hiệu. Nghe đâu chị gái nhỏ mà chú ấy nuôi nhốt đột ngột qua đời, chú đòi chết theo tới mấy lần liền."

"Gia tộc suýt chút nữa là gạch tên bỏ rơi chú luôn."

"Trông không giống đúng không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Chẳng giống mắt Ân Từ chút nào.

Đôi mắt của Ân Từ thon dài hơn, đuôi mắt ửng đỏ, mà đồng tử thì tối đen như mực.

"Thế còn bây giờ?" tôi hỏi.

Thiếu niên đáp: "Ai mà chẳng có một thời tuổi trẻ cuồng dại chứ."

"Bình thường lại rồi."

"Ồ."

Chúng tôi cứ thế kẻ tung người hứng trò chuyện.

Đêm xuống, gió bắt đầu gắt hơn.

---

### 3

Bộ vest quá mỏng.

Đứng hóng gió khiến đầu tôi bắt đầu đau giội lên.

Tôi nhờ "tiểu Ân" tìm giúp một phòng nghỉ.

Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi: "Bữa tiệc phải kéo dài qua 12 giờ đêm cơ."

"Tôi biết một chỗ này, đảm bảo tuyệt đối không có ai tới phiền đâu."

Nằm liệt trên ghế sofa chừng nửa tiếng, tinh thần tôi mới dần tỉnh táo lại.

Lúc này tôi mới phát hiện, tiểu Ân quả nhiên tìm cho tôi một "chỗ tốt" thật.

Trên bàn trà nhỏ đặt sẵn khăn ăn, thiệp mời... bên trên đều có in huy hiệu của Ân gia.

Địa bàn riêng của Ân Từ.

Đỉnh thật đấy.

Tôi vừa dằn lòng đứng dậy.

Cánh cửa bỗng nhiên "rắc" một tiếng mở ra.

Ân Từ tay chống gậy dò đường bước vào.

Tôi khép chặt mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng khốn cùng.

Hắn thậm chí còn tiện tay khóa ngược cửa lại.

Gương mặt hắn thoáng nét say khướt, có vẻ là mò tới đây để tìm chốn thanh tĩnh.

Cũng may... vẫn chỉ là một kẻ mù.

Hắn ngồi xuống ghế sofa, lười biếng tựa lưng vào thành ghế.

Tôi nhón chân, định êm thắm chuồn ra ngoài.

"Mèo nhỏ, lại đây." Ân Từ cất giọng.

Hắn nuôi mèo ư?

Tôi ở trong này nửa ngày trời có nghe thấy tiếng kêu nào đâu.

Hơn nữa, hắn bị dị ứng lông mèo cực kỳ nặng cơ mà.

Sao có thể...

Em gái tôi thì lại khá thích mèo.

Chắc là nuôi cho em gái tôi rồi.

"Mèo nhỏ, lại giật mất cái chuông rồi à?"

Trên thảm quả thực có một sợi dây đỏ có gắn cái chuông nhỏ.

Tôi ghét cay ghét đắng cái thứ này.

Trước đây khi ở trong căn biệt thự giam lỏng đó, tiếng chuông ấy từng hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào của tôi, rung lên không biết dứt mỗi khi hắn trừng phạt tôi.

Giọng nói của Ân Từ dần nhuốm màu mất kiên nhẫn.

Hắn đứng dậy, làm bộ dạng muốn tiến tới bắt lấy con mèo.

Tôi vội vàng dùng tay hốt trọn sợi dây đỏ trên thảm lại.

Nghe thấy tiếng chuông khẽ rung.

Hắn bật cười thấp giọng: "Ngoan thật, ở đây à."

"Ngoan lắm, thật muốn xoa đầu em một chút."

"Nhưng mà tôi không thể."

Đúng vậy, vì dị ứng nặng tới mức có thể gây ngạt thở mà.

Thật chẳng hiểu nổi nuôi mèo làm cái quái gì nữa.

Tìm chết chắc?

Trước đây đâu có thấy hắn thích động vật đến thế.

"Vậy thì lại đây chọn quà đi, nhé?"

"Em muốn cái nào?"

Hắn buông gậy dò đường ra, mò mẫm mở hộp quà đặt trên bàn trà.

Cảm giác giây tiếp theo hắn sẽ thốt ra câu: "Mèo nhỏ à, sợi dây chuyền vàng hay sợi dây chuyền bạc này là của em rơi thế?"

Ánh mắt tôi lướt qua mấy sợi dây trong hộp.

Xin lỗi nhé chú mèo nhỏ.

Tôi thích vàng hơn.

Tôi khẽ chạm vào sợi dây bên trái.

Ân Từ hừ nhẹ một tiếng, cười nửa miệng: "Đúng là chẳng thay đổi chút nào."

Hắn lại bảo tôi chọn màu sắc, chọn ngọc trai, rồi lại chọn đồ trang sức.

Cái quỷ gì thế này?

Như hiểu được sự thắc mắc của tôi, Ân Từ tự đắm chìm trong suy nghĩ của mình:

"Con mèo nhỏ của tôi sinh ra đã không có đuôi rồi, đáng thương thật đấy, cho nên phải chọn cái em thích mới được."

Rõ rồi.

Hóa ra hắn cũng có lòng trắc ẩn đấy chứ, lại đi nuôi một chú mèo tàn tật.

"Tự đi chơi đi."

Hắn cởi áo khoác ngoài, đặt sang một bên.

Rồi lại thong thả xắn tay áo sơ mi lên.

Làn da trắng ẩn hiện dưới ánh đèn chất đầy những vết dao chém nghìn kịt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...