Kim Chủ Giả Mù Ba Năm, Hóa Ra Vẫn Luôn Nhìn Thấy Tôi
Chương 4
Mấy vệt mạch máu xanh nhạt uốn lượn u uất bên dưới.
Đó là cảnh tượng mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi bàng hoàng.
Tôi chớp thời cơ, lập tức bò trườn ra hướng cửa.
Ngay sau đó...
Một tiếng hừ trầm đục, khàn đục xộc thẳng vào tai tôi.
Ngoảnh đầu nhìn lại.
Toi rồi, đại sự không xong rồi.
Ánh mắt của Ân Từ... đang rơi thẳng tắp lên người tôi.
Sự lạnh nhạt, uể uải trong đôi mắt hắn đã hoàn toàn biến mất không sủi bọt.
Thay vào đó... là một dục vọng cuồng loạn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta!
Tôi chết lặng tại chỗ.
Ân Từ đứng dưới ngọn đèn vàng nhạt, một tay vẫn đặt hờ lên chiếc gậy dò đường. Đôi mắt vốn luôn phủ lớp mù mờ nay nhìn thẳng vào tôi, sâu đến mức tôi có cảm giác mọi bí mật mình cố chôn suốt ba năm đều đã bị hắn lôi lên, đặt phơi giữa căn phòng này.
“Sao không chạy nữa?”
Giọng hắn rất nhẹ. Chính vì quá nhẹ nên càng khiến da đầu tôi tê dại.
Tôi siết chặt tay nắm cửa. “Anh nhận nhầm người rồi.”
Ân Từ cười. Hắn chậm rãi bước tới, không hề cần gậy dẫn đường. Mỗi một bước như giẫm lên nhịp tim tôi. Tôi lùi về sau, đến khi lưng chạm vào cánh cửa lạnh ngắt.
“Lâm Yếm.” Hắn gọi đúng tên tôi, từng chữ một. “Ba năm trước, em cũng nói câu này. Em bảo người nằm trên sàn không phải Ân Từ, không phải người đã giữ em bên cạnh suốt hai năm. Rồi em đâm tôi một nhát, để tôi nằm trong vũng máu, còn em thì biến mất.”
Tôi nuốt khan.
“Tôi không muốn giết anh.”
“Nhưng em đã muốn bỏ tôi.”
“Đúng.” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. “Tôi muốn sống.”
Nụ cười trên môi hắn biến mất.
Trong một khoảnh khắc, căn phòng chỉ còn tiếng nhạc vẳng đến từ đại sảnh. Tôi đã từng sợ nhất vẻ mặt này của Ân Từ. Khi hắn không giận dữ, không cười cợt, không trêu chọc tôi bằng những lời khiến người ta lạnh sống lưng, ấy mới là lúc không ai đoán được hắn sẽ làm gì.
Nhưng lần này, tôi không thể yếu đi.
Tôi không còn là cô gái mười chín tuổi không nơi nương tựa, bị cha ruột đem gán nợ để đổi lấy một hợp đồng đầu tư. Tôi có A Ninh. Tôi có một đứa con đang chờ mình trở về.
“Anh đã đính hôn.” Tôi nói. “Còn tôi cũng có cuộc sống của tôi. Coi như chuyện cũ đã chôn theo cái xác giả năm đó đi.”
Ân Từ nhìn tôi rất lâu, rồi bất ngờ nghiêng đầu, cười như không có chuyện gì.
“Được.”
Tôi ngẩn ra.
“Em muốn diễn người xa lạ, tôi diễn cùng.” Hắn lùi lại, nhặt chiếc gậy lên. “Nhưng Lâm Yếm, đừng dùng mạng sống của mình ra cược. Tôi đã mất em một lần, lần này sẽ không để em đi dễ như vậy nữa.”
Hắn mở khóa cửa.
Trước khi tôi bước ra, Ân Từ bỗng nói sau lưng: “Chiếc nhẫn em bán ở Paris, tôi mua lại rồi.”
Tôi quay đầu.
Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nửa gương mặt chìm trong bóng tối.
“Tôi giữ nó ba năm. Không phải vì muốn trói em.” Hắn khẽ nói. “Là vì tôi không biết em còn sống.”
Đêm đó, tôi không ngủ được.
5
Sáng hôm sau, tin tức về bữa tiệc đính hôn phủ kín các mặt báo.
Ảnh Lâm gia bốn người nâng ly được đặt ngay đầu trang. Tôi đứng bên ngoài cùng, nụ cười cứng ngắc đến mức nhìn như bị ép ghép vào khung hình. Phần bình luận có người khen gia đình hòa thuận, có người lại đào lên chuyện mẹ tôi mất bất thường mười bảy năm trước.
Tôi nhìn đến đau mắt.
“Chị.”
Lâm Phiên đứng ở cửa phòng, trên tay là một cốc sữa nóng. Cô ta mặc váy ngủ màu kem, gương mặt trắng trẻo vô hại như ngày đầu tiên tôi về nhà. Chỉ có tôi biết, trong căn nhà này, dáng vẻ ngoan ngoãn thường là lớp da bọc ngoài của dao.
“Đêm qua chị đi đâu vậy? Em tìm chị mãi.”
“Ra ban công hóng gió.”
“Thế à.” Cô ta đặt cốc sữa xuống, ngồi sát lại. “Anh Từ nói chị rất giống một người anh ấy từng quen.”
Tôi bình thản đáp: “Mắt anh ta không nhìn thấy, người nào cũng có thể giống.”
Lâm Phiên mím môi. “Chị thấy anh ấy thế nào?”