Kim Chủ Giả Mù Ba Năm, Hóa Ra Vẫn Luôn Nhìn Thấy Tôi

Chương 5



“Một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Em còn muốn nghe gì?”

Nét mặt cô ta bỗng tối lại. “Anh ấy không hề muốn cưới em.”

Tôi không đáp.

“Em biết anh ấy là người như thế nào.” Cô ta kéo tay áo tôi, giọng run run. “Anh ấy mù, tính tình lại đáng sợ. Cha bảo em phải gả, bởi vì Ân gia có thể cứu công ty. Nhưng chị à, em thật sự sợ.”

Tôi rút tay về.

Nếu là ba năm trước, tôi có thể mềm lòng. Nhưng tôi không quên được ai đã đưa tấm ảnh giả về cái chết của tôi cho Ân Từ. Không quên được người đã lợi dụng lúc tôi sinh non ở nước ngoài để báo cho cha tôi biết tung tích. Cô em gái kế trước mặt tôi chưa bao giờ đơn giản như vẻ ngoài.

“Sợ thì hủy hôn.” Tôi nói.

Lâm Phiên tái mặt. “Cha sẽ đánh chết em mất.”

“Vậy đừng kéo tôi vào.”

Tôi đi lướt qua cô ta. Đến cầu thang, điện thoại trong túi rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ: Con trai em hôm nay tan học lúc bốn giờ. Đừng quên đón thằng bé.

Máu trong người tôi như đông lại.

Không ai ở trong nước biết A Ninh tồn tại, ngoại trừ chị quản gia từng chăm tôi ở Paris.

Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó.

Tôi chỉ nhắc em thôi. Đừng sợ. — Ân Từ

Tôi gọi ngay cho hắn.

Điện thoại được bắt máy gần như lập tức. Giọng đàn ông bình tĩnh vang lên: “Bảo bối.”

“Anh theo dõi con tôi?”

“Không.”

“Vậy sao anh biết?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó hắn nói: “Vì hôm qua, thằng bé gọi em là mẹ trước cửa khách sạn.”

Tôi chợt nhớ ra lúc rời tiệc, A Ninh gọi video cho tôi. Tôi đã đi vào hành lang vắng để nghe máy. Lúc ấy, tôi cứ tưởng Ân Từ đang ở đại sảnh.

“Nó là con ai?” hắn hỏi.

Tôi không trả lời.

“Lâm Yếm, tôi không hỏi để làm khó em.” Giọng hắn thấp đi. “Tôi chỉ muốn biết… lúc em rời đi, em có đang mang thai không?”

Tôi cúp máy.

Tôi không đủ can đảm trả lời. Cũng không đủ can đảm nghe giọng hắn khi biết sự thật.

6

Buổi chiều, tôi đến trường mẫu giáo quốc tế đón A Ninh.

Thằng bé chạy từ cổng ra, cặp sách lắc lư sau lưng. Khuôn mặt nhỏ xíu, làn da trắng và đôi mắt dài giống Ân Từ đến đáng ghét. Ba năm qua, mỗi lần nhìn con ngủ, tôi đều vừa thương vừa sợ. Tôi sợ có ngày người đàn ông ấy xuất hiện, chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra.

“Mẹ!” A Ninh ôm lấy chân tôi. “Hôm nay con được cô thưởng một ngôi sao.”

“Giỏi quá.” Tôi cúi xuống hôn lên trán con. “Tối nay mẹ dẫn con đi ăn bánh nhé.”

“Có cả chú Dư không ạ?”

Tôi khựng lại.

Tạ Dư là bạn học cũ của tôi, cũng là người đã giúp mẹ con tôi ở Paris suốt ba năm. Gần đây anh về nước mở phòng tranh, biết tôi phải về dự đính hôn nên đưa A Ninh về trước để tôi yên tâm.

“Chú Dư bận rồi.”

“Nhưng chú Dư bảo sẽ đến.”

Một bóng người cao lớn bước khỏi chiếc xe màu đen đỗ bên đường. Không phải Tạ Dư.

Ân Từ mặc áo sơ mi xám đậm, tay cầm một bó hoa hướng dương. Hắn không đeo kính đen, cũng không cầm gậy. Ánh mắt hắn xuyên qua dòng người, cuối cùng dừng lại trên mặt A Ninh.

Tôi theo bản năng kéo con ra sau lưng.

Ân Từ không tiến thêm bước nào. Hắn chỉ nhìn thằng bé, bàn tay cầm bó hoa chậm rãi siết lại.

“Chào con.” Hắn nói với A Ninh.

A Ninh ló đầu ra. “Chú là ai ạ?”

Hắn im lặng đến rất lâu.

“Chú là bạn cũ của mẹ con.”

Tôi gần như bật cười vì câu trả lời ấy. Bạn cũ. Đúng là một cách gọi nhẹ nhàng đến tàn nhẫn cho quan hệ giữa chúng tôi.

“Mẹ, chú này giống con ghê.” A Ninh vô tư nói.

Ân Từ bỗng quay mặt đi. Quai hàm hắn siết chặt, mắt đỏ lên rất nhanh. Một người như hắn, người từng đứng giữa vũng máu mà vẫn cười được, lại chỉ vì câu nói của một đứa trẻ mà mất kiểm soát.

“A Ninh, lên xe.” Tôi nói.

Ân Từ chặn lại bằng giọng rất khẽ: “Tôi có quyền biết nó là con tôi không?”

“Anh không có quyền gì cả.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...