Kim Chủ Giả Mù Ba Năm, Hóa Ra Vẫn Luôn Nhìn Thấy Tôi
Chương 6
“Lâm Yếm.”
“Ngày tôi bỏ đi, anh đã từng nói nếu tôi dám chạy, anh sẽ tìm đến tận cùng thế giới.” Tôi nhìn thẳng vào hắn. “Tôi đã sống ba năm trong sợ hãi. Bây giờ anh muốn nhận con chỉ vì nó mang họ Ân sao?”
“Không.” Hắn hít sâu. “Tôi muốn nhận con vì nó là con của em.”
Tôi chững lại.
Ân Từ bước gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để tôi không phải lùi lại.
“Tôi không biết em mang thai. Nếu biết, năm đó tôi sẽ không để em ở lại căn nhà ấy một ngày nào nữa.”
“Anh sẽ làm gì? Nhốt tôi ở một nơi khác rộng hơn à?”
Gương mặt hắn trắng bệch.
“Tôi xin lỗi.”
Ba chữ ấy, từ miệng Ân Từ nói ra, nghe xa lạ hơn bất cứ lời thề nào.
7
Tối đó, Tạ Dư đến căn hộ của tôi.
Anh mang theo bánh kem hình tên lửa cho A Ninh, cùng một tin tức tệ hơn tất cả những gì tôi lo sợ: Lâm thị đang bị điều tra vì dự án rửa vốn. Cha tôi cần cuộc hôn nhân với Ân gia để kéo giá cổ phiếu và đổi lấy một khoản bảo lãnh. Nếu hôn lễ đổ vỡ, ông ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai biết chuyện.
“Lâm Phiên vừa tìm em?” Tạ Dư hỏi.
Tôi gật đầu.
“Cẩn thận cô ta. Người gửi hồ sơ về Paris năm đó có dấu vết liên quan đến trợ lý của cô ta.”
Tôi sững sờ. “Anh chắc chứ?”
“Chưa đủ chứng cứ.” Anh đặt tập tài liệu xuống. “Nhưng anh tìm được một thứ khác. Tai nạn khiến Ân Từ mù năm đó không đơn giản.”
Tôi mở tập hồ sơ. Bản báo cáo cũ ghi xe của Ân Từ mất phanh trên đường đèo. Người tài xế tử vong tại chỗ, còn hắn bị mảnh kính làm tổn thương mắt, nằm viện nửa năm.
Ở trang cuối cùng là bản sao giao dịch ngân hàng. Một khoản tiền lớn được chuyển cho người thợ sửa xe, nguồn tiền vòng qua công ty con của Lâm thị.
Ngón tay tôi lạnh buốt.
“Cha em làm?”
“Có khả năng.” Tạ Dư khẽ nói. “Nhưng điều khiến anh khó hiểu là, trước tai nạn ba ngày, Ân Từ đã lén mua lại cổ phần của Lâm thị. Có lẽ ông ta phát hiện ra, nên ra tay trước.”
Tôi ngồi rất lâu không nói.
Năm đó, tôi vẫn tưởng Ân Từ giữ tôi bên cạnh vì hắn điên, vì hắn muốn có một món đồ chơi ngoan ngoãn. Tôi không hề biết, đằng sau sự chiếm hữu ấy còn có một ván cờ của người lớn. Cũng không biết vì sao cha tôi lại đột ngột đem tôi đến trước mặt hắn.
Tạ Dư nắm lấy tay tôi. “Yếm, em không cần một mình đối đầu. Anh và A Ninh có thể quay lại Paris ngay ngày mai.”
Tôi nhìn anh.
Tạ Dư luôn dịu dàng, luôn biết lúc nào nên lùi một bước. Ba năm qua, anh chưa từng ép tôi phải đáp lại bất cứ điều gì. Chính vì vậy, tôi càng không nên biến sự dịu dàng ấy thành nơi trốn tránh.
“Em không thể chạy mãi.” Tôi nói. “Có người đang biết về A Ninh. Nếu không chặt đứt mọi thứ, đến Paris cũng không an toàn.”
Tạ Dư gật đầu, ánh mắt buồn nhưng không hề trách móc.
“Vậy anh ở lại.”
8
Hai ngày sau, Ân Từ đến gặp tôi tại một quán cà phê kín đáo.
Hắn không mang theo vệ sĩ, cũng không làm bộ mù nữa. Ánh mắt đen dài vẫn khiến tôi khó chịu, nhưng lần đầu tiên tôi nhận ra sự mệt mỏi trong đó.
“Anh muốn gì?”
“Nói sự thật.”
“Sự thật nào?”
“Về đêm em bỏ đi. Về đứa bé. Và cả việc tôi đã làm gì khiến em sợ đến mức phải giả chết.”
Tôi bật cười nhạt. “Anh thật sự không biết à?”
Ân Từ không phản bác.
Tôi nói từng chuyện một. Ngày cha đưa tôi đến căn biệt thự của hắn với lời hứa chỉ ở vài tháng. Ngày điện thoại, giấy tờ và mọi liên lạc của tôi bị thu đi. Những cánh cửa luôn khóa. Những đêm tôi nói muốn rời đi, hắn lại dùng sự im lặng cùng ánh mắt khiến tôi thấy mình chẳng khác nào con chim bị cắt cánh. Tôi không phủ nhận đã có những ngày hắn đối xử với tôi rất tốt, mua cả thành phố hoa tôi thích, ngồi cả đêm nghe tôi sốt cao. Nhưng yêu thương không thể biến một cái lồng thành nhà.