Kim Chủ Giả Mù Ba Năm, Hóa Ra Vẫn Luôn Nhìn Thấy Tôi

Chương 7



“Anh khiến tôi không còn tin rằng mình có quyền nói không.” Tôi khép mắt. “Đó là lý do tôi bỏ đi.”

Ân Từ cúi đầu. Rất lâu sau, hắn mới hỏi: “Lúc ấy em có yêu tôi không?”

Tôi không trả lời ngay.

“Có.” Tôi nói. “Có lẽ vì vậy tôi mới sợ đến vậy.”

Hắn ngẩng lên, mắt đỏ hoe.

“Tôi đã nghĩ chỉ cần giữ em bên cạnh, em sẽ không bị cha em lợi dụng nữa.” Hắn cười tự giễu. “Tôi lớn lên trong một căn nhà mà ai cũng bỏ đi. Mẹ tôi chết vì cha tôi có một người phụ nữ khác. Tôi luôn nghĩ, người ở lại là người yêu mình. Hóa ra thứ tôi học được chỉ là cách làm tổn thương người mình yêu.”

Tôi im lặng.

“Tôi không xin em quay lại.” Hắn nói. “Tôi chỉ xin một cơ hội được làm cha của A Ninh. Và một cơ hội sửa những sai lầm tôi có thể sửa.”

“Anh định làm gì với hôn lễ?”

“Hủy.”

“Lâm gia sẽ không đồng ý.”

Ân Từ nhìn tôi, giọng điềm tĩnh đến lạnh lẽo: “Tôi chưa từng định để họ đồng ý.”

9

Tin hủy hôn được công bố vào sáng hôm sau.

Lý do phía Ân gia đưa ra là sức khỏe của Ân Từ không phù hợp tổ chức hôn lễ. Nhưng trong giới ai cũng hiểu, đây là cái tát thẳng mặt vào Lâm gia.

Cha tôi gọi hơn ba mươi cuộc điện thoại. Tôi không nghe. Đến trưa, ông ta trực tiếp dẫn người đến căn hộ.

“Mày làm gì với Ân Từ?”

Ông ta đập tay xuống bàn, mắt đỏ ngầu. “Mày tưởng mày quay về là có thể làm loạn sao?”

“Hôn sự của Lâm Phiên bị hủy thì liên quan gì đến con?”

“Đừng giả vờ!” Ông ta túm lấy cổ tay tôi. “Năm đó mày đã phá hỏng một lần, bây giờ lại muốn phá lần nữa?”

Tôi đau đến nhíu mày. Cửa phòng ngủ hé mở. A Ninh đang đứng sau khe cửa, gương mặt nhỏ tái nhợt.

Tôi giật tay ra, chặn trước mặt con.

Cha tôi nhìn thấy A Ninh, sững lại.

“Đây là…”

“Cháu ngoại của ông.” Tôi nói rõ từng chữ. “Con của Ân Từ.”

Gương mặt ông ta biến đổi liên tục. Ban đầu là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ như bắt được sợi dây cứu mạng.

“Tốt, tốt lắm!” Ông ta bật cười. “Vậy thì càng dễ. Đưa thằng bé về Ân gia, bảo Ân Từ vì con mà cưới Lâm Phiên. Dù sao hai đứa cũng là chị em, ai làm mẹ thằng bé chẳng được.”

Tôi nhìn ông ta, bỗng thấy mọi tình cảm còn sót lại trong lòng mình chết sạch.

“Ông cút khỏi nhà tôi.”

“Mày dám—”

“Ông thử chạm vào tôi thêm lần nữa xem.”

Giọng đàn ông lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa.

Ân Từ đứng đó cùng hai vệ sĩ. Hắn không cần lớn tiếng, chỉ một ánh mắt đã khiến cha tôi buông tay.

“Ông Lâm.” Hắn nói. “Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện về vụ tai nạn ba năm trước.”

Cha tôi lập tức tái mét.

10

Ân Từ đưa cho tôi một chiếc USB.

“Bằng chứng chưa đủ để kết án ông ta, nhưng đủ để ông ta không dám động vào em.”

Tôi không nhận ngay. “Anh lấy chúng từ đâu?”

“Từ người tài xế cũ của ông ta. Ông ta bỏ trốn sau tai nạn, tôi tìm được hai tháng trước.”

“Anh biết từ hai tháng trước?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao không công bố?”

Ân Từ nhìn A Ninh đang xếp khối gỗ trong phòng khách. “Vì tôi muốn biết em còn sống hay không trước.”

Tôi bật cười lạnh. “Lại là cách làm của anh. Tự quyết định thay tôi.”

Hắn nhắm mắt một thoáng. “Tôi biết. Tôi đang học cách hỏi em.”

Rồi hắn đưa USB ra lần nữa.

“Lâm Yếm, em muốn xử lý thế nào?”

Lần đầu tiên, hắn hỏi tôi như hỏi một người ngang hàng.

Tôi nhận lấy USB.

“Tôi muốn Lâm Phiên biết tất cả.”

Buổi tối, tôi hẹn cô ta ở một nhà hàng nhỏ. Lâm Phiên đến trong bộ dạng tiều tụy, mắt sưng đỏ. Cô ta vừa ngồi xuống đã hỏi: “Chị hài lòng chưa?”

“Em nghĩ chị phá hôn lễ của em?”

“Ngoài chị ra còn ai?”

Tôi đẩy tập tài liệu qua. “Đọc đi.”

Cô ta đọc từng trang. Sắc mặt trắng dần. Khi nhìn thấy tên mẹ mình trong một giao dịch chuyển tiền, tay cô ta run đến mức làm rơi ly nước.

“Không thể nào.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...