Kim Chủ Giả Mù Ba Năm, Hóa Ra Vẫn Luôn Nhìn Thấy Tôi
Chương 8
“Mẹ em biết cha thuê người phá phanh xe Ân Từ. Bà ta còn giúp xóa dấu vết. Đổi lại, cha sẽ để Lâm Phiên trở thành người thừa kế duy nhất.”
Lâm Phiên lắc đầu liên tục. “Mẹ không thể làm vậy.”
“Còn cái chết của mẹ chị.” Tôi nhìn thẳng vào cô ta. “Em có biết gì không?”
Lâm Phiên bật khóc. Lần này không còn giống diễn.
“Em thấy một lần.” Cô ta nghẹn giọng. “Năm đó em mới mười một tuổi. Mẹ bảo em lên tầng, nhưng em trốn ở cầu thang. Em thấy cha và mẹ chị cãi nhau. Bà ấy cầm một tập hồ sơ, nói sẽ tố cáo cha. Sau đó bà ấy ngã xuống… Em không biết là ai đẩy.”
Tôi không còn nghe được phần sau nữa.
Hóa ra những năm qua tôi vẫn cố tìm một lời giải cho cái chết của mẹ. Hóa ra sự thật lại nằm ngay trong căn nhà tôi từng gọi là nhà.
11
Lâm Phiên là người chủ động ra làm chứng.
Không phải vì cô ta tốt đẹp hơn ai. Có lẽ chỉ vì lần đầu tiên, cô ta nhận ra mình cũng chỉ là một quân cờ của cha mẹ. Cuộc hôn nhân với Ân Từ không phải phần thưởng, mà là cái giá họ sẵn sàng bán cô ta để trả nợ.
Ngày cô ta giao điện thoại cũ của mẹ kế cho luật sư, cô ta nói với tôi: “Chị không cần tha thứ cho em. Em cũng không mong chị coi em là em gái. Nhưng em xin lỗi.”
Tôi không nói tha thứ.
Có những chuyện không thể dùng một câu xin lỗi để trở về như cũ. Nhưng tôi cũng không muốn cả đời mình tiếp tục bị nhấn chìm trong hận thù của họ.
Vụ án mở ra kéo theo hàng loạt bí mật của Lâm thị. Cha tôi bị tạm giam điều tra. Mẹ kế vì che giấu chứng cứ và tham gia chuyển tiền bất hợp pháp cũng không thoát. Những tờ báo từng ca tụng gia đình hạnh phúc nay thi nhau đăng tin về đế chế Lâm gia sụp đổ.
Tôi đứng trước tòa một lần.
Khi gặp cha qua lớp kính, ông ta chỉ hỏi tôi: “Mày có thấy hả dạ không?”
Tôi nhìn người đàn ông từng là cả bầu trời trong tuổi thơ mình, sau đó lại là nguồn gốc của mọi nỗi sợ.
“Không.” Tôi đáp. “Con chỉ thấy nhẹ.”
Ông ta cười khẩy: “Mày tưởng Ân Từ tốt đẹp gì? Nó giữ mày như giữ một con chó. Rồi sẽ có ngày mày lại chạy.”
Tôi bước ra khỏi phòng gặp.
Lần này, tôi không quay đầu.
12
Sau khi vụ án được công khai, Ân Từ biến mất khỏi thành phố gần nửa tháng.
Tôi biết hắn đang đi điều trị mắt ở nước ngoài. Bác sĩ từng nói thị lực của hắn có thể hồi phục từ lâu, nhưng hắn luôn từ chối mổ hoàn toàn. Tôi không hỏi vì sao. Đến khi hắn gửi cho tôi một tin nhắn duy nhất, tôi mới hiểu.
Tôi sẽ trở về khi không còn cần giả mù để trốn sau nó nữa.
Trong khoảng thời gian ấy, cuộc sống của tôi bình lặng đến lạ.
Tôi đưa A Ninh đến trường mỗi sáng, nhận vài việc dịch tự do, buổi tối nấu mì cùng con. Tạ Dư ghé qua thường xuyên, đôi khi chỉ để sửa bóng đèn, đôi khi đem đến một bức tranh mới. Anh chưa từng hỏi về Ân Từ, cũng không nhắc đến chuyện thích tôi.
Chính sự im lặng ấy khiến tôi càng áy náy.
Một tối mưa, tôi chủ động nói: “Tạ Dư, em không thể cho anh câu trả lời anh muốn.”
Anh cười, đẩy cho tôi một cốc trà nóng. “Anh biết.”
“Anh xứng đáng có người yêu anh trọn vẹn.”
“Ai bảo anh đang đợi?” Anh nhìn ra cửa sổ. “Yếm, anh giúp em vì anh muốn giúp. Em không nợ anh bất cứ điều gì.”
Tôi bỗng muốn khóc.
Tạ Dư khẽ xoa đầu A Ninh đang ngủ gục trên sofa, rồi nhìn tôi: “Nhưng có một chuyện anh phải nhắc. Nếu em chọn quay lại với Ân Từ, đừng chỉ vì A Ninh cần cha. Hãy chọn khi em tin người đó có thể cho em cảm giác an toàn.”
Tôi gật đầu.
Tôi đã không còn là người chỉ cần được yêu là đủ. Lần này, tôi cần được tôn trọng.
13
Ân Từ trở về vào ngày sinh nhật A Ninh.